Giang Triết có một chú chó, là hắn nhặt được trong những năm đầu không có Quý Nhiên. Nó có đôi mắt ướt nước giống cậu, cũng có cái dáng vẻ mà lần đầu hắn gặp cậu ngây thơ, khờ khạo, ngốc ngốc nhưng lại đem một cảm giác bình yên đến lạ.
Hôm đó trùng hợp lại là một ngày mưa sấm chớp. Công việc bận rộn bủa vây chuỗi ngày mới vào showbiz, cuộc sống chạy đôn chạy đáo tìm tài nguyên, tự thân vận động, không có gia đình, quyền lực chống lưng. Có khi còn bị những thế lực đằng sau ép buộc, chèn ép, tài nguyên từ của bản thân chuyển qua thành của người khác.
Lúc đó Giang Triết đang đi trên đường về nhà, tài sản có chút eo hẹp do phải đầu tư một số khoản vốn nên phải đi tàu điện. Con đường từ tàu điện ngầm về nhà cũng khá dài, dưới trời mưa ánh đèn chập chờn này có chút hoài niệm như cho ta nhớ về quá khứ. Mọi thứ dần ổn định hơn, công việc diễn xuất cũng có chút tiến triển, việc học hành thì luôn đứng đầu không phải bàn cãi. Chỉ là tâm hồn luôn trống rỗng, thiếu đi một ánh sáng, một tâm can vẫn luôn ở trong tim.
Đang đi lững thững thì Giang Triết gặp một vật nhỏ đang run rẩy, bé tí chỉ bằng 2 bàn tay, có lẽ là mới sinh cách đây không lâu. Giọng sủa “au au” vừa đáng thương vừa ngốc nghếch, cứ thế mà bước vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
Nó tên là Quýt Quýt, nghe từ xa lại giống Quý Quý. Sau khi nổi tiếng, hắn chìm vào công việc để Quýt Quýt cho bảo mẫu chăm sóc, tháng có khi chỉ nhìn nhau được một lần. Cún con từ bé xíu trở thành cún lớn chuyên đi quậy phá dính người.
Lâu lâu mới có thời gian nghỉ ngơi như này nó cũng được về với chủ nhân của mình.
Giữa công viên rộng lớn, ánh nắng ban chiều dịu dàng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Giang Triết, như mọi khi, vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chậm rãi bước đi cùng chú chó Golden Retriever lông vàng óng của mình. Chó lớn tinh nghịch chạy trước, đôi khi quay đầu lại nhìn chủ nhân như muốn giục giã.
“Quýt Quýt, chậm.”Quýt Quýt như nghe hiểu mà đi chậm rãi theo lời của chủ.
Giang Triết ngụy trang rất kĩ, đến fan người hiểu rõ thần tượng mình nhất cũng khó mà nhận ra.
Hắn đang mải mê với những suy nghĩ riêng, không để ý lắm đến xung quanh. Bỗng, từ phía đối diện, một bóng người lướt qua nhanh như cơn gió thoảng. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen hơi rối bời, dáng người thon gọn và nụ cười thoáng hiện trên môi khi lướt qua. Chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, một cái lướt qua vô tình giữa dòng người qua lại, không một lời chào hỏi, không một ánh mắt dừng lại nhưng sao quen thuộc đến thế.
Giang Triết hơi nhíu mày, có cảm giác mơ hồ về một điều gì đó quen thuộc, nhưng rồi hắn gạt đi. Chú chó nhỏ của hắn vẫn đang kéo dây, lôi đi về phía hồ nước lấp lánh ánh chiều để nghịch đàn thiên nga đang lướt trên mặt nước.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả không gian trong sắc cam, tím huyền ảo. Giang Triết ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nhìn ngắm mặt trời đang dần khuất dạng. Lòng hắn bất chợt dâng lên một nỗi trống vắng khó tả.
Nếu Quý Nhiên ở đây thì hay biết mấy. Thời thanh xuân cắp sách đến trường, họ cũng đã có khoảng thời gian ở đây. Sẽ có một Quý Nhiên nhìn ngang ngó dọc, sẽ có một Giang Triết yêu chiều mà nhìn say đắm người kia vui đùa. Chỉ tiếc là một khoảng kí ức của rất lâu về trước.
Hắn thở dài, khẽ đưa tay xoa đầu chú chó đang ngủ gật bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người chậm rãi bước đi ở xa, đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Giang Triết ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chợt đọng lại. Người đó… có một nét gì đó rất giống Quý Nhiên. Từ dáng đứng, mái tóc, đến cả nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Rất giống…