Đến nội dung chính

Chương 324: Kẻ bị lưu đày

admin 986 Chữ Cài Đặt

“Ừ nhỉ? Xem chừng ả Scorpio này bữa nay cũng nói đúng quá ha? Dù sao thì chúng ta cũng đã đặt ra những điều luật liên quan rồi, cuối cùng thì Ophiuchus mới là người không tuân thủ!””Phải! Phải! Cũng là 1 hình phạt mạnh để làm gương nữa!”

Giữa lúc cuộc trò chuyện đang xôn xao, Scorpio lại lộ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh! Môi ả khẽ mấp máy 1 nụ cười nham hiểm như đã toan tính trước điều gì đó!

Cũng chẳng mất nhiều thời gian, cảm giác thời cơ đã chín muồi, ả lại đứng lên tiên phong 1 lần nữa!

“Vậy nên ta cũng có 1 đề nghị hết sức tuyệt vời đây!”

“Ồ? Xem ra bữa nay sân khấu này hoàn toàn để mình ngươi phụ trách rồi đó Scorpio! Nào tiếp tục đi!”

“Chẳng phải ả muốn khám phá kỹ thế giới này vận hành tiến hóa như thế nào 1 cách trơn tru sao? Dẫu sao thì chủng con người kia cũng mang hình hài dáng giấc giống chúng ta rồi? Chi bằng…”
Scorpio không nói hết câu, nhưng chẳng đợi lâu, người uyên bác nhất trong nhóm cũng đứng lên tiếp nối câu chuyện!

“Ngươi muốn ả bị lưu đày xuống nhân gian như 1 con người sao?”

Nghe vậy, tất cả đều sững sờ, có người cảm giác được sự thú vị, có người lại phấn khích xong cũng có người cảm thấy đây là 1 hình phạt quá đỗi nặng nề!

“Quả nhiên là Virgo uyên bác! Không có gì có thể qua mặt được ngươi cả! Xem ra mọi người đều có những suy nghĩ riêng của mình rồi? Vậy thì thế nào hả?”

Mọi người lại tiếp tục 1 cuộc bàn luận sôi nổi, ở hướng kia Ophiuchus đã bắt đầu có chút run rẩy lo sợ với những gì mà ả có thể tưởng tượng được rằng chuyện có thể sẽ xảy ra với mình!

“Xem ra thì chuyện này cũng nên được quyết định giống như mọi khi nhỉ? Biểu quyết chứ hả?”
Qua ánh mắt của Ophiuchus, ả có chút gì đó cự tuyệt mà cũng rất đáng thương, nhưng dẫu sao ả cũng đã thừa nhận chuyện thuộc về mình, ta cũng không mong 1 trong những đồng nghiệp thân thích trên trốn thượng nhân hoang vu này của chúng ta sẽ sớm bị chia cắt lấy 1 thành viên như vậy! Nhưng mà kết quả lần này thật sự là không còn gì để cứu vãn nổi nữa!

Nếu kết quả có thể lệch 1 chút về phía phản đối thì ít nhất lá phiếu của ta cũng sẽ giúp đỡ được phần nào nhưng xem ra…, quả nhiên là ngoài Cancer với tình thân mến thương dễ động lòng người kia thì chả ai sẽ đứng lên mà phản đối nữa!

“Kết quả đã ngã ngũ rồi ha? Vậy thì lá phiếu cuối cùng của Gemini, xem ra cũng không cần thiết nữa nhỉ?”

“Chuyện đã đến nước này rồi thì…vậy thì hãy cứ để nó diễn ra như vậy đi!”
…

Cứ như vậy, lần đầu tiên và hi vọng sau này cũng sẽ không còn ai phải chịu cảnh này nữa nhưng Ophiuchus đã là 1 tấm gương sáng nghiêm khắc chỉ lối cho những người còn lại rằng hành động nông nổi sẽ mang lại hậu quả không tưởng!

Ít lâu sau, với sự hợp tác của Scorpio với khả năng cai quản linh hồn, chuyện đầu thai trên nhân giới của Ophiuchus đã thuận lợi, nhưng tạm thời để bảo toàn được danh tính thì ta và Capricorn đã phối hợp tẩy đi những ký ức cần thiết để ả có thể yên bình sống qua ngày!

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó! Vẫn còn vấn đề lớn nhất chưa được giải quyết! Đám ác quỷ vẫn còn ngang nhiên hoành hành, dân số của chủng người đã suy giảm gần như 1 nửa! Nhưng không ai muốn đứng lên đưa ra phương án giải quyết 1 cách hời hợt cả! Dẫu sao thì vì chuyện vừa qua của Ophiuchus mà hành tung của từng người trên nhân giới đã tiết chế đi khá nhiều!

“Lần này đã là buổi họp thứ 20 từ chuyện của Ophiuchus rồi đó? Thôi nào Virgo, tỏ ra cứng rắn như mọi lần và lên ý tưởng dẫn dắt mọi người như ngươi vẫn hay làm đi?”

“Sau những gì vừa xảy ra sao? Ta sẽ không đứng mũi chịu sào với bất kì thứ gì liên quan đến con người nữa đâu! Nhưng mà trong lòng ta cũng bất an 1 chút! Dẫu sao thì ngày đêm nhìn chúng cầu nguyện dưới kia, gào thét lấy từng cái tên của chúng ta mà có chút tiếc nuối…”

Quả nhiên là đến cả Virgo cũng không muốn hi sinh đứng ra gánh vác như vậy, dù cho bọn chúng cũng có cầu nguyện ngày đêm thất thần sao? Chờ đã…”cầu nguyện” sao? Phải rồi, loài người là loài đầu tiên phát triển ra nền văn minh tiên tiến nhưng cũng không hề phai nhạt đi những tín nhiệm mà thần linh ban xuống, chúng cũng xây dựng không ít những nhà thờ kiên cố để ngày đêm thờ phụng! Có lẽ niềm tin của chúng vào thần linh là rất lớn!

Phải…, có lẽ chính là nó, nếu đích thân những thần linh trên cao này không thể tự tay bảo vệ lấy chúng thì chỉ cần tạo ra những vị thần linh khác có thể che chở cho chúng là được mà? Bất giác, ta cười lên khoái chí giữa phòng họp! Ngay lúc mọi ánh nhìn vừa kịp hướng về, 1 tiếng đập bàn chống người đứng phắt dậy của ta lại càng khiến mọi người có chút phòng bị!

“Xem ra, ta đã có phương án để thoát khỏi tình thế bế tắc này rồi!”

…