Mặc dù gia đình họ Thời không có ý định biến tiệc mừng đầy tháng của đứa bé thành một buổi tiệc thương mại, nhưng khi đã ở đẳng cấp của họ, những câu chuyện qua lại đều không thể tách rời khỏi chuyện làm ăn.
Thời Duật không muốn nghe những thứ lộn xộn này nên anh dứt khoát lên lầu.
Chỉ là anh không biết mẹ mình ở dưới nhà đã kiên quyết từ chối tất cả các phu nhân quý tộc muốn giới thiệu con gái mình, đồng thời còn ngụ ý rằng con trai bà đã có người trong lòng, và bà sắp tới sẽ ôm đứa cháu thứ hai.
“Tiểu Nhị có cô gái mình thích rồi ư?” Chị dâu cả nhà họ Thời ôm con trai đứng trên lầu hai hỏi chồng.
“Anh cũng không biết.” Thời Thịnh Dương đưa tay yêu chiều chạm vào con trai: “Em đừng nghe mẹ nói bừa, bà ấy hay ‘thấy gió tưởng bão’ lắm.”
“Tiểu Nhị chưa từng nói thích kiểu con gái như thế nào sao?”
Thời Thịnh Dương biết vợ mình đang lo lắng cho cậu em chồng, anh ấy cười: “Không có. Anh không biết em ấy thích kiểu gì, nhưng ghét thì lại cả đống.”
Chị dâu cả trách yêu: “Tiểu Nhị đã hai mươi sáu tuổi rồi, sao anh chẳng lo lắng gì hết vậy.”
Thời Thịnh Dương bất lực: “Chuyện này là do duyên số, hai mươi sáu thì đã sao? Hồi đó anh hai mươi tám mới gặp em cơ mà, không phải cũng kịp cưới em trước tuổi ba mươi sao, vừa đúng ba mươi lại có một cậu con trai bụ bẫm.”
“Anh!” Chị dâu cả hơi đỏ mặt, quay đi không thèm để ý đến chồng.
“Rồi rồi.” Thời Thịnh Dương xót vợ, vội vàng dỗ dành: “Tiểu Nhị nó cũng lớn rồi, biết mình nên làm gì, em đừng bận tâm nữa.”
Ở trong phòng mình, Thời Duật không hề hay biết chuyện đang xảy ra bên ngoài. Anh nghe điện thoại, vẻ mặt tuấn tú không được tốt lắm, cau mày rất cao.
Trước đây, anh có gửi bài cho một tạp chí, đó là truyện tranh bốn ô được đăng nhiều kỳ. Đó chỉ là một tác phẩm giải trí, Thời Duật chỉ để giết thời gian, đồng thời không để tay nghề bị mai một. Hơn nữa, việc vẽ truyện tranh cho tạp chí là thói quen anh đã duy trì từ nhỏ.
Thời Duật có tài năng thiên bẩm cực kỳ cao, vẽ truyện tranh đối với anh dễ như trở bàn tay. Nhưng vì không muốn gặp rắc rối không cần thiết, cứ vài năm anh lại đổi một bút danh. Tạp chí đôi khi sẽ nhận ra người quen, và luôn nghiêm ngặt hơn với những người gửi bài lạ, nhưng thực lực của Thời Duật lại quá nổi trội.
“Không cần.” Giọng Thời Duật hạ xuống vài tông, rõ ràng là không hài lòng với sự ép buộc của người bên kia.
Hiện tại mạng xã hội phát triển, truyện tranh của Thời Duật đã được một tài khoản lớn trên Weibo chia sẻ, và ngay lập tức trở nên nổi tiếng rầm rộ. Rất nhiều người bắt đầu lục lọi những tác phẩm trước đây của anh. Tạp chí muốn nhân cơ hội này sớm ký hợp đồng với Thời Duật, sợ rằng sau khi anh nổi tiếng sẽ tách ra hoạt động độc lập.
“Phía chúng tôi cũng là nghĩ cho cậy, đừng tưởng cậu nổi tiếng rồi thì con đường sau này sẽ dễ đi hơn?” Biên tập viên bên kia nói giọng cứng rắn: “Cậu ký hợp đồng với công ty chúng tôi, có đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi giúp đỡ, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nổi tiếng rầm rộ chỉ là nhất thời, người ta bây giờ mau quên lắm, chưa đầy một tháng nhiệt độ lắng xuống, sẽ chẳng ai nhớ đến cậu đâu.”
Thời Duật không muốn nói nhiều: “Chuyện tôi có nổi tiếng hay không là việc của tôi, không cần anh phải bận tâm.”
Nghe anh nói vậy, biên tập viên cũng không màng đến mối quan hệ liên lạc gần một năm trời, nói thẳng: “Nếu cậu không muốn ký, chúng tôi cũng không ép. Tuy nhiên, tác phẩm của cậu, phía chúng tôi không thể nhận tiếp được nữa. Dù sao thì, cậu đã nổi tiếng đến vậy rồi mà.”
“Tùy anh.” Thời Duật trực tiếp cúp điện thoại.
Thời Duật chưa từng công khai danh tính thật của mình, đối phương có lẽ nghĩ anh chỉ là một người bình thường sống bằng nghề vẽ tranh.
Nhị thiếu gia nhà họ Thời, người vốn luôn được người khác nâng niu, lần đầu tiên bị người ta bắt nạt đến mức này. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Nhị, ra ngoài đi, cha gọi em.” Thời Thịnh Dương lên tiếng từ ngoài cửa.
“Em ra ngay.” Thời Dục cụp mắt, bỏ điện thoại vào túi, mở cửa đi xuống.
*
Một tuần sau, tại trường đại học J.
“Cái quái gì vậy!” Đặng Hồng Ngọc hét lên một tiếng, làm giật mình ba người trong phòng ký túc xá.
“Cậu la cái gì thế?” Phù Tiểu Thanh cực kỳ bất mãn, cô ấy bị giật mình làm tay run lên, nhân vật trong trò chơi chết luôn.
“Bọn họ dám bôi nhọ nữ thần của tớ!” Đặng Hồng Ngọc không để ý đến Phù Tiểu Thanh, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo, phản bác lại đám “anh hùng bàn phím”.
Cô ấy từng tình cờ thấy truyện tranh nhiều kỳ của Lương Thời trên một tạp chí, cảm thấy nó đặc biệt ấm áp và tình tiết tinh tế. Vì Lương Thời, cô ấy bắt đầu đặt mua tạp chí đó không sót một số nào.
Mấy ngày trước, Lương Thời trở nên nổi tiếng nhờ một bài chia sẻ của một tài khoản lớn, Đặng Hồng Ngọc mừng không kể xiết. Được thấy người mình thích được nhiều người yêu thích hơn là một điều rất hạnh phúc. Thế nhưng, người còn chưa kịp nổi đình đám thì đã bị một biên tập viên của tạp chí công khai châm chọc, nói rằng Lương Thời “chảnh chọe” hay đại loại thế, và trên mạng liền có một loạt người hùa theo.
Đặng Hồng Ngọc không ngốc. Lương Thời còn chẳng hề lộ diện khi đang nổi tiếng, thì chảnh chọe cái gì?
“Tiểu Thập!” Đặng Hồng Ngọc lòng đầy phẫn uất không thể giải tỏa: “Lương Thời phu nhan bị người ta công kích rồi!”
Khi Đặng Hồng Ngọc đặt mua tạp chí, Hạ Thập cũng thường mượn xem, và chín phần mười là chỉ xem chuyên mục của Lương Thời.
“Lương Thời…” Hạ Thập lặp lại: “Phu nhân?”
“Ôi trời, đó là biệt danh thôi, cậu đừng bận tâm!” Đặng Hồng Ngọc cầm điện thoại đi đến trước mặt Hạ Thập, đưa Weibo cho cô xem.
Hạ Thập xem kỹ, không khỏi thắc mắc: “Sao mọi người đều nói Lương Thời là phụ nữ?”
Đặng Hồng Ngọc hiển nhiên đáp: “Phong cách vẽ ấm áp và cách xử lý màu sắc tinh tế như vậy, chắc chắn là phụ nữ rồi!”
Hóa ra “phu nhân” là ý này, Hạ Thập suy nghĩ một chút, nhưng trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.
“Tớ nghĩ Lương Thời không nhất thiết phải là con gái.” Hạ Thập nói.
Đặng Hồng Ngọc đập mạnh vào vai Hạ Thập: “Bất kể Lương Thời phu nhân là anh trai hay chị gái, bây giờ cô ấy đang bị công kích trên Weibo. Cậu nói xem bây giờ phải làm sao? Tên biên tập viên đó bắt nạt Lương Thời phu nhân vì cô ấy không có Weibo, đúng là uổng cho anh ta là người đứng đầu tạp chí đó. Nếu không phải vì Lương Thời, tớ đã không mua tạp chí của nhà anh ta rồi.”
“Cậu cũng nói người ta không có Weibo, Tiểu Thập làm được gì?” Tạ Văn Vũ bất lực: “Cứ đợi một thời gian nữa mọi người sẽ quên thôi.”
“Không được, Lương Thời vừa mới kết thúc loạt truyện gần đây, giờ bị tên biên tập viên khốn khiếp đó công khai công kích, sau này chắc chắn họ sẽ không hợp tác nữa. Tớ biết tìm truyện tranh của phu nhân ở đâu mà xem!” Đặng Hồng Ngọc sốt ruột.
“Lương Thời có lẽ… sẽ không phải là người dễ bị bắt nạt đâu.” Hạ Thập do dự.
Tính cách một người luôn có thể bộc lộ một phần qua tác phẩm của họ. Cô xem truyện tranh của Lương Thời lâu như vậy, không chỉ thấy anh là đàn ông mà còn cảm thấy tính cách anh sẽ không mềm yếu như vậy.
Đặng Hồng Ngọc vẫn liên tục làm mới Weibo. Đột nhiên, tay cô ấy khựng lại.
“A!” Đặng Hồng Ngọc ôm điện thoại nhảy cẫng lên.
“…” Tội nghiệp Phù Tiểu Thanh lại chết thêm một lần nữa.
“Á á á!” Đặng Hồng Ngọc gần như phát điên: “Lương Thời phu nhân của tớ, không, nam thần của tớ!”
Tạ Văn Vũ và Hạ Thập im lặng nhìn bộ dạng điên cuồng của Đặng Hồng Ngọc.