Mỗi lần nhớ lại về những ký ức ấy trong mình lại có chút nghẹn lòng ấy nhỉ…dù rằng mình đã nghĩ mình có 1 cuộc sống êm đềm tốt đẹp và hạnh phúc trong 10 năm qua! Phải cảm ơn Mat của hiện tại đã giúp mình vượt qua được những nỗi đau khi xưa ấy!Khi còn đang đăm chiêu với những dòng hồi tưởng cảm xúc lẫn lộn thì mấy lời nói giữa 2 người đã phá vỡ không gian yên ắng đưa Shiroka trở lại với thực tại!
Walford: “À thì có lẽ tôi không nên hỏi cô điều này nhưng mà tại sao đó giờ cô vẫn đang sống ẩn dật như muốn tách biệt ra khỏi cuộc sống cũ mà nhỉ? Tại sao lúc này khi bị phát hiện ra chân tướng thì cô lại muốn giúp tôi?”
Shiroka: “Phải rồi nhỉ? Tại sao nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa!
{Đó hoàn toàn là câu trả lời thật lòng của tôi! Tôi cũng hiểu mình đang hành động thật kỳ lạ khi rõ ràng trước đó tôi vẫn còn dấu kín thân phận đến vậy thậm chí là cả với chồng mình! Nhưng ngay lúc này tôi lại muốn làm gì đó giúp sức cho hậu bối của mình…hay là tại vì chính tôi đang nắm giữ mảnh linh hồn trong người nên mới mong cậu ta giúp mình? Có lẽ cái suy nghĩ ích kỷ vừa rồi sẽ hợp với tôi hơn! Được rồi cứ vậy đi!}
Sao hả? Không đồng ý nhận lấy tấm lòng của tiền bối sao?”
Walford: “Không! Đương nhiên 1 chuyện có lợi như vậy mà dại gì đâu chứ! Chỉ là tôi có chút bận tâm đến hoàn cảnh của cô thôi! Nhưng cô không muốn nói ra cũng được!
Vậy thì nhờ cô chỉ giáo nhé tiền bối!”
…
– Khung cảnh quay ngược trở lại về phía nhà Toreda!
Frei: “Vậy là mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi! Em trở lại rồi đây anh Walford! Xin lỗi vì khiến mọi người phải chờ như vậy ha! À rế? Walford và Shiroka họ đâu rồi?”
Barack: “Đại khái thì họ đã nhanh chóng kéo nhau đến 1 nơi nào đó để luyện tập rồi! Xin lỗi, ngay lúc này tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những gì đang diễn ra…tự nhiên đùng 1 cái cả đống thông tin bất ngờ ập tới làm não tôi muốn ngưng hoạt động luôn rồi!”
Frei: “Phải rồi ha? Hẳn là ai cũng bất ngờ mà…”
*Đoàng!*
Barack: “Tiếng gì vậy?”
Frei: “Hẳn rồi nhỉ…tất nhiên là chúng sẽ tới rồi!”
Ferd (Ác quỷ ngựa!): “Buổi tối tốt lành nhé đám loài người! Nhưng mà chỉ trong đêm nay thôi!
*Darkcrash!*”
Frei: “Nhanh quá…hơn cả tình huống có thể nghi ngờ nữa, chúng thật sự tới đây quá nhanh so với dự đoán! Hơn thế tên này cũng có tốc độ kinh khủng nữa…tuy đã kịp né mấy chỗ hiểm nhưng quả nhiên vẫn trúng vài vét xước rồi nhỉ.
Đến nhanh đấy chú đám ác quỷ khốn kiếp!”
Ferd: “Ra là đã có sự chuẩn bị để tiếp đón ta sao! Thật là vinh hạnh quá ha! Ta là Ferd, 1 trong những đoàn trưởng xuất sắc của ngài Zeitun vĩ đại! Và đó có lẽ là những lời chào thân thiện duy nhất và cuối cùng mà các ngươi có thể được nghe rồi đấy! Giờ thì mang mảnh linh hồn ra đây nào!
*Hoofofdestruction!*”
Frei: “Nhanh quá! Không được ở đây còn có Mat và ngài Barack nữa…
*Windblock!*
Ngài Barack và Mat mau chóng chạy tới nơi an toàn đi ạ!”
Barack: “Cảm ơn cô đã bảo vệ chúng tôi! Ta mau đi thôi Mat! Ơ kìa Mat? Con đâu rồi?”
Frei: “Mat biến mất rồi sao? Vừa mới ở góc tường thôi mà! Thôi nào trước mắt thì ngài Barack mau lui xuống và hô hào mọi người quanh đây giải tán đi trước khi có 1 cuộc xung đột lớn diễn ra!”
Ferd: “Hể? Ngươi còn có sức để lo lắng cho người ngoài sao? Theo ta thấy thì ngươi cũng bị găm 1 đống vết thương trên người rồi đấy!”
Frei: “Không phải việc của ngươi! Hơn nữa thì mảnh linh hồn không có ở đây đâu! Nếu ngươi muốn 1 trận chiến vui vẻ với ta thì ta cũng rất sẵn lòng đấy! Nhưng tất nhiên là các ngươi cũng sẽ không đạt được điều mình muốn đâu!”
Ferd: “Bọn ta đã sớm biết là 2 người kia đã dẫn nhau đến 1 nơi nào đó tách biệt để chuẩn bị rồi! Và thật đen đủi cho các ngươi! Ngài Zeitun dang đích thân tới đó cùng với 1 đám thuộc hạ mạnh mẽ khác cũng có trình độ ngang ngửa ta đó!
Chuyến này các ngươi xong rồi!”
Frei: “Không thể nào?”
Ferd: “Việc của ta thật sự chỉ là vui đùa ở đây và tách các ngươi ra thôi! Mặc dù thì cũng không cần thiết lắm nhưng mà bản thân các ngươi đã tự làm việc này có chủ đích rồi vậy nên ta cũng sẽ đám lễ đàng hoàng!”
Frei: “Có lẽ không còn thời gian để do dự nữa rồi! Thôi được ta sẽ nhanh chóng giải quyết ngươi và tới chỗ của họ!”
…