Đến nội dung chính

Chương 31

admin 685 Chữ Cài Đặt

Cứ thế mà ông ta cũng bỏ quên luôn cậu, gần như chẳng nhớ sự tồn tại nhỏ bé này.

Năm đó lần đầu tiên cậu được đưa đến trước mặt Giang phu nhân, bà không chút e ngại mà cho cậu thấy hiện thực cuộc sống. Quý gia dưới sự lãnh đạo ngu dốt của Quý Vị Kiến trở nên sa sút, chỉ mấy năm ngắn ngủi ông ta đã khiến gia tộc mất đi niềm tin của một số bộ phận dân chúng.

Cách ông ta khắc phục lại là nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương, mất cha mất mẹ, hoàn cảnh cơ cực. Công bố người vợ là thị ảnh, người tình nhân ông ta nuông chiều ở bên ngoài trong khi người vợ của mình đang mang bầu.

Ông ta vứt bỏ đứa con ruột của mình, nhận nuôi một kẻ khác trong khi con ruột của bản thân sống dở chết dở. Người vợ của mình thì lại trợn mắt nhìn bà ấy chết rồi ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về nhận ả ta chính là người vợ đã danh chính ngôn thuận cưới về mà nói trước truyền thông.
Đứa con nhận nuôi ấy chẳng phải ai khác lại chính là Khắc Lam.

Và năm đó chính ả ta, người vợ kia của ông ta đã cho người bắt cóc Quý Nhiên để diệt trừ mối họa về sau, không kẻ nào cướp mất vị trí thừa kế của con ả.

Thối nát như thế lại là người cha của mình. Kí ức vốn đã ngủ sâu trong tâm hồn cậu cuối cùng cũng trở lại rồi.

Ông trời cũng còn có mắt, cậu không chết còn được đệ nhất giới thượng lưu mang về bảo vệ, ẩn hết mọi dấu vết, quá khứ của chính mình.

Bản thân cậu bé năm ấy căn bản là đã chết rồi và sợi dây líu giữ sự sống ấy là Giang Triết:

“Giờ con biết con phải làm gì rồi chứ, Quý Nhiên? Con trai ta thích con, tình cảm này về sau sẽ khác.” Giang phu nhân nhàn nhạt nói, cái khí chất quý phái toát lên của bà lại trái ngược với vẻ hèn hạ kia của Quý Nhiên.
Vốn năm ấy Quý Nhiên không chỉ là gặp thư ký của Giang Triết, mà ngoài ra cậu còn gặp Giang phu nhân trước đó nữa.

“Tình cảm ấy… là gì ạ?” Quý Nhiên tiếp nhận quá nhiều thông tin, tâm lý vốn bị kích động nay lại bình tĩnh đến lạ. Cậu mơ màng hỏi, đối với người khác chắc sẽ nói bản thân phải báo thù đầu tiên những lời nói lâu nay chưa từng phát ra lại hỏi một câu không chút trọng điểm nào.

“Sau này con sẽ biết. Vậy Quý Nhiên, câu trả lời của con đã rõ ràng chưa?”

“Rồi ạ. Vậy ngài sẽ trao Triết Triết cho con sao?”

“Lấy Quý gia làm của hồi môn, đến lúc đó hai đứa nhóc bọn con muốn làm gì thì làm. Chơi chán thì về thừa kế.”

“Của hồi môn là gì ạ?” Chưa để Quý Nhiên đang mơ màng thắc mắc lâu cậu đã được đưa đi.

“Ta rất lộ liễu mà, chỉ là anh ấy ngốc thôi.”
“Ngài lộ liễu như vậy mà ngài ấy không biết, đúng thật là không thông minh như thế.” Khắc Lam vì sự bướng bỉnh này cũng phải thở dài mà nghe theo.

“Anh ấy thông minh, cực kỳ thông minh.” Quý Nhiên như chú mèo nhỏ dựng lông mà phản bác.

Cái dáng vẻ như này thật chẳng giống người đã đánh bại được Quý Vị Kiến. Chỉ khi nhắc đến Giang Triết cậu mới trở nên ngốc nghếch như này. Đúng là hai kẻ cuồng yêu, chỉ có hơn không có kém.

“Thật mong chờ đến ngày đấy ghê, cô nghĩ anh ấy phản ứng thế nào? Có khóc không nhỉ? Kích thích thật ~.” Quý Nhiên nở nụ cười hồn nhiên trong sáng giống hệt trong kí ức của Giang Triết, chỉ là lời nói này có chút lạ chẳng giống một con lai ngây thơ không chút sát thương.