Đến nội dung chính

Chương 31

admin 765 Chữ Cài Đặt

Anh không vứt nó đi.

Thay vào đó, anh cẩn thận gấp chiếc túi giấy lại theo những đường nếp cũ, vuốt phẳng phiu rồi bỏ vào túi áo khoác màu xám tro của mình.

“Cái này không bẩn.” Anh nói, giọng nói tan vào trong gió đêm.

“Nó là bằng chứng của một sự bắt đầu.”

Tiểu Vũ đứng ngẩn người.

Hơi ấm từ chiếc đùi gà vẫn còn đọng lại trong dạ dày, nhưng hơi ấm từ hành động kỳ lạ của anh lại đang lan tỏa khắp cơ thể cô.

“Tôi phải về rồi.” Cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi đưa em về một đoạn.”

“Không cần, 5 mét.” Cô nhắc lại quy tắc cũ, nhưng giọng điệu đã mất đi sự cứng nhắc.

Trần Hạo Nhiên khẽ cười, anh bước lùi lại đúng 5 mét, tay vẫn đặt trong túi áo, nơi có chiếc túi giấy mang dấu vân tay của cô.

“Được, 5 mét. Đi thôi, cô bé nhím.”

Họ bước đi trên con đường dẫn ra khỏi công viên.
Dưới ánh trăng, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.

Cái bóng của anh cao lớn, che chở. Cái bóng của cô nhỏ bé nhưng đã không còn co quắp.

Giữa hai cái bóng là một khoảng cách không đổi, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đã được nối lại, bền chặt và ấm áp hơn bất cứ lời hứa nào trên thế gian này.

Tiểu Vũ bước đi, lòng cô thầm nghĩ, có lẽ ngày mai, khi đối mặt với bà Mỹ Linh và Lâm Tiểu Phong, cô sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.

Bởi vì trong túi áo cô, mảnh giấy chim sẻ vẫn còn đó.

Và trong túi áo anh, dấu vân tay của cô đang được bảo vệ.

Thế giới này, dù có chia năm xẻ bảy, thì đêm nay, nó đã từng trọn vẹn như một con gà quay nguyên vẹn.

Ánh nắng của huyện Thanh Hà vào buổi sớm không trong trẻo như ở thành phố. Nó mang theo một lớp bụi mờ đục, lảng bảng như làn khói từ những ống khói than tổ ong của khu tập thể cũ, quyện vào không gian cái mùi ẩm mốc và ngột ngạt.
Lâm Tiểu Vũ bước đi trên hành lang của Trường số 2, tiếng giày vải mòn vẹt của cô khẽ chạm lên nền gạch hoa cũ kỹ.

Hôm nay, bầu không khí có gì đó rất lạ.

Những tiếng xì xào không còn dừng lại ở mức độ lén lút sau lưng, mà nó bắt đầu lan ra như một thứ khói độc, đặc quánh và cay sè.

“Nhìn kìa, chính là nó đấy.”

“Nghe nói ở trường chuyên thành phố không trụ nổi vì thói ăn chơi, phải về đây để “đại gia” bao nuôi đó.”

“Chậc, nhìn cái vẻ thanh thuần kia kìa, ai mà ngờ được…”

Tiểu Vũ khựng lại trước cửa lớp 12A3. Đôi tai cô lùng bùng.

Những lời nói đó không mới. Suốt 18 năm qua, cô đã quen với việc bị mẹ mắng nhiếc, bị anh trai coi thường. Nhưng cảm giác bị cả một đám đông dùng ánh mắt lột trần sự tôn nghiêm giữa thanh thiên bạch nhật vẫn khiến lồng ngực cô thắt lại.
Cô hít một hơi thật sâu, định bước vào lớp thì một bóng người chắn ngang.

Lý Huệ, cô gái luôn dẫn đầu nhóm bạn nữ trong lớp, tay khoanh trước ngực, môi nở một nụ cười đầy ác ý.

“Ô kìa, “phượng hoàng” gãy cánh về làng rồi sao?” Lý Huệ lên tiếng, giọng lanh lảnh cố tình để cả hành lang đều nghe thấy.

Tiểu Vũ không ngước mắt, cô chỉ nói khẽ: “Tránh đường.”

“Tránh đường?” Lý Huệ cười khẩy, tiến lên một bước, dí sát mặt vào Tiểu Vũ.

“Mày lấy tư cách gì mà bảo tao tránh đường? Tư cách của một đứa bán rẻ danh dự để lấy mấy bữa gà quay sao?”

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười rúc rích. Những học sinh đứng gần đó bắt đầu tụ tập lại, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt.

“Lý Huệ, cậu nói gì thế?” Trình Giai Giai từ trong lớp bước ra, thêm dầu vào lửa.

“Người ta có người đưa đón bằng xe sang, có người mua gà cho ăn, chúng mình làm sao bì được.”

Lý Huệ nhếch mép, đưa tay định chạm vào lọn tóc mai của Tiểu Vũ nhưng cô né tránh.

“Tiểu Vũ à, tao khuyên mày một câu chân thành. Loại đàn ông như Trần Hạo Nhiên ấy, anh ta chỉ chơi bời thôi. Mày tưởng anh ta tử tế thật à? Chẳng qua là muốn lừa mày lên giường thôi con ngốc!”