Chu Tích Tuyết nhanh chóng nhận ra, trên nền đá đang dần loang ra một vệt chất lỏng màu hồng nhạt.
Hiển nhiên là bàn chân anh bị mảnh vỡ đâm trúng. Máu đỏ tươi hòa với sữa trắng tạo thành sắc hồng nhu hoà, vốn là màu sắc nên thơ, nhưng lúc này lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Thôi đi, nói nhiều với một kẻ điên làm gì.
Chu Tích Tuyết bước nhanh tới kéo Cận Dập ra khỏi đống mảnh vỡ, đẩy anh sang chỗ nền đá sạch sẽ.
Vệt chất lỏng hồng nhạt bị kéo thành màu đỏ sẫm theo từng bước chân anh.
Chu Tích Tuyết cau mày, cô vốn không thích nhìn thấy máu. Nhưng người bên cạnh lại cúi đầu nhìn vết máu trên sàn nhà, hình như còn dần trở nên hưng phấn.
Anh… còn cười được sao?
“Anh không thấy đau à?” Chu Tích Tuyết đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn, ngạc nhiên hỏi.
Cận Dập có vẻ lần đầu tiên nghe kiểu câu hỏi như vậy, nghiêm túc suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi anh có đau không.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh vẫn sống, vẫn lớn lên. Vì thế anh chưa từng để tâm đến chuyện mình có bị thương hay không. Trên người anh vốn đã có quá nhiều vết thương rồi, thêm một vết cũng chẳng sao.
“Liên quan gì đến cô?” Giọng anh lạnh nhạt mà cay nghiệt, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nửa thật nửa giả khiến người ta không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Nhưng câu hỏi này thực ra lại rất đúng trọng tâm.
Nếu không phải tại Chu Tích Tuyết lỡ tay làm vỡ cốc sữa thì đã chẳng có mảnh vỡ nào làm bị thương người khác.
Cho nên, chuyện này rõ ràng có liên quan đến cô.
Nhưng hành vi của Cận Dập lại khiến cô khó hiểu. Khi nãy anh gần như là cố tình giẫm lên mảnh vỡ, dù cô đã nhắc nhở, anh vẫn cố tình đứng trần chân trên đó.
Cứ như thật sự không cảm thấy đau vậy.
Người bình thường nào lại đi làm chuyện khác thường như vậy chứ?
Xem ra, anh đúng là có bệnh.
Tổng hợp mấy lần tiếp xúc này vào, Cận Dập bị người ta gọi là kẻ điên thật ra cũng sẽ không làm chuyện gì tổn thương người khác. Nhưng lời nói hành động của anh không theo lẽ thường, trên mặt luôn treo nụ cười bệnh hoạn, đúng là như có bệnh tâm thần.
Chu Tích Tuyết quen rất nhiều bạn trên mạng, trong số đó cũng có những người mắc bệnh tâm lý. Chẳng hạn như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực… Những trường hợp nặng còn xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật hoặc tổn thương não.
Mỗi người bệnh đều có triệu chứng khác nhau, nhưng hầu hết đều từng trải qua những nỗi đau không ai tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tích Tuyết nhìn Cận Dập bỗng trở nên phức tạp.
Thế nhưng điều khiến cô chấn động hơn cả chính là, lúc này cô mới nhận ra, trên người anh có rất nhiều vết sẹo.