Đến nội dung chính

Chương 44

admin 759 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông tan học từ xa vọng lại, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Tiểu Vũ biết mình phải đi rồi. Cô trả lại tấm ảnh cho anh, nhưng trong lòng đã kịp khắc ghi từng đường nét của nó.

“Em về lớp đây. Ngày mai… em sẽ mang bài tập đến cho anh xem.”

“Được, tôi đợi.”

Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng, bước chân cô nhẹ nhàng như đang bước trên mây.

Khi đi ngang qua hành lang vắng người, cô chợt dừng lại.

Cô lấy chiếc điện thoại cũ nứt màn hình ra.

Vừa rồi, trong lúc nhặt tấm ảnh, khi Trần Hạo Nhiên không để ý, cô đã nhanh tay bấm nút chụp lại.

Dù chất lượng ảnh từ chiếc điện thoại cũ không tốt, hình ảnh bị nhòe và mờ, nhưng nụ cười của cậu bé mười tuổi ấy vẫn hiện lên rõ ràng.

Tiểu Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay cô khẽ chạm vào gương mặt của “Hạo Nhiên nhỏ”.
Cô bấm vào phần cài đặt, chọn tấm ảnh đó làm hình nền khóa màn hình.

Mỗi khi mở điện thoại lên, điều đầu tiên cô thấy sẽ là nụ cười ấy.

Nó sẽ nhắc nhở cô rằng, cô không đơn độc trên hành trình này.

Bên cạnh cô, có một người đã từng trải qua bóng tối tương tự, và anh đã trở thành ánh sáng của chính mình.

***

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ sau tấm rèm vải.

Tiếng bà Mỹ Linh cằn nhằn về việc giá thịt lợn tăng và việc Lâm Tiểu Phong lại đòi mua thêm thẻ nạp game vang lên không ngớt ở phòng ngoài.

Tiểu Vũ nằm trên giường, chiếc điện thoại đặt trên ngực.

Cô không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô một quầng sáng xanh nhạt.

Cô nhìn vào nụ cười của Hạo Nhiên trong ảnh, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay cũng từng làm đủ mọi việc nặng nhọc để kiếm tiền học phí.
“Anh ấy làm được, mình cũng sẽ làm được.” Cô thầm nhủ.

Sự bất công của bà Mỹ Linh, sự ích kỷ của Tiểu Phong, cái nghèo đói của huyện Thanh Hà… tất cả dường như đã lùi xa.

Trong tâm trí cô lúc này, chỉ còn lại hình ảnh một con gà quay nguyên vẹn, và lời hứa về một đôi cánh thực sự.

Cô với tay lấy chiếc bút máy anh tặng, đặt nó nằm cạnh chiếc điện thoại.

Hai vật bảo chứng cho một tương lai mới.

Tiểu Vũ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống gối.

Hôm nay, cô không cần mơ về vòng quay mặt trời nữa.

Bởi vì dưới mặt đất này, cô đã tìm thấy điểm tựa của mình.

***

Trong khi đó, tại văn phòng trường số 2.

Trần Hạo Nhiên vẫn chưa về. Anh ngồi một mình trong bóng tối, tay cầm con chim sẻ giấy mà Tiểu Vũ tặng.

Anh khẽ chạm vào nếp gấp của nó, nơi có hai chữ “CÔNG BẰNG” được viết bằng nét chữ kiên định của cô.
Anh nhớ lại khoảnh khắc Tiểu Vũ nhìn thấy tấm ảnh.

Anh đã định giấu nó đi, nhưng rồi một linh cảm nào đó đã bảo anh hãy để cô thấy.

Và anh đã đúng.

Sự đồng cảm trong mắt cô lúc đó đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim anh – phần mà anh đã đóng băng kể từ khi bà ngoại qua đời.

“Tiểu Vũ… em không biết đâu…” Anh thì thầm vào khoảng không.

“Chính em mới là người đang cứu rỗi tôi.”

Anh mở ví ra, nhìn lại tấm ảnh cũ.

Cậu bé trong ảnh vẫn cười, nhưng dường như nụ cười ấy đã bớt đi phần cô độc.

Trần Hạo Nhiên cất ví vào túi áo, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Gió đêm Thanh Hà thổi qua, mang theo mùi của đất, của mưa và của những hy vọng đang âm thầm nảy nở.

Anh biết, từ ngày mai, câu chuyện về con chim sẻ sẽ không còn là một câu chuyện buồn nữa.

Nó sẽ là một bản anh hùng ca về sự tự cứu lấy mình.

Và anh, sẽ là người viết những nốt nhạc đầu tiên cùng cô.

Tiểu Vũ ở nhà, nhìn màn hình điện thoại một lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hình nền khóa màn hình rực sáng trong đêm tối, như một ngọn hải đăng nhỏ bé nhưng bền bỉ.

*”Ngủ ngon, anh Hạo Nhiên.”*

Cô thì thầm, hơi thở đều đặn chìm vào giấc mộng bình yên nhất từ trước đến nay.

Ngày mai, mặt trời sẽ lại lên trên huyện Thanh Hà.