Đến nội dung chính

Chương 37:

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Màn đêm lại buông xuống, nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn, nhường chỗ cho vẻ rực rỡ hào nhoáng của một thành phố không ngủ. Quý Nhiên, trong chiếc áo ngủ lụa mềm mại màu xám bạc, nhàn nhã đứng tựa bên khung cửa sổ lớn của căn penthouse. Ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay phản chiếu những ánh đèn neon nhấp nháy từ xa. Ánh mắt cậu, sắc lạnh và ẩn chứa nhiều toan tính, xuyên qua màn kính, dừng lại trên tấm biển quảng cáo nước hoa khổng lồ giữa trung tâm thành phố, nơi hình ảnh Giang Triết đang chiếu sáng rực rỡ, vẻ mặt lạnh lùng mà cuốn hút.

“Khắc Lam, anh ấy sắp tìm ra ta rồi.” Giọng Quý Nhiên trầm thấp, nhẹ bẫng như một làn khói, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ.

Bóng người Khắc Lam lặng lẽ đứng sau lưng cậu. Trong bộ vest đen hoàn hảo, từng cử chỉ của cô đều điềm tĩnh đến mức vô cảm, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một li khi nhìn vào ánh sáng chói lòa từ màn hình quảng cáo.
“Vậy ngài muốn xử lý như thế nào, thưa thiếu gia?” Giọng cô đều đều, không một chút biểu cảm thừa thãi, nhưng trong đầu lại nhanh chóng phân tích mọi khả năng và bước đi tiếp theo.

Quý Nhiên khẽ nghiêng đầu về phía Khắc Lam, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy bí ẩn nở trên môi. Ánh đèn đường lướt qua gò má thanh tú, càng khiến nụ cười đó trở nên ma mị.

“Anh ấy giỏi như vậy, sớm đã tra được chút rồi là điều hiển nhiên. Giang phu nhân cũng sắp về nước, Quý Vị Kiến sắp không giữ được vị trí nữa rồi.” Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, vị chua chát của vang đỏ quyện cùng sự mãn nguyện lạnh lùng trong đáy mắt.

“Nói xem, đám người Quý Thiên có vui không?” Lời nói cuối cùng mang theo chút cợt nhả, như một lời chế giễu số phận của những kẻ đã từng tìm cách hãm hại cậu. Sau bao năm, tất cả những kế hoạch tỉ mỉ, những đêm dài không ngủ, những cuộc đối đầu ngầm giờ đây chỉ còn chờ ngày hái quả.
“Bọn họ chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, thưa thiếu gia.” Khắc Lam tiến lên, động tác không một chút thừa thãi, kéo tấm rèm nhung dày đặc che khuất ánh sáng từ bên ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Cô nhận lấy ly rượu từ tay Quý Nhiên, đặt lên bàn đá cẩm thạch gần đó.

“Quý gia rồi sẽ đi về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.”

“Còn về nhị thiếu gia, ngài tính làm thế nào?” Khắc Lam hỏi tiếp, giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối, như thể cô đang hỏi về một công việc kinh doanh bình thường, chứ không phải số phận của một con người.

Quý Nhiên khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ nhưng lại mang theo chút mệt mỏi hiếm hoi.

“Mẹ nó nợ ta, ta trả đủ rồi. Cứ như hiện tại, sau này tính sau.” Cậu khẽ nhắm mắt, hình ảnh Quý Hạ hồn nhiên, ngây ngô lướt qua tâm trí.
“Dù sao cũng chả ai biết được đằng sau mọi chuyện.” Giọng cậu thì thầm, như một lời nhắc nhở cho chính mình.

Khắc Lam không nói thêm lời nào. Cô khẽ cúi đầu nhận lệnh, rồi quay gót rời đi. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng vững chắc, mỗi tiếng giày gõ trên sàn đá cẩm thạch đều ẩn chứa sự kiên cường đến mức nào của con người ấy. Giá trị cảm xúc dường như đã bị gọt giũa hoàn toàn, không một gợn sóng nào hiện diện trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.

Căn phòng penthouse trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại bóng người thon gầy của Quý Nhiên nằm dài trên chiếc sô pha mềm mại, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi đang phát một kênh giải trí, là buổi liên hoan phim đầu tiên của Giang Triết. Ánh đèn sân khấu phản chiếu cậu thiếu niên mới vào nghề nhưng mang khí chất hơn người, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ống kính. Ấy vậy mà lại không phát âm thanh gì cả, như thể bóng người cô đơn góc phòng đang nhìn chằm chằm kia đã thuộc lòng từng cử chỉ lời nói.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, nhưng lại làm nổi bật sự trống trải bất thường của nó. Chiếc sô pha lớn đặt giữa phòng, đối diện là tivi màn hình to, và một chiếc giường ngủ đơn giản nằm gọn gàng trong góc. Còn lại, chẳng có gì – không đồ trang trí, không vật dụng cá nhân, không chút hơi ấm nào của một ngôi nhà. Trống trải một cách lạ kỳ, nhưng lại được tỉ mỉ sắp xếp để nghe thấy rõ âm thanh phía trên tầng.

Bỗng, từ tầng trên truyền đến âm thanh của tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ, kèm theo chút giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Trái tim Quý Nhiên khẽ đập nhanh hơn một nhịp, một tia sáng thoáng qua trong đáy mắt. Là giọng của Giang Triết. Anh ấy đã về.

“Lục Triều, thông tin?” Giọng Giang Triết vang lên, mang theo sự lạnh lùng thường lệ.

“Chủ ngữ vị ngữ của cậu đâu hả?” Một giọng nói khác, nghe có vẻ chững chạc nhưng lại mang âm điệu thiếu niên chưa trưởng thành, vẫn có chút ngây ngô chưa trải sự đời, là Lục Triều.

“Thông tin.” Giang Triết mất kiên nhẫn mà hằn giọng nói lại, bước chân tiến gần hơn đến khu vực phòng khách.

“Điều tra được một chút,” Lục Triều ái ngại nhìn Giang Triết, khuôn mặt bạn mình căng thẳng đến đáng sợ.

“Quý Hạ, 23 tuổi, là người cùng công ty với cậu, ra mắt vào năm ngoái. Quý gia có 2 người con trai ruột và một người con nuôi, cậu ta là con thứ hai. Điều kì lạ là Quý phu nhân là vợ chính thống từ trước đến giờ nhưng người con trai cả lại không phải do cô ấy sinh ra. Quý gia chủ cũng có tiếng là tay chơi khét tiếng nên chắc đây là con riêng của ngài ấy. Đại thiếu gia Quý gia này cũng chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây, nghe nói rất có tài đang gần như là thâu tóm được Quý gia. Chỉ có thông tin ngoài luồng này, không điều tra ra được cậu ta.”

Lục Triều là người bạn duy nhất Giang Triết coi là “bạn”. Từng là một tay đầu gấu trong trường với học lực không tệ, chỉ là hay đi đánh nhau, chửi bới người khác, nhưng giờ đây, Lục Triều đã trở thành cánh tay phải đắc lực, tuy vẫn còn giữ chút chất “côn đồ” ngày xưa.