Từ năm mười hai tuổi, Thời Duật đã nổi lên nhờ bức tranh “Dương Sơn Đồ”, từ đó chính thức nằm trong danh sách họa sĩ nổi tiếng. Kể từ ấy, mỗi tác phẩm ra mắt đều khiến tên tuổi anh ngày một vang xa, cho đến tận năm ngoái mới bắt đầu chững lại.
Một năm nọ, có người đăng bức ảnh chụp chung với Thời Duật tại buổi triển lãm, và chỉ sau vài giờ, tấm ảnh đã gây bão trên Weibo. Ai nấy đều trầm trồ: chỉ riêng khoản nhan sắc, Thời Duật đã đủ làm mọi người rung động, vậy mà anh còn sở hữu tài năng hiếm có nữa chứ.
Ban đầu Weibo của Thời Duật chỉ có người trong giới họa sĩ theo dõi, nhưng từ sau bức ảnh ấy, lượng người quan tâm tăng vọt, chẳng kém gì ngôi sao nổi tiếng. Chỉ là mấy năm gần đây anh hầu như không đăng gì, tài khoản cũng sắp thành nơi bỏ hoang mất rồi.
Tuy nhiên, mấy ngày hôm nay, fan của Thời Duật lại phát cuồng khi anh bất ngờ đăng bài lúc tám giờ sáng.
Một số fan vì tranh thủ giành bình luận nổi bật, chưa kịp đọc kỹ đã vội bình luận. Đến khi để ý nội dung, cả mạng xã hội bùng nổ.
Bài đăng chỉ vỏn vẹn một câu: “Lương Thời chính là tôi.”
Đúng lúc từ khóa “Lương Thời Đại Bài” đang hot, cư dân mạng lập tức ghép hai chuyện vào nhau.
Câu nói ấy chẳng khác nào cái tát thẳng mặt một biên tập viên nổi tiếng. Chỉ trong một giờ, những người từng bênh vực biên tập viên kia đồng loạt trở mặt. Lương Thời từng bị chỉ trích bao nhiêu, thì nay, biên tập viên kia cũng bị chửi bới dữ dội bấy nhiêu.
Người nhà họ Thời đều theo dõi Weibo của anh. Chị dâu cả đang trông con, tiện tay lướt điện thoại thì bắt gặp màn kịch lớn này.
Cô ấy vội tắt máy, bế con lên lầu rồi gõ cửa phòng Thời Duật.
“Tiểu Nhị, chị vào nhé.”
Thời Duật đang ngồi chơi Dò Mìn, hoàn toàn chẳng để tâm đến cơn náo loạn ngoài kia.
“Weibo có chuyện gì vậy? Lương Thời là em à?” Chị dâu cả cau mày hỏi.
Anh tắt máy, bế cháu lên nựng một lát rồi chậm rãi gật đầu: “Vâng, là em.”
“Chuyện này cứ để anh cả em lo, sao em phải tự nhúng tay vào? Mấy chuyện trên mạng rồi cũng trôi qua thôi.” Giọng cô ấy đầy lo lắng.
“Không đâu.” Thời Duật có lẽ cũng đoán được chị dâu cả nghĩ gì, bèn giải thích: “Em chỉ muốn để biên tập viên đó tự nếm hậu quả. Nếu không phải em là Thời Duật, nếu Lương Thời chỉ là một người bình thường, thì chẳng phải đã bị bạo lực mạng nghiền nát rồi sao?”
Chị dâu cả thở dài, giọng dịu xuống: “Tiểu Nhị, chị tin em biết mình làm gì. Có chuyện gì thì cứ nói với anh cả, đừng để bọn chị phải lo.”
“Vâng, em biết rồi.” Anh khẽ gật đầu.
Chỉ một câu nói của Thời Duật đã đủ làm Weibo nổ tung lần nữa.
Có người thắc mắc, vì sao một họa sĩ tầm cỡ như anh lại đi vẽ truyện tranh. Nhưng những ý kiến ấy nhanh chóng bị dập tắt, lặng lẽ biến mất.
Fan của anh thì tăng theo cấp số nhân. Những người từng theo dõi truyện tranh liền rỉ tai nhau, nhanh chóng từ ngưỡng mộ Lương Thời chuyển sang mê đắm Thời Duật. Fan cũ thì càng thêm cuồng nhiệt khi biết Lương Thời chính là anh.
Ví dụ như Đặng Hồng Ngọc.
“Vậy Lương Thời chính là… Họa sĩ nổi tiếng Thời Duật?” Hạ Thập ngập ngừng đọc từng chữ, cảm thấy trùng hợp đến lạ: “Thời tiên sinh… thì ra anh ấy lợi hại đến vậy à?”
“Đúng rồi! Anh ấy vừa đẹp trai, cao ráo, vẽ giỏi lại còn giàu nữa chứ!” Đặng Hồng Ngọc phấn khích reo: “Lần này cái tên biên tập viên rác rưởi kia coi như xong đời rồi.”
Tạ Văn Vũ ngồi trước sách vở nhưng tâm trí hoàn toàn đặt vào cuộc trò chuyện giữa Đặng Hồng Ngọc và Hạ Thập.
Cô ấy biết Hạ Thập đang làm quản gia cho Thời Duật, cũng biết người chẳng hứng thú gì ngoài máy tính như Hạ Thập lại đặc biệt say mê truyện tranh của Lương Thời.
Tạ Văn Vũ khó mà tưởng tượng nổi, có ai lại không thích Thời Duật. Có lẽ đúng như lời dân mạng: chỉ cần vẻ ngoài đẹp trai tựa như thần, anh đã đủ khiến người khác ngây ngất. Huống hồ con người anh cũng giống hệt vẻ ngoài kia: đẹp trai, lạnh lùng.
Lỡ như Hạ Thập cô ấy…