Đến nội dung chính

Chương 213: Những khám phá đầu tiên

admin 1.053 Chữ Cài Đặt

– Ngày hôm sau…Walford: “Vậy thì vẫn phiền em giữ liên lạc với anh chàng buôn thông tin kia nhé! Anh sẽ tranh thủ đào thêm thông tin về cô nàng này trong lúc làm thân vậy!”

Frei: “Thật ra là chỉ muốn tìm cơ hội mà đi tán gái thôi đúng không?”

Walford: “Ể? Trông nó giống như vậy lắm sao?”

Frei: “1 cô gái có cái nhan sắc y xì đúc như của Cellia thì không làm em khó tin đâu! Nhưng mà đừng có lộ liễu quá đấy! Thật tình thì vụ này ngoài sự tò mò ra thì em cũng cảm giác có gì đó mờ ám nữa, nên là hãy cố đào ra vài thông tin hữu ích phục vụ điều tra đi!”

Walford: “Rõ! Chào nhé!”

…

Walford: “Tuy vậy cơ mà đến tìm cô ấy từ lúc trời sáng thế này thì liệu có ổn không nhỉ? Không giống như kẻ vô công rỗi nghề như mình thì thời gian để cô ấy đi làm cũng…

Chờ đã…mình chưa có nắm bắt được lịch và thời gian làm của cô ấy nữa…nếu đến mà cô ấy không có nhà thì…
Ngu ngốc quá! Không được…có lẽ là vẫn nên để đến tối để tiếp cận 1 cách tự nhiên hơn…”

Rina: “Anh Walford? Là anh đó nhỉ? Anh đến tìm tôi nữa sao?”

Walford: “Giật hết cả người, à ra là cô sao Rina…”

Rina: “Ể? Tôi đoán sai à, anh đang bận gì sao?”

Walford: “À không, tôi cũng tình cờ tình cờ qua đây thôi ấy mà…cô cũng vừa đi đâu đó về sao?”

Rina: “À…tôi cũng mới tan làm thôi, nếu anh không ngại thì có muốn ghé thăm chỗ tôi nữa không?”

Walford: “Nếu vậy thì làm phiền cô rồi!”

Rina: “Xin lỗi nhé! Thường thì ca làm của tôi là tầm tối nhưng đêm qua thì tôi có việc đột xuất mà phải làm thêm giờ, đã để anh trông thấy dáng vẻ mệt mỏi rồi!”

Walford: “Vậy là cô đã phải làm cật lực xuyên đêm như vậy sao? Không lẽ là…?”

Rina: “Khiếm nhã quá đấy! Tuy công việc này có chút hơi đánh mất lương tâm nhưng bản thân tôi vẫn giữ gìn rất tốt đấy nhé! Hoàn toàn trinh trắng! À…tôi không bình thường tự nói ra đâu, chỉ là chút sơ ý thôi…quên nó đi nhé? Hay là anh đang câu dẫn để khiến tôi nói ra điều đó nhỉ?”
Walford: “Đừng có đổ lỗi lên đầu tôi chứ?”

Rina: “Tôi chỉ đùa thôi! Nhưng mà anh nghĩ ý nào trong câu của tôi là đùa nhỉ?”

Walford: “Ơ…”

Rina: “Haha…vẫn là phản ứng này, quả nhiên anh thú vị thật đấy!”

Walford: “Mà không…bỏ qua chuyện đó đi…cô có phiền nếu tôi hỏi cô vài chuyện được không?”

Rina: “Hể? Bắt đầu nghiêm túc tấn công tôi rồi sao! Sợ quá!”

Walford: “Có ai từng nói với cô rằng cô rất là tinh nghịch chưa vậy?”

Rina: “Hể? Tôi nghĩ điểm đó ở tôi dễ thương mà? Nhưng mà tôi không phiền đâu, nếu anh đã muốn quan tâm đến tôi thì tôi cũng sẵn sàng trả lời những thắc mắc của anh!”

Walford: “Cảm ơn cô, vậy trước hết thì…trước đấy cô có nói là mình làm công việc này để nuôi dưỡng những đứa trẻ trong nhà thờ nọ nhỉ?

Vậy cha mẹ gia đình cô thì sao?”

Rina: “Tôi xin lỗi nhé! Dù muốn trả lời lắm nhưng sự thật là mớ ký ức của tôi khá mơ hồ…tôi không có nhiều ý thức được về những chuyện diễn ra với tôi trước đây! Về gia đình, người thân, hay những gì đó khác nữa…tất cả đều mơ hồ!”
Walford: “Vậy làm sao mà cô nhận thức được những việc mình đang làm chứ?”

Rina: “Luôn có 1 giọng nói thủ thỉ trong những giấc mơ của tôi, như 1 lời tiên đoán dẫn tôi đến với điều mà tôi hằng mong mỏi, kỳ thực là tuy không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng khi tự ý thức được việc mình đã làm công việc này để giúp chu cấp cho 1 đám nhóc mà tôi thậm chí không nhớ mặt cũng phần nào khiến tôi an ủi mà tự hào nữa!”

Walford: “Nhưng mà…nếu không biết chúng ở đâu làm gì thì số tiền cô kiếm ra được cũng đâu thể đến tay được chúng chứ?”

Rina: “À không, về chuyện đó thì…nghe hơi vô lý nhưng mong anh hãy nghe hết nhé!

Sự thật là mỗi số tiền mà tôi kiếm ra được ở đây và muốn gửi lại cho phía nhà thờ nọ đó để giúp nuôi dưỡng đám nhóc ấy luôn được 1 thế lực nào đó mà tôi không rõ trợ giúp…?”

Walford: “Cô có thể nói chi tiết hơn được không?”

Rina: “Tôi luôn được mách trong giấc mơ, người nào đó trong giấc mơ đã chỉ dẫn cho tôi rằng để đạt được mục đích của mình thì hãy làm theo những hướng dẫn thế này thế kia…có lần là giúp phụ đẩy 1 xe ngựa, có lần là giúp 1 đứa nhóc đưa thư,… mỗi lần như vậy tôi đều dõi theo hay thậm chí là hộ tống họ đến nơi nữa, tình cờ hơn là điểm đến lại là 1 nơi nào đó cách không xa nhà thờ mà tôi luôn tìm kiếm! Trong phạm vi đủ gần, lũ trẻ ở đó nhận ra tôi, tôi cũng vui vẻ cười lại với chúng nữa!

Nhưng mỗi lần như vậy…đến ngày hôm sau, tôi lại bất giác tỉnh lại ở thành phố này, trong căn nhà mà tôi đã phải luân phiên thay đổi mỗi khi công việc gặp khó!”

Walford: “Ý cô là như 1 loại mộng du nào đó sao? Cô không nhớ được nơi mình đến, tên của đám trẻ con hay nhà thờ đó? Và rồi cho đến ngày hôm sau cô lại ở đây? Câu chuyện này…thật điên rồ vậy…”

Rina: “Tôi biết…nhiều người mà tôi kể cũng đã có nhiều phản ứng như vậy! Tuy nhiên đó là sự thật, nhìn này, thỉnh thoảng tôi vẫn có được thư hồi đáp từ đám trẻ ở đó…nhưng mà những bức thư này cũng không để tên của ai trong nhà thờ hay gì, điều đó làm tôi càng khó khăn hơn trong việc muốn tìm lại gốc gác của mình nữa!”

Walford: “Chuyện rắc rối thật rồi…”

…