Đến nội dung chính

Chương 269: Tình buồn của Raftel

admin 1.057 Chữ Cài Đặt

Những năm tháng dành thời gian lớn lên bên trong nhà thờ đầy tình thương này là 1 trong những khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời tôi! Tôi yêu mọi người ở đây rất nhiều! Nhất là với người con gái tên Cellia năm đó! Cái tên Raftel ấy cũng chính là do chị ấy đã đặt cho tôi trong cái ngày mà tôi được nhận nuôi ở đây! Có lẽ tôi đã có chút phát sinh tình cảm đặc biệt cho chị ấy ngay từ ngày hôm đó rồi không chừng nhỉ? Mặc cho có lẽ chị ấy không nhận ra, và tôi cũng không định thổ lộ với chị ấy trong 1 ngày gần. 1 ngày nào đó khi không còn ở đây nữa, tự lập bươn chải ngoài kia, và khi đã có 1 cơ ngơi sự nghiệp đoàng hoàng tôi nhất định sẽ khiến chị ấy hạnh phúc!

Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi có lẽ đã ập tới vào cái ngày mà tôi được gia đình giàu có đó nhận nuôi, có được cái tên mới là Raftel Alcolite, tôi được nuôi dưỡng để sớm 1 ngày kế thừa sự nghiệp cơ ngơi đồ sộ của đôi phụ huynh đứng tuổi khi họ phát hiện ra tài năng của tôi về việc thẩm định những món ăn!
Không lâu sau, khi đủ vững vàng họ đã để lại quyền điều hành của công ty sản xuất rượu bậc nhất xứ Dogaland đó lại cho tôi và bước chân vào 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng tuổi già 1 cách bình thản nhất!

Tuy bận bịu với nhiều việc đổ dồn lên 1 tay tôi lo liệu nhưng tôi vẫn chưa 1 lần lãng quên đi hình bóng người con gái tôi thầm thương trộm nhớ năm xưa ấy! Chỉ cần nhủ với lòng rằng, mỗi 1 lần cố gắng tôi sẽ ngày càng gần đến với thành công mà mình đã hằng mong đợi! Rồi ngày tôi trở lại để gặp cô ấy cũng sẽ là ngày tôi thổ lộ tiếng lòng mình và rước cô ấy về dinh!

Cũng tình cờ 1 ngày nọ tôi gặp người con gái ấy đang làm việc vất vả trong 1 quán bar mà tôi đang hợp tác làm ăn, tuy có chút luộm thuộm và cố gắng lảng tránh lấy tôi nhưng lẽ nào tôi lại không nhận ra được gương mặt đó? Phải nói sao nhỉ…. cô ấy vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu như ngày ấy, dù cho nhiều thứ đã thay đổi với những đường cong mềm mại mà dù nhìn qua lớp phục trang dày đó tôi cũng có thể mường tượng ra được, duy chỉ có vấn đề chiều cao với cô ấy là không thay đổi đáng kể nhỉ? Dù vậy với tôi có lẽ đó vẫn là 1 điểm đáng yêu của cô ấy!
Lúc đó, trong tôi đã có chút do dự, không phải vì bản thân chưa đủ cố gắng để thành công! Đúng hơn là thời điểm đó, vấn đề tài chính với tôi đã không phải là thứ gì mà tôi cần phải lo toan nữa! Mà là việc phản ứng của cô ấy…chỉ thoáng qua nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt của tôi với cô ấy đã khẽ giao nhau trong khoảnh khắc! Và cô ấy…lảng tránh tôi sao?

Tuy bị từ chối không ít lần cùng với những câu chuyện khó tin rằng việc cô ấy vẫn đang dành thời gian để tìm kiếm người em gái thất lạc? Kể cả tôi, người đã dành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy cũng không hề biết chuyện gì tương tự như thế? Làm sao mà tôi có thể tin được? Tôi đã dần mất kiên nhẫn khi cô ấy liên tục lảng tránh mình…có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều, tôi đã nghĩ rằng cô ấy cũng thích tôi…tệ thật…
Nhưng có lẽ chưa phải là điểm kết thúc cho mục tiêu của đời tôi, việc cô ấy bị mắc nợ và đem bán đấu giá là 1 điều không tưởng? Tuy vậy với tôi thì đó là điểm may không chừng, chỉ việc dành lấy tay cô ấy về bằng quyền lực tài chính và rồi sau khi trải qua quãng thời gian hạnh phúc bên nhau dưới mái nhà của tôi thì không chừng cô ấy sẽ phải lòng tôi 1 lần ngày nào đó không xa chăng?

Ấy thế mà số phận lại lần nữa trêu đùa tình cảm của tôi khi 2 người Celestial kia đến gặp tôi và tiết lộ về thân phận của đôi song sinh ấy. Sốc sao? Còn hơn cả thế, tôi cũng không rõ phản ứng lúc đó của tôi là như thế nào…thất vọng? Có lẽ là vậy…

“Này, anh đi cùng chúng tôi để xác minh chứ?”

Sao mà tôi có thể cưỡng lại lời mời cùng họ để đến gặp Cellia thực sự được chứ? Bỏ lại mọi việc phía sau, nhanh chóng thu xếp cho cuộc hành trình! Trải qua 1 biến cố nhỏ bên hồ làm tôi cảm giác mến mộ hơn những người đồng hành cùng mình trên chuyến đi ấy! Khoảng thời gian tuy ngắn nhưng với tôi, trong tôi đã có 1 vị trí đặc biệt cho mối quan hệ giữa tôi với Walford, Frei cũng như Rianna vậy!

Và giờ thì…tôi ở đây…tại nơi tôi lớn lên đó…và những gì mà tôi được nghe ở đây…?

“Phải…tôi chỉ thỉnh thoảng thay chị ấy đến đây thôi, Rianna mới là người đã lớn lên trong nhà thờ! Nhưng cũng thật kì lạ…tôi không nhớ được gì về chuyện tôi đã đùn đẩy vụ để cậu được nhận nuôi trước đây cả? Cậu không nói dối gì về việc đó chứ?”

Những lời lẽ ấy như đâm thủng qua trái tim mong manh của tôi 1 lần nữa! Rốt cuộc định mệnh lại trêu đùa với tình cảm của tôi đến cùng sao…

…

Kết cục thì đến cuối đời có lẽ tôi cũng sẽ không có được hạnh phúc của mình như vậy!

Vĩnh biệt người con gái tôi yêu, dù có là Cellia hay Rianna cũng chẳng còn quan trọng nữa! Miễn là bảo vệ được 2 người thì có lẽ tôi đã mãn nguyện phần nào rồi!

…