Sau cuộc trò chuyện không ngắn không dài ở Edel, nhóm Celestial tập hợp tại Edel đã cùng nhau đồng hành tới quê hương thứ hai của Cellia, nơi mà cô đã lớn lên.Việc có Tarrant đã thức tỉnh làm cho việc di chuyển của họ trở lên ngắn ngủi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian!
“Đừng có tỏ ra bất mãn như vậy chứ? Chẳng phải tận dụng mọi thứ ta có là điều tốt à?”
“Cô nói vậy nhưng cô đâu có hiểu cảm giác khi phải dịch chuyển liên tục cùng với chừng này người cùng lúc chứ? Mà làm thế nào tôi có thể hình dung ra cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy bao giờ thế? Cô có cái chiêu trò thú vị thật đấy chứ Shion?”
“Mà ta không phủ nhận! Quyền năng của The Sage cho phép ta có thể nhân bản suy nghĩ của mình nên với chút thủ thuật này thì ta có thể chia sẻ hình ảnh trong tâm trí ta với cậu được!
Giờ thì, chúng ta ở đây rồi! Um…quả nhiên đúng là nó, lần này cũng thành công nhỉ?”
“Mà tại sao lại đem cả cô ấy theo vậy? Chẳng phải để cô ấy ở lại Edel và nghỉ ngơi sẽ tốt hơn à?”
“Ý cậu là Lachesys sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Mà anh ta nói đúng đó chứ chú Lance? Sao phải tốn công để cô ấy theo vậy?”
“À thì như tôi đã nói đấy, cô ấy có ngoại hình khá giống với Myleid phải không? Chỉ là khoảng cách tuổi tác thôi! Nhưng chúng ta có thể viện cớ gì đó để làm cho mọi người ở đây bớt lo lắng hơn cho việc để cô ấy mất tích đúng không? Thật sự thì tôi không muốn mọi người phải ngã gục xuống và khóc vì cơn sốc ấy…tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nên là…”
Cả nhóm vỗ lên vai của Lance rồi cùng nở 1 nụ cười làm bùng dậy không khí tươi tỉnh!
“Chú cũng tinh tế quá rồi đó! Vậy thì cũng ổn thôi, được rồi giờ thì tiến vào trong thôi nhỉ?”
Sau vài tiếng gõ cửa cùng với sự chờ đợi, mọi người đã dần tiến vào được bên trong. Nhưng chưa kịp chào hỏi, sự bất ngờ ập tới trước mắt họ bởi sự có mặt của vài cái tên bất ngờ đang ngồi cầu nguyện bên trong đó!
“Ơ kìa? Liam, Shion, Brill, Tarrant, Lance sao mọi người lại ở đây? Người đằng sau đó là…Cellia sao? Lần này thì đúng là cô ấy mà phải không? Phải không Frei?”
Phải…không ai khác ngoài hội 4 người Walford, Frei, Rianna cùng Raftel đang ngồi sẵn bên trong!
Ngoài Cellia với nét mặt có phần điềm tĩnh ra, dường như tất cả đều có phản ứng bất ngờ dữ dội! Thậm chí là cả những sơ đang tiến hành buổi lễ cũng có biểu hiện tương tự. Quả nhiên không thật sự nhiều người biết đến Rianna tại nhà thờ này! Thậm chí khi mới đặt chân đến nơi Frei cũng đã phải giải thích rất nhiều lần với những vị sơ ở đây rằng Rianna không phải người mà họ đã nuôi nấng ở đây!
Sau 1 hồi hỏi thăm và chào hỏi thân ái, Cellia cũng đã gặp lại được người chị gái thất lạc từ lâu của mình, tuy vậy nhưng phản ứng của 2 người vẫn có chút ngại ngùng! Giữa cuộc trò chuyện ngập ngừng của 2 chị em, tiếng chào lớn của Raftel bỗng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy!
“Chuyện này là thật sao? Là chị đó đúng không? Cellia? Chị nhận ra em chứ? Là em đây!”
Raftel nhanh chóng chạy xộc tới ôm chầm lấy người cậu thầm thương bấy lâu! Cảm giác hạnh phúc cùng những giọt nước mắt đã xuất hiện dần trên gương mặt cậu! Đáp lại những lời xúc động ấy của Raftel, phản ứng của Cellia lại có phần ngoài mong đợi!
“Ý cậu là sao chứ? Tôi có quen biết cậu sao?”
“Trời ạ, chị đùa em sao? Chúng ta thật sự đã rất gắn bó suốt thời gian lớn lên ở đây mà? Chị không nhớ ra em hả? Thôi đành vậy, là em đây! Raftel đó! Chị nhớ ra rồi chứ?”
Cellia vẫn chưa có phản hồi đáng kể nào khi Raftel thú nhận danh tính của mình, ít lâu sau cô đã lên tiếng đáp lại.
“Raftel nhỉ? Hình như tôi nhớ trong nhà thờ quả thật có cái tên nào đó như vậy thật nhưng mà việc chúng ta đã gắn bó với nhau suốt thời gian lớn lên á? Tôi không có nhớ điều gì đó giống như vậy cả? Mà vốn dĩ khoảng thời gian tôi ở đây đâu có dành trong nhà thờ nhiều như vậy chứ?”
Raftel bất giác run rủi, đôi bàn tay đổ mồ hôi ấy đã chủ động buông ra khỏi cái ôm ấm áp trước đó, cậu nhận ra có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây…sau 1 hồi lấy lại bình tĩnh cậu đã lên tiếng 1 lần nữa!
“Vậy không lẽ? Chờ đã…ý chị là sao chứ? Chẳng lẽ người đã lớn lên trong nhà thờ này không phải Cellia mà là…”
“Phải…tôi chỉ thỉnh thoảng thay chị ấy đến đây thôi, Rianna mới là người đã lớn lên trong nhà thờ! Nhưng cũng thật kì lạ…tôi không nhớ được gì về chuyện tôi đã đùn đẩy vụ để cậu được nhận nuôi trước đây cả? Cậu không nói dối gì về việc đó chứ?”
Chuyện kì lạ gì đang diễn ra vậy? Hẳn là phản ứng chung của mọi người trong nhà thờ khi họ đã hiểu được hoàn cảnh của 2 chị em ở đây! Rốt cuộc ai mới là người đã được lớn lên bên trong nhà thờ này? Với mảnh kí ức mơ hồ của Rianna việc xác minh đã trở lên khó khăn hơn!
…
“Haha…chúng phát hiện ra rồi kìa! Thú vị thật đó chứ? Làm 1 cuộc giải trí nhẹ nhàng trước khi chúng tấn công đến cũng là 1 cách khuấy động không khí lên 1 chút nhỉ?”
…