Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.005 Chữ Cài Đặt

“Cả lũ biết bay biết chạy đều kéo đến cả rồi à.” Hephaestus thầm rủa một tiếng, lao về phía bàn điều khiển, bật tất cả công tắc vũ khí, nòng pháo chĩa thẳng về phía bầy dị thú hình chim.

Tất cả quân thư trong chiến hạm đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Hephaestus hạ lệnh tác chiến, tranh thủ hét với Searle: “Searle, cậu đi bảo vệ hùng trùng kia!”

Hùng trùng kia có xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng cấp dưới của hắn có lẽ sẽ phải chịu vạ lây, tất cả đều bị Hiệp hội Bảo vệ Hùng trùng gọi đi mắng mỏ và nhận kỷ luật.

Searle đáp lời, vừa quay người lại đã thấy Tạ Trường Lưu đứng ở cửa phòng điều khiển chính.

Tình hình khẩn cấp, tim Hephaestus giật thót, không ngờ hắn lại không hề nhận ra sự xuất hiện của y.

Y đã đứng đó từ lúc nào?
“Thưa ngài Tạ Trường Lưu, tình hình khẩn cấp, vẫn mong ngài quay về phòng ngủ, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài…” Searle nói với Tạ Trường Lưu bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Không sao.” Tạ Trường Lưu nói.

Ban nãy khi còn ở trong phòng ngủ, y đã nhận ra sự bất thường trên không trung, bên dưới khu rừng rậm lại càng có bóng dáng dị thú hoạt động.

Bầu không khí trong cả chiến hạm đằng đằng sát khí. Dù Hephaestus vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ, Tạ Trường Lưu vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí hung ác từ người hắn.

Hệt như địch ý đã bộc lộ trong khoảnh khắc kia.

“Ngài đây là định cùng chúng tôi đi xử lý bầy dị thú sao?” Hephaestus nhướng mày hỏi.

Tạ Trường Lưu lạnh lùng liếc hắn một cái, Kiếm Tiên Tuyết trong tay phát ra tiếng kêu khẽ.

Kiếm Tiên Tuyết là bản mệnh kiếm của y, đã lâu rồi chưa được ra khỏi vỏ.
Có lẽ nó đã cảm nhận được chiến trường xuất hiện, nên nhất thời có chút hưng phấn, nóng lòng muốn ra khỏi vỏ để chém giết đám dị thú kia.

Y bước ra khỏi phòng ngủ cũng là vì Kiếm Tiên Tuyết.

Tu vi của Lăng Châu Tiên Tôn tuy bị phong ấn, nhưng vũ lực vẫn còn đó.

Hephaestus không biết đã nhìn ra điều gì từ cái nhìn thờ ơ của y, bật cười nói: “Ngài đúng là có khí phách thật.”

Hắn tháo mũ quân đội, cởi dây chun trên cổ tay, tiện tay buộc mái tóc đỏ rực như lửa lên, rồi sải bước về phía cửa khoang chiến hạm.

Khi đi ngang qua Tạ Trường Lưu, hắn thuận miệng nói: “Ngài cứ tự nhiên.”

Searle đơ cả người, siết chặt nắm đấm không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành nhìn Tạ Trường Lưu: “Thưa ngài, dị thú cấp 2S rất nguy hiểm, mong ngài hãy yên tâm ở lại trong chiến hạm…”
Tuy Tạ Trường Lưu trông cao lớn, nhưng không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện.

Đưa một hùng trùng ra chiến trường, đến lúc xảy ra chuyện, cái giá phải trả cậu ta không gánh nổi đâu.

Một luồng gió lướt qua bên tai, Tạ Trường Lưu hoàn toàn không nghe lời cậu ta mà đi thẳng về phía cửa khoang.

Trong một tiếng trầm đục, cửa khoang mở ra, luồng không khí ở trên cao lập tức ùa vào.

Gió rít phần phật, vạt áo Tạ Trường Lưu bay phấp phới. Y nắm chặt Kiếm Tiên Tuyết, ngón cái tì lên chuôi kiếm.

Trong đầu, 3055 không kiềm được mà gào thét, vừa thét vừa run rẩy nói với y: [Tiên Tôn, giả vờ yếu đuối cầu xin bảo vệ không phải tốt hơn sao, tại sao lại phải tự mình ra tay á á á á á!]

Eo bỗng bị một lực kéo tới, mi mắt Tạ Trường Lưu giật lên, y bất ngờ bị lực này kéo thẳng ra khỏi chiến hạm!

Lực đó đến từ Hephaestus. Quân thư tóc đỏ này hoàn toàn không có ý định hỏi ý y, cưỡng ép ôm ngang eo y, đưa y vào chiến trường đầy rẫy dị thú.

Sau lưng hắn là đôi cánh xương đột ngột dang rộng trong gió.

Đôi cánh xương toàn thân màu đỏ sẫm, phần đuôi cánh có điểm vài đốm đen, không hề tạo cảm giác lệch tông, ngược lại còn khiến đôi cánh trông càng thêm uy lực.

Tạ Trường Lưu gạt đi mấy sợi tóc đỏ bay vào mặt mình, lạnh giọng nói: “Buông tay.”

Cánh tay rắn chắc trên eo vẫn ghì chặt lấy y.

Y chỉ muốn Hephaestus tránh xa mình một chút.

Lăng Châu Tiên Tôn quanh năm bế quan tu hành ở Côn Lam Phong, ít khi tiếp xúc với người khác.

Đệ tử trong tông môn tuân theo quy củ, vạn lần không dám làm càn trước mặt y, đương nhiên cũng sẽ không cố ý thân cận với y.

Đến thế giới khác, Hephaestus là kẻ đầu tiên phá vỡ quy tắc.

“Ngài chắc chứ?” Giọng nói của quân thư tóc đỏ phiêu đãng trong không trung, cực kỳ ngông cuồng và phóng túng.

Hắn cố ý.

Tạ Trường Lưu nhìn thấy sự khiêu khích không hề che giấu trong đôi mắt màu xám nhạt kia.

Như thể đang chất vấn y, rằng bây giờ y còn dám nói chắc chắn hay không?

Y không nhiều lời, cưỡng ép gỡ tay Hephaestus đang đặt ngang eo mình ra, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, kiếm quang sắc lẹm, Kiếm Tiên Tuyết tuốt khỏi vỏ, khí thế như sấm.

Giữa những vạt áo bay phần phật, y đã giẫm lên lưỡi kiếm mà tóm lấy cánh của một con dị thú.

Hephaestus căn bản không nhìn rõ động tác của y, đến khi hoàn hồn lại, Tạ Trường Lưu đã cầm Kiếm Tiên Tuyết đứng trên lưng một con dị thú.

Tại cửa khoang chiến hạm, Searle sợ đến mức ngũ quan méo mó vì hành động của Hephaestus, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động.

Mất đi tu vi quả thật phiền phức.