Sau màn chào hỏi và giới thiệu đầy kịch tính, mọi người cùng nhau di chuyển vào bên trong biệt thự. Không khí trong nhà trở nên thoải mái và ấm cúng hơn, nhưng vẫn phảng phất một chút ngại ngùng của những người lần đầu gặp mặt.
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế. Phòng khách rộng lớn với sofa dài êm ái, những tấm thảm lông mềm mại trải trên sàn gỗ, nhìn thẳng ra bể bơi xanh trong vắt. Phòng bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng cho những bữa tiệc ấm cúng. Phòng ngủ được sắp xếp theo từng cặp, nhưng các thí sinh vẫn chưa biết mình sẽ ngủ chung với ai.
Trên màn hình, những bình luận vẫn cuồn cuộn không ngừng.
“Mùa này công nhận nhàn nhỉ.”
“Có Giang ảnh đế của chúng ta mà. Coi cái dáng vẻ như ai ép anh ta đến vậy.”
“Suốt ngày Giang Triết, mệt mấy người ghê, để yên tôi ngắm nữ thần.”
“Chắc có mình gameshow này không bị chửi vì khui tin tình yêu, fan các nhà công nhận là rộng lượng.”
“Có lẽ các vị khán giả của chúng ta đang rất háo hức, không nói dài dòng nữa chúng ta sẽ bước vào tuyến nhiệm vụ chính.” Giọng MC vang lên, đầy nhiệt huyết.
“Mỗi người sẽ được phát cho 10 phiếu, mỗi phiếu tương đương với 1 kho báu được chôn ở phía bãi biển đằng trước. Và đương nhiên, dựa vào may mắn của mỗi người, kho báu sẽ có thưởng hoặc phạt. Phần thưởng chia làm 3 cấp gồm cấp Hạ, cấp Trung và cấp Cao. Ba cấp Hạ đổi được một cấp Trung, hai cấp Trung đổi được một cấp Cao. Phần thưởng sẽ gồm có việc chọn thức ăn, phòng ngủ và chọn nhóm.”
“Và đặc biệt, mọi người phải vượt qua các thử thách để kiếm phiếu. Toàn bộ thức ăn và phòng ngủ, dụng cụ của mỗi người đều phải dựa vào kho báu.Mỗi ngày sẽ có 3 lần được đào kho báu. Vì thế mong mọi người có những lựa chọn sáng suốt.”
“Cảm giác rất khó.”
“Rút lại lời nói bên trên=))”
“Nhỡ đào không trúng đồ ăn mà chỉ toàn phạt hay gì đó thì sao?”
“Ý là mỗi bữa phải vầy á hả? 25 ngày chết đói.”
“Hả, có nhất thiết phải vậy không?” Mai Lan Ninh ngại ngùng xoa xoa đầu.
“Em rất xui xẻo trong mấy vụ này đấy.”
“Đừng lo, Lan Ninh.” Vân Hải cười trấn an, nụ cười tỏa nắng của anh khiến không khí bớt căng thẳng.
“Chỉ là một trò chơi thôi mà, cứ coi như đi tắm biển vậy.”
“Ê, ê nha.”
“Bớt suy nghĩ lung tung, anh Hải nhà này không mê mấy hotgirl gì gì đó trên mạng đâu.”
“Tắm biển thì được chứ đi đào kho báu thì em chịu.” Quý Hạ bĩu môi, gương mặt đầy vẻ than thở.
“Em ghét nhất là dính cát vào người.”
Ngọc Ngôn cười khúc khích, nhìn Quý Hạ với ánh mắt thích thú. “Cậu bé này thật dễ thương quá đi. Nếu có kho báu nào tốt, chị sẽ đổi cho em.”
“Ui cậu nhóc này trông rất cute dễ thương nha.”
“Hứ chả mấy chốc lại sụp đổ hình tượng.”
“Bên trên không thích xem thì biến. Lắm lời.”
“Cảm ơn chị.” Quý Hạ đỏ mặt, nhưng rồi lại liếc nhìn Quý Nhiên. Ánh mắt cậu dường như muốn nói “Anh có nhìn thấy không? Em rất được lòng mọi người đấy!”
Quý Nhiên, dưới lớp mặt nạ Allen, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu vẫn trầm tĩnh.
“Anh cũng sẽ đổi cho em. Ngoan.” Quý Nhiên cất giọng như một lời khen dành cho Quý Hạ.
Quý Hạ thấy vậy không tự chủ được mà ôm tay cậu lắc lắc.
“Thật sao! Anh là tuyệt nhất.”
“Cảm giác sủng ngọt này! Ship, tôi phải ship.”
“Tà đạo quá rồi đấy.”
Lưu Quân vỗ vai Giang Triết, giọng nói ấm áp.
“Nói gì đi chứ anh Triết, nãy giờ anh im lặng quá, sắp trở thành người vô hình rồi.”
Giang Triết vẫn im lặng, không nói gì. Mãi sau mới cất tiếng.
“Ừ.”
Và rồi chỉ để lại một khoảng không im lặng.
“…”
“Là nói rồi á??”
“Thông cảm thông cảm, anh Câm nhà chúng tôi không hay nói chuyện.”
Hắn chỉ liếc nhìn chiếc mặt nạ của Allen, và sau đó là Quý Hạ. Ánh mắt hắn vẫn hờ hững, nhưng sâu thẳm trong đó lại có một sự tò mò mơ hồ.