Đến nội dung chính

Chương 41

admin 782 Chữ Cài Đặt

Trần Hạo Nhiên sững người.

Chiếc đùi gà trên tay anh bỗng trở nên nặng trĩu.

Suốt nhiều năm qua, anh luôn là người đi che chở cho kẻ khác, là người ban phát sự quan tâm, là người “cho đi”.

Đây là lần đầu tiên, có một cô bé 18 tuổi, dù bản thân đầy rẫy những vết thương, lại muốn dành phần “tốt nhất” cho anh.

Không phải vì cô nhường nhịn một cách cam chịu như trước đây.

Mà vì cô thấy anh “xứng đáng”.

Ánh mắt Trần Hạo Nhiên hơi ướt. Anh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi sự xúc động đang dâng trào.

“Em đúng là… một cô bé kỳ lạ.” Anh thì thầm, giọng nói hơi khàn đi.

“Em không kỳ lạ.” Tiểu Vũ mỉm cười, một nụ cười thực sự chạm đến ánh mắt.

“Em chỉ đang học cách yêu thương những người thực sự trân trọng em.”

Cô cầm phần thịt gà của mình lên, vừa ăn vừa nói: “Ăn đi anh, gà nguội sẽ không ngon đâu. Đây là gà quay của quán bà Lý ở đầu ngõ nhà em đấy, em phải xếp hàng mãi mới mua được con ngon nhất.”
Trần Hạo Nhiên quay lại, anh nhìn con chim sẻ giấy mà cô tặng hôm qua vẫn đang nằm trên bàn, rồi lại nhìn cô gái đang ăn một cách ngon lành trước mặt.

Anh cầm chiếc đùi gà “ngon nhất” lên, cắn một miếng.

Vị mặn, vị ngọt, và cả vị ấm áp của lòng người hòa quyện vào nhau.

“Ngon lắm.” Anh nói, và anh biết mình không hề nói dối.

“Anh thấy không?” Tiểu Vũ nghiêng đầu.

“Đùi gà chỉ là một miếng thịt thôi. Nhưng nếu nó được trao đi bằng sự công bằng, nó sẽ có vị của tự do.”

Trần Hạo Nhiên gật đầu: “Em nói đúng. Tự do không phải là có tất cả, mà là có quyền quyết định mình sẽ giữ lại cái gì và cho đi cái gì.”

Họ ngồi đó, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng và mùi gà quay.

Khoảng cách 5 mét dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự kết nối tâm hồn sâu sắc mà không lời nói nào có thể diễn tả hết.
Tiểu Vũ kể cho anh nghe về những ước mơ của cô, về việc cô muốn thi vào đại học ở thành phố lớn, muốn trở thành một luật sư để bảo vệ những người yếu thế.

Còn Trần Hạo Nhiên, lần đầu tiên anh hé lộ một chút về lý do anh đến cái huyện lỵ nghèo nàn này.

“Tôi từng nghĩ mình có thể cứu được tất cả mọi người.” Anh nhìn tách trà đã nguội.

“Nhưng sau đó tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần cứu được một linh hồn khỏi sự tuyệt vọng, cũng đã là một kỳ tích rồi.”

Tiểu Vũ dừng ăn, cô nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu: “Anh đã cứu được một rồi đấy.”

Trần Hạo Nhiên cười nhẹ, một nụ cười thanh thản: “Không, là em tự cứu lấy mình. Tôi chỉ là người đứng xem thôi.”

Bữa ăn giản đơn kết thúc. Tiểu Vũ đứng dậy, thu dọn những mảnh xương gà và túi nilon một cách sạch sẽ.
“Em phải về lớp rồi.”

“Đợi đã.” Trần Hạo Nhiên gọi cô lại.

Anh đi tới bàn làm việc, lấy ra một chiếc bút máy màu đen bóng loáng, vỏ bút có khắc một chữ “Trần” rất nhỏ.

“Cái này tặng em. Để em viết tiếp câu chuyện về con chim sẻ.”

Tiểu Vũ định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô hiểu rằng đây không phải là sự bố thí.

Đây là sự kỳ vọng.

Cô nhận lấy chiếc bút, cảm nhận độ nặng và hơi lạnh của kim loại trong lòng bàn tay.

“Em sẽ dùng nó để viết tên mình trên danh sách trúng tuyển đại học.”

“Tôi tin em.”

Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng. Khi đi đến cuối hành lang, cô quay đầu lại.

Trần Hạo Nhiên vẫn đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô.

Nắng mùa hạ rực rỡ đậu trên vai anh, tạo thành một quầng sáng ấm áp.

Tiểu Vũ nắm chặt chiếc bút máy trong túi áo, bước đi hiên ngang giữa những ánh nhìn tò mò và những lời xì xào của bạn bè trong lớp.

Cô không còn thấy chúng đáng sợ nữa.

Bởi vì cô biết, ngày hôm nay, cô đã không còn là đứa con gái chỉ được ăn “cánh và cổ” nữa.

Cô là Lâm Tiểu Vũ – người đã dám cầm chiếc đùi gà của định mệnh và trao nó cho người mà cô tin tưởng.