Đến nội dung chính

Chương 326: Ý trung nhân

admin 1.190 Chữ Cài Đặt

Chuyện rằng đã từ rất lâu, từ cái ngày mà thế giới này vận hành mà con người còn chưa nhận định được khái niệm thời gian ấy! Nhưng cũng không phải là loài người có sự kém nhạy bén, họ vẫn phát triển ra các nền văn minh huy hoàng, các giai cấp tầng lớp cách biệt, nhiều hệ thống cải tổ quản lý dân cư tập trung và …!Lúc đó thế giới này vì tập trung văn minh dựa trên con người nên các vị thần thật sự rất để tâm! Kể cả có là 1 vị thần ít khi đả động tới thế giới này như Gemini, cũng rất hứng thú với những ý tưởng thú vị phát sinh từ con người này!

Trong số đó ý tưởng về việc phân chia quyền lực cho các cá nhân ưu tú xuất chúng với những thành tựu nhất định là 1 ý tưởng đột phá! Rất nhanh sau đó, con người lại thống nhất được ý kiến về việc phân chia lãnh thổ, ngoài những bán đảo nhỏ, khu tập trung đông dân cư nhất vẫn tồn tại xoay quanh 2 mảnh đất lớn là khu vực trung tâm và phía đông lục địa!
Dưới sự sắp xếp dựa trên những ý kiến thống nhất về địa lý, địa hình phù hợp cuối cùng con người đã chia được những miếng đất ấy ra thành tất thảy 8 quốc gia lớn với vị trí dọc từ phía bắc xuống – Wissen – Eckorilist – Medizin – Landarina – Winterest – Tropisch – Edel – Feurgott! Với Medizin là trung tâm lục địa, Eckorilist và Winterest là 2 quốc gia láng giềng lần lượt phía đông và tây, ngay phía dưới là Tropisch và Edel cuối cùng là vùng đất biệt lập phía đông thì hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Feurgott!

Con người cũng trải qua nhiều cuộc chiến nội bộ, dẫn đến sự suy tàn của không ít những thế lực cầm quyền, như Eckorilist và Winterest là 2 cái tên điển hình mà sau này chúng dần được thay thế bằng Dogaland và Zyra nhưng cũng có sự điều chỉnh về địa hình lãnh thổ mà chuyện đó thì sao chả được…!
Lúc này, dưới cái ách thống trị của ác quỷ mà không ít nơi đã có những phương án đối phó rồi đấy chứ? Xem ra cũng không hiệu quả lắm nhỉ? Điều đó làm ta cũng tò mò không ít về sự tồn tại bí ẩn mang tên ác quỷ kia đấy chứ? Tại sao chúng lại ở đây, làm thế nào mà chúng xuất hiện, thứ sức mạnh áp đảo chúng mang đến là từ đâu? Hay có lẽ chính vì không ai hiểu được bản thân chúng nên mới dẫn đến sự đàn áp nhanh chóng như vậy?

Đám thần trên này thì cũng sốt ruột không kém nhưng cũng chẳng phát hiện được điều gì quá đáng kể ngoài những thứ mà chúng tìm được trong xã hội loài người! Ta thật sự đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh phải thanh lọc thế giới này 1 lần nữa rồi…thật sự là có chút không nỡ mà! Vậy nên ta cũng đã có những cái lần trải nghiệm đầu tiên của mình với tư cách “1 con người”, vốn dĩ con người mang thiết kế tạo hình hoàn toàn dựa trên những vị thần Zodiac chúng ta, hơn hết thì chính bản thân những kẻ khác cũng không ít lần hạ phàm 1 cách âm thầm để “thăm giò” thế giới này nhưng cho đến giờ, ta vẫn mặc định rằng chuyện sẽ chẳng có gì khác khi quan sát từ trên cao hay trực tiếp cả!
Giờ thì… ta sẽ rút lại những lời lẽ trước kia vậy! Thế giới này thật đẹp, bầu trời đêm từ nơi này nhìn lên thật có chút làm xuyến xao lòng người! Ta cũng đã trải qua nhiều ngày đi khắp thế gian 1 mình như thế, cũng tiện tay diệt trừ ác quỷ không ít! Có lẽ đó là 1 trong những quyết định sáng suốt nhất của ta xuyên suốt quãng thời gian trông coi hành tinh này!

1 ngày nọ cũng chỉ đơn giản là dạo quanh những ngôi làng quê còn đang được hưởng thái bình, cũng lại thăm thú những cảnh chợ búa ồn ào náo nhiệt, ăn những món ăn bình thường mà người dân vẫn ríu rít thưởng thức, rồi cuối cùng lại là ghé thăm những nhà thờ tôn nghiêm ngắm nhìn những bức tượng bóng bảy mà người dân nơi đây đúc kết như 1 cách tôn thờ chúng ta vậy! Nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong 1 nhà thờ lại không chỉ có mình ta, khi ta đến ngoài trời đã trở lạnh, ánh sáng tự nhiên duy nhất trên hành tinh đang bắt đầu chuyển hướng, màn đêm nhanh chóng bao trùm nhưng có 1 con người đã quỳ lạy ở trước những bức tượng ấy hàng giờ theo lời kể của những vị sơ trong đó!

Ta cũng không muốn làm phiền nhóc ấy nhưng khi thấy có người khác bước vào với khung giờ lạ thường như vậy, hắn cũng chủ động bắt chuyện với ta dù thậm chí còn không quay đầu lại nhìn, vẫn tiếp tục tư thê cúi người quỳ sát đất như vậy:

“Quả là hiếm thấy vào những khung giờ thế này! Xem ra anh không phải người bản địa nhỉ?”

“Ta không muốn làm phiền nhóc đâu nên cứ tự nhiên đi, ta cũng không nhất thiết phải bước vào trong!”

Dù đứng nhìn từ xa nhưng ta có thể cảm nhận được, nhóc ấy đã nở 1 nụ cười mãn nguyện như đã đạt được tâm ý cho 1 chuyện gì đó!

Khoảng ít lâu sau, nhóc ấy cũng rời đi, ta lại 1 lần nữa bước vào trong ngắm nhìn thật kĩ những kì quan mà bàn tay con người đúc kết ra kia! Tuy chẳng có cái nào giống với ngoại hình thực tế của từng người cả nhưng xem ra khí chất cao quý vẫn là không thể tách rời! Trong lúc ấy, ta cũng nghe ngóng được không ít những lời bàn tán xôi nổi trong nhà thờ từ phía những vị sơ phụ trách ấy!

“Hôm nay ngài Loban cũng tới cầu nguyện nhỉ? Xem ra ngài ấy đặt niềm tin rất lớn vào những vị thần, những chiến thắng trên chiến trường mà ngài ấy gặt hái được, ngài đều tự cho rằng đó là được thần linh ủng hộ đó! Mỗi lần chiến thắng trở về ngài đều dành hàng giờ trước những vị thần này mà cầu nguyện đền đáp nhỉ? Thật là 1 tấm lòng biết ơn cao thượng!”

Ra là vậy sao…1 chiến binh dày dặn kinh nghiệm à? Dù chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi như vậy sao? Thật là 1 xã hội lụi tàn đáng thương cho con người! Có lẽ ta cũng nên thử 1 lần…

1 lần đối diện trực tiếp với chúng…!