Đến nội dung chính

Chương 61: Ngoại truyện 1 Quý Hạ

admin 794 Chữ Cài Đặt

Từ lúc sinh ra tôi đã biết mình khác với những người khác. Tôi ít khi được thấy bố, mẹ tôi thì lúc nào cũng làm việc cũng không có thời gian dành cho tôi.

Đến lúc tôi chốn mẹ không học buổi piano đầy nhàm chán kia tôi mới biết, hóa ra mình không phải đứa con duy nhất của bố. Tôi thấy ảnh gia đình của bố được để vào một góc trong phòng kho, trên đó có đứa trẻ có vài phần giống tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ bố giống mẹ, là diễn viên, nên bức ảnh này là giả.

Bố dần lạnh nhạt với mẹ, bà ấy cũng vì thế mà trở nên không còn như trước nữa. Luôn gắt gỏng với tôi, nói tôi vô dụng không giữ được bố. Rồi bố đưa chị Khắc Lam về, một cô gái rất nhút nhát, sự thiếu thốn tình thương ít ỏi kia khiến tôi ghen ghét chị ta. Vì sao chứ? Rõ ràng là bố của tôi mà, sao lại phải nhường thêm cho một đứa con nuôi như chị ta.
Rồi ngày này qua ngày khác, tôi bắt nạt chị ta. Tính khí kiêu căng hách dịch cũng vì thế được hình thành.

Đến lúc 16 tuổi, tôi cuối cùng cũng gặp được người trong tấm ảnh hồi bé đó. Anh ta không cách tôi bao nhiêu tuổi, nói đúng hơn là chỉ mấy tháng. Có lẽ cũng như bao đứa con riêng khác, lại đến bám víu nhà tôi.

Lần đầu gặp ấn tượng duy nhất là anh ta rất đẹp, nhưng dáng vẻ lại rất hèn hạ, bẩn thỉu, nghe nói là ở cô nhi viện ở vùng sâu vùng xa nào đó.

Giống như Khắc Lam, tôi cũng bắt nạt anh ta. Tuy nhiên anh ta rất lạ, trước mặt người khác thì mềm yếu đáng thương, đến khi không còn ai lại đe đọa tôi… Chính xác, anh ta không giả vờ nữa, sau một năm trở về liền lộ bản chất bắt nạt lại tôi.

Anh ta đưa tôi ra công viên để mấy con chó hoang cắn tôi, cũng vì thế tôi rất sợ chó.
Nhưng tôi yêu anh ấy, anh ấy không giống với những người kia, là thật lòng đối đãi với tôi, coi tôi như người nhà mà yêu thương, cưng chiều.

Tôi giúp anh ấy chống lại bố, cũng biết ông ấy nuôi tôi từng năm qua, cũng biết anh ấy là lợi dụng tôi. Tình cảm anh ấy dành cho tôi ít nhất là thật chứ không lạnh nhạt nghiêm khắc như bố.

Nghe lời anh ấy bằng đấy năm cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Là mẹ tôi cướp gia đình anh ấy, là bà ấy hại chết người bà của anh ấy. Là bố tôi thối rữa như nào, là ông ấy hại biết bao người. Là tôi có lỗi rất nhiều với anh ấy và cả Khắc Lam.

“Anh, đây là lần cuối em gọi anh là anh trai. Em không có mặt mũi mà nhìn anh nữa, là mẹ em có lỗi với anh. Em sẽ giúp bà ấy trả lại cho anh, em thay mặt bà ấy xin lỗi anh. Quý gia vốn là của anh, nó vốn chưa từng thuộc về em, đây là số tiền những năm qua em tiết kiệm được và số cổ phần của em, của anh hết.”
“Anh trai à, em không được làm em trai anh nữa rồi.” Giọng Quý Hạ nghẹn ngào khóc.

Anh ấy nói không trách tôi, nói tôi không có lỗi. Nhưng biết sao đây, lỗi lầm vốn ở trước mắt, sao tôi quên được chứ. Tôi quyết định ra nước ngoài làm việc trả nợ cho anh ấy. Mỗi năm lại về quét dọn trước mộ của gia đình anh, quỳ lạy xin lỗi họ cũng ngắm nhìn anh nhiều chút.

Vào ngày anh cưới, tôi lặng lẽ để lại chút quà chúc mừng anh. Anh ấy vậy mà nhìn thấy tôi rồi.

Anh ít khi khóc, ngày vui như này lại khóc khi thấy tôi. Là thấy ghét tôi không muốn tôi đến sao?

“Không, anh khóc vì cuối cùng cũng được gặp em rồi, Quý Hạ, lại làm em trai anh nữa nhé?”

Thì ra anh ấy vẫn đợi tôi, tôi vẫn có gia đình của mình, tôi vẫn được sự yêu thương của anh.

Anh trai à, thì ra em cũng xứng đáng với hạnh phúc.

Sau đó tôi vào công ty của Giang gia, gặp một cô gái rất nhút nhát. Cô ấy nhỏ nhẹ nói chuyện, dịu dàng lại âm thầm giúp đỡ tôi. Chúng tôi dần dần trở thành người yêu, có một hạnh phúc viên mãn với cô ấy.

“Chồng ơi, con mình khóc rồi, anh dỗ con nhé!”

“Anh dỗ liền.”