– Trong lúc đó…Vogel: “Hể? Nghe tụi này phân tích cũng khá khớp ha? Chúng lý giải mọi thứ rất logic và chặt chẽ với nhau nhưng mà có 1 điều chúng có lẽ sẽ không ngờ được nhỉ?”
Long: “Ngươi gọi ta đến tận đây chỉ để tâm tình chuyện xưa thôi à?”
Vogel: “Bọn này rất thắc mắc thời gian qua ngươi đã luôn hành động một mình để làm điều gì đó mà?
Vậy thì ta đoán có lẽ chỉ có ngươi ở đây là thật sự không có 1 cơ thể vật chủ là con người nhỉ? Vẫn chấp niệm đó cho đến giờ sao?”
Long: “Đó không phải chuyện của ngươi! Ta sẽ xem xét cho đến khi ta tìm được 1 vật chủ hoàn hảo mà thôi!”
Vogel: “Và ngươi hài lòng với thân xác của 1 con rồng cổ đại à? Rất hợp với ngươi nhỉ?”
Long: “It nhất cho đến hiện tại!”
Vogel: “Ta đã có chút thắc mắc rằng với thực lực thời nay của con người thì làm gì đủ sức chinh phục nổi 1 con rồng cơ chứ, vậy nên hẳn là…”
Long: “Phải, ta đã nhúng tay vào đấy, chuyện đó thì sao?”
Vogel: “Có lẽ ngươi đã không để ý đến nhưng con rồng đó đã nắm giữ 1 phần Sigil của Capricorn đấy!”
Long: “Cái gì? Chuyện đó là sao chứ?”
Vogel: “Chuyện có vẻ hơi dông dài đấy nhưng nếu muốn nghe chi tiết thì hẳn là ngươi sẽ đồng ý kể lại cho ta nghe những gì ngươi đã làm thời gian qua?”
Long: “Thôi được rồi…
24 năm trước… ngày hôm đó, ta vốn dĩ vẫn đang kẹt chiếc bình cổ của di tích Capricorn được cất giấu đâu đó ở Feurgott thời nay, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chuyện chỉ đơn giản là việc để cho tên Wal phải vật lộn với thời gian để tìm ra các di tích có chứa các chiếc bình cổ phong ấn chúng ta nhưng…”
Vogel: “Phải rồi nhỉ? Ngươi cũng đã tình cờ được thức tỉnh trở lại giống như Wal và ngươi chưa từng nói về nó?”
Long: “Chuyện là, ta đã được dịch chuyển 1 cách kì lạ, tuy luôn nằm trong chiếc bình nhưng ta vẫn có thể nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến 1 nơi có môi trường mana đậm đặc hơn nhưng đồng thời cũng phân tán hơn. Ta nghĩ đó là lúc ta đã ở 1 nơi nào đó gần kề với các Celestial mà ta đã từng chiến đấu suốt thời gian qua, có lẽ ta cũng đã xong đời từ lúc đó không chừng…”
Vogel: “Và?”
Long: “Ta luôn tin rằng chúng đã phát hiện ra mình, nhưng thật kì lạ… thời gian thấm thoát trôi đi, thỉnh thoảng ta lại được 1 thế lực nào đó bên ngoài truyển đến 1 lượng mana khổng lồ, cứ như rằng thực sự muốn giải thoát cho ta vậy. Khi cái ngày mà ta cảm tưởng rằng mình đã có thể tự thức tỉnh và thoát khỏi cái vỏ bọc tối tăm suốt thời gian qua thì cái giọng nói rợn người đó đã vang đến tai ta…”
Vogel: “Không lẽ là…?”
Long: “Phải, chỉ riêng giọng nói cùng điệu cười rùng rợn đó là ta không thể nhầm lẫn với ai khác được, hắn đích thị là Gemini…”
Vogel: “Cái tên khốn kiếp luôn hành động 1 cách khó hiểu, ta thật sự không thể nắm bắt được tên này đang có suy nghĩ gì được nữa!”
Long: “Ta cũng đã rất hoảng loạn lúc đó, nhưng rồi hắn cũng dỗ ngọt ta và đưa ra lời đề nghị rằng ta phải chờ đợi thêm 14 năm nữa trong chiếc bình ấy mà không được thoát ra, và mọi thứ sẽ mang đến cái kết tốt đẹp cho bản thân ta, hoặc không thì…”
Vogel: “Cái chết! Nhỉ?”
Long: “Quả thật, nếu là ở hình thái tối thượng của ta thời gian trước thì 1 cuộc tỉ thí sống chết với hắn có lẽ sẽ là 1 trải nghiệm tuyệt vời, nhưng tiếc thay… lúc đó ta chỉ có ý thức còn hoạt động, thân xác này dù vẫn còn mang vật chủ mạnh mẽ nhưng cũng bất lực. Đành phải ngậm ngùi mà làm theo yêu cầu của hắn!”
Vogel: “Và ngươi thật sự tự thoát ra sau 14 năm?”
Long: “Ta nghĩ ta đã có thể hiểu mọi chuyện sau khi nhớ lại những việc này rồi…”
Vogel: “Ngẫm ra điều gì rồi sao?”
Long: “Sau khi chờ đợi 14 năm, vào đúng cái ngày mà hắn đã dặn ta rằng hãy thức tỉnh trở lại đó, ngày hôm đó lại có 1 lễ hội rất lớn được tổ chức, ta nhớ rằng chúng đã gọi mấy ngày lễ hôm đó là lễ tuyển chọn Celestial?”
…