“Trong túi này có một con gà quay mà tôi vừa tự tay làm. Nó vẫn còn nóng.”
Tiểu Vũ sững sờ. Cô nhìn chiếc túi giấy, rồi lại nhìn anh.
“Tại sao… anh lại cho tôi?”
Trần Hạo Nhiên nhìn vào đôi mắt đang dao động của cô, khẽ nói: “Vì tôi biết, có những người cả đời này chỉ được ăn cánh gà, trong khi họ xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế. Tiểu Vũ, hôm nay không ai có thể bắt em phải nhường nhịn nữa.”
Anh đưa tay mở túi giấy ra. Bên trong là một con gà quay vàng rực, thơm phức. Nhưng điều khiến Tiểu Vũ chết lặng chính là, con gà đó đã được chặt sẵn, và hai chiếc đùi gà to nhất, ngon nhất được đặt trang trọng ngay phía trên cùng.
Hai chiếc đùi gà.
Lần đầu tiên trong đời, có một người đưa cho cô cả hai chiếc đùi gà mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Nước mắt Tiểu Vũ đột nhiên rơi xuống, lã chã trên túi giấy nâu. Cô không biết tại sao mình lại khóc. Có lẽ vì mùi hương gà quay quá nồng, hay có lẽ vì cái lạnh từ đôi chân đã thấm vào tận tim, hoặc đơn giản là vì… cuối cùng cũng có một người nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Trần Hạo Nhiên không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, che chắn cho cô khỏi những ánh nhìn tò mò của dòng người qua lại ở bến xe. Anh giống như một bức tường vững chãi, ngăn cách cô khỏi cái thế giới đầy rẫy sự bất công và thiên vị ngoài kia.
“Ăn đi.” Anh dịu dàng nói.
“Ăn xong, chúng ta sẽ đi. Một khởi đầu mới đang chờ em ở phía trước.”
Tiểu Vũ run rẩy đưa tay lấy một chiếc đùi gà. Thịt gà mềm mại, nóng hổi, vị ngọt lịm thấm vào từng tế bào. Cô ăn một cách ngấu nghiến, mặc kệ nước mắt vẫn đang rơi.
Hóa ra, vị của chiếc đùi gà thứ hai… lại có vị của sự chữa lành.
Dưới ánh bình minh nhạt nhòa của một ngày mới, bóng dáng của cô gái nhỏ bé đang ngồi ăn đùi gà và người đàn ông đứng che chắn cho cô tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ở nơi đó, nỗi đau của quá khứ dường như đang lùi xa, nhường chỗ cho một mầm mống hy vọng vừa mới nảy mầm.
Lâm Tiểu Vũ biết, cuộc đời cô từ giây phút này sẽ sang một trang mới. Một trang giấy mà cô sẽ không bao giờ phải xé bỏ và vứt vào gầm giường nữa. Bởi vì lần này, cô không còn cô độc.
Phía xa, tiếng còi xe khách vang lên giòn giã, báo hiệu một hành trình mới bắt đầu. Hành trình đi tìm lại chính mình, đi tìm lại sự công bằng mà cô vốn dĩ xứng đáng được nhận.
Và có lẽ, đi tìm lại cả tình yêu – thứ mà cô từng nghĩ mình không bao giờ có tư cách để chạm tới.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng của khối lớp 12.
Tại hành lang dãy nhà cao tầng của Trường Trung học Trọng điểm số 1 huyện Thanh Vân, đám đông học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tâm điểm của sự chú ý là bảng thông báo chung, nơi vừa dán kết quả kỳ thi thử đại học lần thứ ba.
Lâm Tiểu Vũ đứng ở rìa đám đông. Đôi bàn tay gầy gò của cô siết chặt lấy vạt chiếc áo phông trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Cô không chen lấn, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn nhìn về phía những con số.
Ở vị trí cao nhất, cái tên “Lâm Tiểu Vũ” được in đậm với số điểm tổng 710/750.
Một điểm số đủ để khiến bất kỳ giáo viên nào cũng phải mỉm cười hài lòng. Thế nhưng, ngay khi cô vừa kịp nhìn thấy con số 9.8 đỏ chói ở môn Toán, một bàn tay thô bạo đã dán đè lên đó.
“Nào nào, tránh ra cho lớp 12A2 dán bảng khen thưởng phong trào!”
Tiếng của thầy giám thị vang lên. Tờ giấy khen thưởng rực rỡ sắc đỏ, tôn vinh “Tập thể có thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc”, đã che lấp hoàn toàn cái tên của Lâm Tiểu Vũ.
Đám đông bắt đầu bàn tán về chuyến dã ngoại sắp tới của lớp A2, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến người vừa đứng đầu toàn khối.