Diệp Lam Âm nghe thấy lời này mới dần dần hiểu ra.
Hóa ra, đám quan viên nảy giờ liên tục nhắc đến Trịnh Gia Quân, không phải là để cầu xin thay cho họ, mà là đang ám chỉ cho công chúa mượn việc trị tội này, thu lại binh quyền của Trịnh Bằng!
Một đám cáo già thâm độc!
Nàng ta lập tức nhìn sang Trịnh Bằng, thấy hắn thất thần một lúc rồi chắp tay chuẩn bị nhận phạt, nàng ta liền hốt hoảng thét lên: “Không…”
Sao có thể như vậy được!
Một tướng quân mất đi binh quyền, khác nào mất đi thực quyền chứ?
Nếu Trịnh Bằng giao trả binh quyền, thì nàng ta làm nhiều việc như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?
Hoàng Thượng híp mắt nhìn về phía Diệp Lam Âm, long nhan loáng thoáng hiện lên vẻ giận dữ, hỏi: “Diệp Lam Âm, ngươi có bất mãn gì với quyết định của trẫm?”
Bên dưới, các quan viên và gia quyến cũng nhìn Diệp Lam Âm với ánh mắt chán ghét. Trước mặt hoàng gia mà Diệp nữ thần y này lại liên tục to tiếng cắt lời, thật đúng là không có lễ giáo, quy củ gì cả!
Trịnh Bằng cũng nhìn Diệp Lam Âm, có chút không hiểu nàng ta đang muốn làm gì.
Trán Diệp Lam Âm đổ đầy mồ hôi, nàng ta ôm bụng, ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó kêu than: “Không, không phải, dân nữ, bụng dân nữ đau quá… Dân nữ bị người ta hạ độc!”
Hoàng hậu nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Nói năng hồ đồ. Rõ ràng lúc nãy Tô Thái Y đã nói ngươi bị động thai, đâu phải trúng độc?”
“Lại nói, nơi này là hoàng cung, ai lại đi hạ độc một “nữ thần y” như ngươi? Là kẻ nào không biết tự lượng sức mình? Lại hạ độc vào đâu? Lúc nào?”
Liên tiếp mấy câu hỏi, làm cho Diệp Lam Âm không nhịn được mà cắn chặt răng. Nhưng cảm giác đau nhói trong bụng là thật, lại thêm vẻ chột dạ của nha hoàn kia, nàng ta càng có lòng tin hơn.
“Hoàng hậu nương nương, người kia không phải muốn hạ độc dân nữ, mà là, mà là…”
Nói tới đây, nàng ta cúi đầu nhìn bụng mình, nước mắt rơi như mưa.
Trịnh Bằng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến tới ôm lấy Diệp Lam Âm, nắm chặt tay nàng ta: “Lam Âm, nàng bị trúng độc sao?”
Vừa dứt lời, Diệp Lam Âm liền phun ra một ngụm máu, ngã người dựa vào Trịnh Bằng, bộ dạng đau đớn và mệt mỏi như sắp ngất.
Trịnh Bằng giật mình trừng to hai mắt, rồi hốt hoảng gọi lớn: “Thái Y, Thái Y, Tô Thái Y, xin hãy cứu nàng ấy…”
Tô Thái Y theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, thấy Trần Ngọc nhíu mày gật đầu, mới nhanh chóng đi tới chỗ hai người kia.
Sau khi cẩn thận bắt mạch cho Diệp Lam Âm lần hai, Tô Thái Y lại kết luận: “Diệp cô nương chỉ bị động thai bình thường.”
“Không thể nào, nếu chỉ là động thai thì sao nàng ấy lại hộc máu?” Cơ hồ không thèm suy nghĩ mà Trịnh Bằng đã lập tức phủ định.
“Cái này…” Tô Thái Y cũng không rõ vì sao lại như vậy, nhưng rõ ràng theo như mạch tượng, Diệp cô nương này đúng là động thai.
“Đau, đau quá… Hu hu hu, Bằng ca ca, huynh nhất định phải cứu lấy con của chúng ta!” Nói rồi, lại có một ít máu rỉ ra từ trong khóe miệng của nàng ta.
Trịnh Bằng lo lắng nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một nha hoàn.
Nha hoàn đó đang lo lắng siết chặt khăn tay của mình, trên mặt đầy vẻ lo lắng, thấy hắn nhìn sang thì sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Bằng vào trực giác của mình, Trịnh Bằng lập tức cảm thấy nha hoàn này có vấn đề. Hắn vươn tay chỉ thẳng vào nàng ta: “Ngươi…”
Còn chưa dứt lời, nha hoàn kia đã lập tức quỳ thụp xuống, dập đầu không ngừng hô tha mạng: “Tướng quân tha mạng, nô tỳ không biết gì hết!”
Bộ dạng chột dạ rõ ràng, chưa đánh đã khai, khiến ta đang ngồi trên cao không nhịn được mà trợn trắng mắt, càng âm thầm cho Diệp Lam Âm một lời khen “hay”!
Nữ thần y này không hỗ là thần y, nhìn người thật chuẩn!
Xem, ngay cả cái đầu gối cũng biết nha hoàn này có vấn đề.
Trịnh Bằng híp mắt nhìn nha hoàn kia với vẻ âm trầm, hắn để Diệp Lam Âm ngồi vững, rồi đứng dậy bước nhanh về phía nha hoàn.
Nha hoàn đang cúi đầu lập tức căng thẳng, đến khi cả người bị nhấc bổng lên, nàng ta đã run rẩy không ngừng.
“Nói, là ngươi hạ độc Lam Âm đúng không?” Sắc mặt Trịnh Bằng hung dữ, lại thêm tiếng gầm đầy phẫn nộ, khiến màu máu trên người nha hoàn lập tức rút sạch.
“Không… Nô… Nô tỳ… Không…” Nha hoàn lắp bắp, đôi mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng cố gắng biện giải.
Nhưng trước khí thế chèn ép kinh người của Trịnh Bằng, lý trí nàng ta nhanh chóng sụp đổ, rồi, khi khóe mắt liếc lên phía trên, nàng ta như bắt được tia hy vọng nào đó, không ngừng ra sức giãy giụa mà nức nở: “Công chúa, công chúa, cứu nô tỳ với, xin người cứu nô tỳ với!”
Ngay khi nàng ta vừa dứt lời, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ, khiến những tiếng hít lạnh không ngừng vang lên càng trở nên rõ ràng.
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã dự đoán, ta thầm thở dài trong lòng, ung dung nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.
“Công chúa, công chúa, xin người hãy cứu nô tỳ với, nô tỳ…” Nha hoàn kia như nhặt được cọng rơm cứu mạng mà không ngừng với tay về phía ta hô hoán, cuối cùng, tiếng nói của nàng ta bị một tiếng quát lạnh cắt ngang.
“Câm miệng!” Trần Ngọc phẫn nộ hất mạnh chén trà trên bàn xuống đất, ánh mắt nhìn nàng ta lạnh băng.
Đối mặt với cơn giận của hoàng đế, nha hoàn nhát gan kia càng sợ đến vỡ mật, vậy mà lại… Trực tiếp ngất xỉu.