Đến nội dung chính

Chương 20

admin 570 Chữ Cài Đặt

Lúc trước do đứng xa, cô chỉ để ý làn da anh rất trắng, hoàn toàn không nhìn thấy những dấu vết khác thường. Nhưng bây giờ lại gần, cô mới thấy rõ ngực anh, cánh tay, mu bàn tay đều chằng chịt những vết sẹo. Có vết đã lành từ lâu, nhưng cũng có vết vừa mới hình thành.

Những vết sẹo nâu thẫm kết vảy trên cánh tay trắng nõn giống như rất nhiều tạp chất lẫn trong một khối ngọc thượng hạng, không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Cận Dập không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Chu Tích Tuyết.

Vẻ mặt cô hiện giờ rất phức tạp.

Nếu anh là một học sinh giỏi giỏi phân tích đề, thì biểu cảm của cô hôm nay lại là một bài toán khó hiếm có khiến anh không thể giải nổi.

“Nhìn đủ chưa?” Anh nói, đồng thời đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống cô.
Vóc dáng 1 mét 65 của cô ở trước mặt anh thật sự quá mức thấp bé.

Cận Dập giơ tay nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên, đối mặt với anh.

Anh từng cho cô cơ hội rời khỏi đây.

Nhưng giờ đột nhiên anh lại muốn đổi ý.

“Cô thật sự không sợ tôi sao?” Giọng anh lạnh như băng, như Bạch Vô Thường đến đòi mạng.

Chu Tích Tuyết khẽ lắc đầu. Cô thật sự không sợ anh.

Huống chi, tư thế giữa hai người bây giờ lại quá mức ám muội.

Dưới sức tấn công mãnh liệt của giá trị nhan sắc siêu cao này, làm gì còn sợ hãi cho nổi.

Ngược lại, chỉ có lực hấp dẫn giữa đàn ông với phụ nữ.

Cận Dập dường như không tin lời cô, lại tiếp tục áp sát hơn nữa. Ánh mắt anh như dã thú bảo vệ lãnh địa, mang theo ý uy hiếp rõ ràng, muốn doạ người ngoài chạy đi.

Còn Chu Tích Tuyết thì nhân cơ hội hiếm có, lại tiếp tục chiêm ngưỡng gương mặt không tì vết kia một lần nữa.
Gương mặt ấy mịn màng đến mức gần như không thấy nổi lỗ chân lông, như thể đã được chỉnh sửa bằng app làm đẹp. Không thể không làm người ta liên tưởng đến da thịt non mềm của trẻ con, lúc gần gũi nhịn không được mà muốn véo một cái. Hơi thở hai người hoà lẫn vào nhau.

Một mùi táo tươi mát len vào mũi Chu Tích Tuyết, chính là hương thơm trên người Cận Dập.

Không hiểu vì sao, cô bất giác đưa ngón trỏ lên, chạm nhẹ vào má anh. Cô muốn biết liệu trong miệng anh có đang ngậm một viên kẹo hay không, và càng muốn biết làn da anh thực sự mịn màng đến mức nào.

Chỉ trong tích tắc, toàn thân Cận Dập như bị điện giật. Đôi mắt xanh lam của anh lóe lên ánh sáng kỳ quái, ánh nhìn pha lẫn nghi hoặc và hoang mang.

Không ai ngờ được rằng cô lại dám chạm vào anh. Theo phản xạ phòng vệ bản năng, anh thậm chí đã nghĩ đến việc siết cổ cô.
Cô sao có thể… dám làm thế?

Trước khi lý trí mất kiểm soát, Cận Dập đã buông cằm cô ra, lùi về sau một bước.