Đào Mộc Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cương nghị ấy, ngón tay cô vô thức siết nhẹ cạnh máy tính bảng, trong lòng âm thầm vạch ra những bước đi cho ván cờ sinh tử.
Cô biết rõ bí mật đen tối nhất mà Nam Diệc Thần luôn che giấu sau hào quang quyền lực.
Hắn là một “Fork” – một kẻ mang gene đột biến bị mất đi vị giác bẩm sinh, cả thế giới đối với hắn chỉ là một đống vật chất vô vị và xám xịt. Cả thành phố A này có thể quỳ lạy dưới chân hắn để cầu xin tiền bạc hay danh vọng, nhưng Đào Mộc Anh thì khác. Cô không đến để xin xỏ, cô đến để giao dịch bằng thứ tài sản quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mình.
Cô nắm giữ thứ chìa khóa duy nhất có thể mở ra cánh cửa cảm giác cho linh hồn khô khéo của hắn.
Đó chính là hương vị của một Cake cực phẩm.
Một mùi hương không phải là bánh ngọt rẻ tiền, mà là sự hòa quyện đỉnh cao giữa nốt hương nồng nàn của rượu vang đỏ ủ lâu năm trong hầm đá và sự ngọt ngào, mềm mại đến tê dại của kem tươi thượng hạng.
Cô chính là liều thuốc độc thơm lừng mà một kẻ đang đói khát như Nam Diệc Thần tuyệt đối không thể chối từ.
Đào Mộc Anh đứng dậy, tà áo choàng lụa lướt trên mặt thảm lông cừu êm ái. Cô bước tới trước gương lớn, chậm rãi quan sát bản thân. Dù gia đình gặp biến cố, nhưng khí chất của một thiên tài thẩm định rượu vang vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ. Cô không cần những bộ cánh lộng lẫy để gây chú ý, vì chính mùi hương tự nhiên từ làn da cô đã là một loại trang sức đắt giá nhất.
Cô bắt đầu chuẩn bị.
Đào Mộc Anh không dùng những loại nước hoa nồng nặc của các tiểu thư khuê các. Cô chọn cách ngâm mình trong làn nước ấm pha lẫn tinh dầu đàn hương trầm mặc. Cô muốn khi mình xuất hiện, mùi hương Cake đặc trưng sẽ không xộc thẳng vào mũi mà len lỏi, thẩm thấu, rồi bùng nổ trong khứu giác nhạy bén của Nam Diệc Thần.
Cô muốn hắn phải đói.
Phải khao khát cô đến mức phát điên ngay giữa buổi tiệc sang trọng.
Tô lên môi màu son đỏ mận chín, Đào Mộc Anh nhìn thẳng vào bóng mình trong gương. Cô không đi để cầu xin giúp đỡ. Cô đi để thực hiện một cuộc giao dịch sòng phẳng mà kẻ nắm kèo trên chính là cô.
Chiếc đầm lụa đen cắt cúp tinh xảo ôm trọn lấy đường cong thanh mảnh của cô. Đào Mộc Anh cầm lấy chiếc ví cầm tay đính đá, bên trong là bản hợp đồng “vị giác” mà cô đã dày công soạn thảo.