Bước chân đầu tiên trở lại quê nhà, cảnh tượng trước mắt không khiến 3 người kia ngạc nhiên, bất giác họ đều thốt ra chung 1 câu.”Cảm giác thật thân thuộc!”
Thậm chí là đối với Lance thì cảnh tượng này cũng chỉ giống như ngày hôm qua, không…thậm chí nó còn trở lên đẹp đẽ hơn nhiều so với trong ký ức của Lance bởi lẽ trước khi bị hóa đá thì nơi này cũng từng là chiến trường rồi, nhiều cảm xúc đan xen khiến cho nước mắt của Lance đã dạt dào…
“Khung cảnh này…mảnh đất này…những cổ thụ trót vót đằng xa kia, quả thật đây chính là vùng đất khởi nguyên của người Landarina!”
“Dù sao cũng vào tới rồi, tiếp theo thì thế nào đây? Cellia? Myleid? 2 người có nhớ được chính xác vị trí nhà của gia đình mình từng ở nằm chỗ nào không? Ta có thể tạt qua đó trước…dẫu sao ta cũng nên kiếm 1 chỗ nghỉ ngơi sau chuyến đi thì hơn!”
Nghe đến đây Cellia bỗng cúi gằm mặt xuống, cô ấy không phản ứng lại gì thêm, xem ra trong lòng cô vẫn còn hận bậc phụ huynh của mình vì năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi cả 2 chị em…Myleid trưởng thành hơn có vẻ đã nhìn thấu Cellia mà đến bên vỗ về.
“Cellia, dẫu sao thì họ cũng là cha mẹ của em, em còn có họ…nếu như họ vẫn còn sống khỏe mạnh thì em cũng nên mừng cho họ thì hơn, nhân dịp này rồi chúng ta cũng nên ghé thăm họ 1 chuyến ha! Đừng lo, kể cả sau đó có thế nào thì em cũng còn có mọi người ở đây mà! Nếu cha mẹ của chị còn sống thì dù cho họ có thế nào thì nếu có cơ hội chị vẫn muốn gặp lại họ! Công sinh thành đã là 1 công lớn cho bản thân mỗi người con rồi mà phải không?”
Những lời an ủi nhẹ nhàng đã khiến Cellia bình tĩnh lại, cô hiểu…không giống như trường hợp của Myleid phải ra khỏi làng để mưu sinh vì cô ấy thực sự đã trở thành trẻ mồ côi từ sớm đến đây Cellia mới định hình lại được rằng bản thân mình mới nên là người phải an ủi Myleid!
“Em xin lỗi…đáng ra những lúc như thế này thì em nên là chỗ dựa tinh thần trở lại cho chị thì hơn…nhưng em sẽ đối mặt với nó! Cảm ơn chị!”
“Vậy thì tiến về mái nhà cũ thân thuộc của em thôi nào Cellia! Em vẫn nhớ đường về chứ?”
…
Dù đã đặt chân đến mảnh đất cũ này nhưng thực tế khoảng cách từ lối vào đến làng vẫn còn khá xa xôi, khoảng thời gian 4 người vừa đi tới làng thì cũng đã xế chiều sập tối. Ở đấy họ đã có 1 cuộc đụng độ nhỏ với mấy con yêu tinh…
“Nơi này đáng ra đã được phân định tách biệt khỏi cuộc sống ngoài kia nhưng mà mấy thứ tạp nham kiểu như quái vật thế này vẫn còn lảng vảng ở đây sao? Mà dù sao cũng chỉ là mấy con yêu tinh nhãi nhép thôi xử lý gọn nào! *Stormrage!*”
“*Lightburn!*”
“*Iciclefield!*”
…
“Woa…tuyệt thật đấy! Vậy ra đây là sức mạnh của những Celestial tinh tú sao? Vả lại đó là phép ánh sáng sao Cellia? Em có thể dùng được ma thuật ánh sáng sao? Tuyệt thật đấy!”
Trong tín ngưỡng của những người hoạt động trong nhà thờ thì việc những người sử dụng được ma thuật ánh sáng giống như những vị thánh với họ vậy! Đơn giản vì chỉ duy nhất phép ánh sáng trong hệ thống phép tồn tại trong thế giới này là có khả năng chữa trị!
“Chính xác thì để có thể trở thành ứng cử viên cho Celestial Cancer thì ma thuật ánh sáng gần như là thứ gắn liền với họ rồi! Theo ta nhớ là vậy? Nhưng câu chuyện về việc Cellia bỗng nhiên 1 ngày trở thành Celestial và rồi nhận được mặt dây chuyền này từ ai nữa thật sự là 1 điều bí ẩn thật đấy? Không biết làm thế nào mà anh ta lại có thể nắm giữ nó trong khi vốn dĩ trước đó Sigil vẫn nằm trong tay chị gái của Kiana nhỉ?”
“Chuyện đó…vậy là quả nhiên thứ này đã bị đánh cắp sao ạ…có ổn không nếu em vẫn nắm giữ nó…”
“Đừng lo về nó, sự thật là Katarina đã rút lui khỏi việc tuyển dụng rồi nên nó hoàn toàn ổn thôi, hơn nữa chính ta đã đứng ra đi chiêu mộ em mà! Chỉ là ta vẫn còn tò mò thôi!”
Giữa lúc cuộc trò chuyện còn đang xôn xao thì 1 tiếng quát lớn phất ra từ phía làng!
“Đám người các ngươi đang làm gì ngoài khu làng này hả? Mà làm sao các người có thể tới được đây?”
Đáp lại những câu hỏi có phần thô lỗ với người mới gặp như vậy của lão già kia, Lance đã đứng ra lên tiếng bằng tiếng Landarina.
“Xin chào quý ông, chúng ta không hẳn là người lạ đâu! Chúng tôi là nhóm Celestial Party tới đây muốn thu thập chút thông tin! Nếu ông không phiền thì có thể nói với trưởng làng để chúng tôi vào trong chứ?”
“Ồ? Là tiếng Landarina sao? Vậy thì hẳn là không phải lời nói dối nhỉ? Thôi được rồi, với tư cách trưởng làng ta sẽ để các người vào nhưng ta cần anh trình bày 1 số chuyện riêng được chứ?”
…