Giang Triết khẽ cau mày, dường như bị nhắc đến điều không muốn. Hắn ta im lặng, không trả lời. Ly rượu vang đỏ trong tay khẽ nghiêng, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc móc khóa hình con mèo đang được siết chặt trong lòng bàn tay, rồi lại hướng về phía màn hình TV lớn đang phát một bản tin tức giải trí nào đó. Trong số những hình ảnh thoáng qua, hắn bỗng thấy một bóng hình… Là người hắn gặp ở công viên, tên Quý Hạ, họ Quý?
Không khí bàn nhậu vẫn ồn ào với những câu chuyện phiếm, nhưng Giang Triết lại như lạc vào thế giới riêng. Hắn nhấp một ngụm rượu, vị chát đầu lưỡi không át nổi cái cảm giác mơ hồ đang xâm chiếm tâm trí.
Giang Triết bỗng lên tiếng, giọng nói trầm khàn như tâm sự nỗi niềm, thu hút sự chú ý của cả nhóm. “Chiều nay tôi gặp một người.”
Tống Quân nhướn mày – “Người nào mà khiến Giang ảnh đế đây phải bận tâm đến vậy?” Hắn nhìn sắc mặt Giang Triết, chợt hiểu ra điều gì đó.
Giang Triết không nhìn ai, ánh mắt vẫn dán vào ly rượu. “Cậu ta có nét giống…em ấy.”
Ngô Thần đẩy gọng kính, vẻ mặt trầm tư. Lâm Kỳ đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên thực sự tập trung vào câu chuyện. Trần Hạo cũng nín thở chờ đợi.
“Họ Quý.” Giang Triết khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính mình hơn là với bạn bè.
Tống Quân bỗng phá ra cười lớn, nhưng nụ cười lại mang theo chút gì đó gượng gạo. Hắn vỗ vai Giang Triết, giọng điệu bất cần:
“Thế nào? Cậu có ý định tìm “thế thân” rồi à? Tôi đã bảo rồi, tìm một người giống hệt, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Dù sao thì, người thật cũng đâu có ở đây…”
Lời nói của Tống Quân như một nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Triết. Chiếc móc khóa hình con mèo trong tay bị hắn siết chặt hơn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Giang Triết ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua Tống Quân, khiến nụ cười trên môi hắn ta cứng lại.
“Em ấy không phải là thứ có thể tìm được thế thân.” Giang Triết hằn giọng, sâu trong giọng nói là sự tức giận.
Không khí trong quán bar vốn náo nhiệt bỗng trở nên căng như dây đàn. Lâm Kỳ khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Tống Quân im lặng. Ngô Thần cau mày, ánh mắt liếc nhìn Giang Triết đầy vẻ lo lắng. Trần Hạo thì lẳng lặng cụng ly của mình với cốc rượu của Giang Triết, như một cách xoa dịu.
Giang Triết nhận ra mình đã hơi lớn giọng, đây căn bản là lời nói đùa cợt không nhất thiết phải tức giận. Nhưng cứ hễ nói đến Quý Nhiên, Giang Triết không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Tôi thật sự rất nhớ em ấy, em ấy thà gặp bác sĩ tâm lý của tôi còn hơn là gặp tôi. Tám năm, tám năm không một cuộc gặp gỡ, liên lạc như thể biến mất khỏi thế giới này.” Có lẽ đây là câu dài nhất mà Giang Triết nói với đám bạn của mình.
Không khí trầm xuống một khoảng lặng. Thứ tình cảm có thể hiến dâng cả thể xác và linh hồn này bọn họ là lần đầu thấy. Bọn họ từng nhìn thấy Quý Nhiên, từng nhìn thấy một thiếu gia vốn luôn vô cảm lại mỉm cười cưng chiều, cũng nhìn thấy ngày Quý Nhiên đi, kẻ trên vạn vật này đau khổ suy sụp đến trừng nào.
Trong giới thượng lưu này đối với họ mà nói tình cảm là thứ rẻ tiền nhất, trường hợp hiếm hoi mới được bên người mình yêu. Nhưng kết quả thì sao chứ? Lụi bại như cây nến, từng rất toả sáng nhưng lại chợp tắt không chút do dự.
Giang Triết lại nhấp một ngụm rượu, nhưng lần này là uống cạn, ánh mắt chứa sự đau khổ hiếm có lại thanh thản như trút được tâm trạng. Hắn đứng dậy, bỏ lại những người bạn vẫn còn đang ngơ ngác.
“Về.” Giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng bước chân lại vội vã hơn mọi khi. Thoáng cái mất dáng vẻ yếu đuối thay vào đó là sự kiên quyết.
Hắn cần phải xác nhận. Cái bóng hình thoáng qua trên TV kia liệu có quan hệ gì đó với Quý Nhiên, cần phải điều tra.
Giang Triết rời đi, để lại ánh mắt phức tạp của nhóm bạn phía sau.
“Cậu nghĩ nhà cậu chuẩn bị mất thêm cái gì?” Trần Hạo hào hứng nói.
“Cùng lắm là dự án làm ăn gần đây đền bù tổn thất cơ mấy nghìn tỷ, không thì trời lạnh thật rồi, Tống gia phá sản thôi!” Giờ phút này Tống Quân vẫn cợt nhả uống một ngụm rượu tay ôm ấp người đẹp, hắn ta cũng biết mình động vào ổ kiến lửa rồi.
“Lâu lâu cậu ta mới tâm sự như này đấy, chưa kịp cho tôi suy nghĩ luôn.” Tống Quân lại bồi thêm câu, có chút cảm thán.
Căn phòng lại trở về vẻ ồn ào trước đây, như chưa từng có Giang Triết ở đây, cũng chưa từng có cái không khí trầm lắng kia. Như cái dáng vẻ của thành phố phồn hoa ồn ào tấp nập nhưng lại có một khoảng lặng mà ít người để ý.