Bàn tay Tiểu Vũ siết chặt lấy quai ba lô. Lực siết mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Cô cảm thấy máu trong người mình như đang đóng băng, rồi lại sục sôi. Một sự tê liệt bao trùm lấy tâm trí, nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy muốn khóc.
Nỗi đau này quá quen thuộc, nó giống như một vết sẹo cũ bị người ta cào xước lại, đau nhưng không còn bất ngờ.
“Nói xong chưa?” Tiểu Vũ ngước mắt lên.
Đôi mắt cô lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, không có lấy một gợn sóng. Sự bình thản của cô khiến Lý Huệ thoáng giật mình.
“Mày… mày còn dám trơ mặt ra đó à?” Lý Huệ lắp bắp vì túng thế.
“Đúng là loại con gái không biết liêm sỉ!”
“Liêm sỉ là gì?” Tiểu Vũ hỏi ngược lại, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Là việc tụ tập lại để nhục mạ một người mà các bạn không hề quen biết sao? Hay là việc dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình để áp đặt lên cuộc đời người khác?”
“Mày nói ai bẩn thỉu?” Lý Huệ rít lên, định giơ tay về phía Tiểu Vũ.
Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn bao phủ lấy cả nhóm người.
Không gian bỗng chốc im bặt. Tiếng gió thổi qua hành lang nghe rõ mồn một.
Trần Hạo Nhiên đứng đó, cách Tiểu Vũ đúng một cánh tay.
Anh không mặc vest, chỉ là một chiếc sơ mi đen giản đơn nhưng khí chất trầm ổn, lạnh lùng từ anh khiến đám học sinh xung quanh tự động dạt ra hai bên.
Anh không nhìn Lý Huệ, cũng không nhìn đám đông đang xì xào. Ánh mắt anh chỉ đặt lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang đứng thẳng lưng kia.
“Tiểu Vũ.” Giọng anh trầm thấp, mang theo một sức nặng vô hình.
Tiểu Vũ không quay lại, nhưng bờ vai đang căng cứng của cô khẽ run lên một nhịp.
Trần Hạo Nhiên nhìn lướt qua Lý Huệ. Một ánh mắt không chứa đựng sự giận dữ, nhưng lại đầy rẫy sự khinh miệt và uy áp của một người trưởng thành đã đi qua quá nhiều bão giông.
Lý Huệ run bắn người, cánh tay đang giơ lên giữa chừng lúng túng hạ xuống, giấu sau lưng.
“Thầy… thầy Trần…” Cô ta lí nhí.
Trần Hạo Nhiên không đáp lời cô ta. Anh nhìn về phía văn phòng giáo viên, rồi nói với Tiểu Vũ: “Cô giáo chủ nhiệm đang tìm em để trao đổi về hồ sơ học bổng. Đi thôi.”
Tiểu Vũ mím môi. Cô biết anh đang cho cô một lối thoát. Một lối thoát đầy danh chính ngôn thuận mà không ai có thể bắt bẻ.
“Vâng.”
Cô bước đi, đi lướt qua Lý Huệ, lướt qua Trình Giai Giai, lướt qua cả những ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Trần Hạo Nhiên không đi trước, cũng không đi sau. Anh đi song song với cô, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá thân mật, nhưng lại đủ để tất cả mọi người hiểu rằng: Cô gái này đang được anh bảo vệ.
Cái bóng của anh cao lớn, che chắn cho cô khỏi những tia nắng gắt và cả những ánh nhìn độc địa.
Họ đi dọc hành lang dài, không ai nói với ai lời nào.
Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Khi đã đi cách xa đám đông, đến gần khu vực văn phòng vắng vẻ, Trần Hạo Nhiên mới lên tiếng: “Tại sao không cãi lại?”
Tiểu Vũ dừng bước, nhìn vào bức tường loang lổ vết vôi: “Cãi lại thì có ích gì không? Họ tin vào những gì họ muốn tin, chứ không tin vào sự thật.”
“Nhưng em đang run.”
Trần Hạo Nhiên chỉ vào bàn tay vẫn đang nắm chặt quai cặp của cô.
Tiểu Vũ vội vàng buông tay ra, giấu vào sau lưng. Cô cúi đầu, giọng lí nhí: “Cảm ơn anh.”
“Tôi không giúp em để nhận lời cảm ơn.” Trần Hạo Nhiên tựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn ra sân trường đầy nắng.
“Tôi giúp em vì tôi muốn thấy con chim sẻ này biết dùng mỏ để mổ lại những kẻ bắt nạt mình, chứ không phải chỉ biết xù lông chịu trận.”
Tiểu Vũ ngước lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Lần sau, nếu họ còn nói vậy, hãy hỏi họ xem: “Gà quay có ngon không?”. Nếu họ không biết vị, thì họ không có quyền phán xét.”
Một thoáng ngỡ ngàng, rồi Tiểu Vũ bật cười.