Năm Quý Nhiên 32 tuổi, cậu cuối cùng cũng đứng vững trong showbiz, cũng quyết định công khai chuyện tình cảm.
Người hâm mộ ai mà chả biết đoạn tình cảm tưởng như không công khai nhưng rõ như ban ngày này của hai người. Ban đầu còn có những người kịch liệt phản đối, nhưng người ủng hộ càng nhiều hơn lấn át hết những bình luận tiêu cực.
Giang Triết, Quý Nhiên cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng cũng có bình yên của chính mình.
Năm 8 tuổi Giang Triết gặp Quý Nhiên.
Năm 10 tuổi hắn đưa cậu về.
Năm 16 tuổi đưa cậu bỏ chốn.
Năm 18 tuổi mất cậu.
Năm 26 tuổi tìm thấy cậu.
Năm 32 tuổi cuối cùng cũng kết hôn với cậu, cuối cùng cũng giữ cậu dành cho riêng mình.
Năm 34 tuổi cho cả thế giới biết Quý Nhiên là của mình.
“Mẹ ơi, Bà ơi, ông nội ơi, lâu rồi không gặp, mọi người có nhớ Nhiên Nhiên không?” Quý Nhiên mắt trầm tĩnh nhìn từng giương mặt trên bia mộ. Kể từ khi hết nỗi ám ảnh ấy cậu đã luôn về đây thăm họ.
“Ông bà, mẹ, con lại đưa em ấy đến thăm mọi người rồi.” Giang Triết khẽ giọng nói, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước các tấm ảnh trên phiến đá kia.
“Nhiên Nhiên dạo này lạnh nhạt với con lắm, mọi người phải nhắc nhở em ấy nhé!” Hắn khẽ cười, đưa mắt trêu đùa cậu. Chỉ có như này Quý Nhiên mới không còn buồn nữa thôi.
“Là do anh ấy cứ đòi con nghỉ làm chứ bộ, phim con sắp ra mắt đấy, mọi người phải ủng hộ con nha.” Quý Nhiên lúc này mới bật cười, giọng vừa nghẹn ngào vừa cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ.
Năm Quý Nhiên 35 tuổi, hai người quyết định làm thụ tinh nhân tạo đẻ con, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ.
Năm 40 tuổi, cậu rời showbiz, trở về giúp Giang Triết gánh sự nghiệp gia tộc, nuôi con.
Cứ thế hai con người ấy ở bên nhau đến già, là đến đầu bạc răng long, là chung thủy một đời dành trọn yêu thương dành cho nhau, là đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
“Triết Triết, em yêu anh.”
“Nhiên Nhiên, anh cũng yêu em.”
“Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa, đời đời kiếp kiếp của chúng ta đều phải là ở bên nhau, em nhé!”
“Đến tuổi này rồi anh còn nói được những lời này nữa.”
“Vậy Nhiên Nhiên không muốn ở bên anh sao?”
“Có, em có, ở bên nhau từ đời này qua đời khác, ở bên nhau suốt kiếp.”
“Anh ơi, anh bị làm sao thế ạ?”
“Anh đừng khóc nữa nhá! Em cho anh kẹo của em nè.”
“Nhiên Nhiên, đừng buồn, có anh đây. Về với anh, nhé?”
“Nhiên Nhiên, anh thích em.”
“Dạ.”
Từ lần đầu gặp chúng ta đã được một sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão quấn chặt lấy nhau rồi. Vì thế ta là của nhau…
END