Mà cô, vốn dĩ đã quen với việc bị bỏ rơi rồi.
Tiểu Vũ đặt điện thoại xuống, ánh mắt cô dừng lại ở tờ đơn chuyển trường đã ký tên nằm trong chiếc hộp thiếc.
Ba vạn tệ.
Mẹ cô đã bán tương lai của cô với giá ba vạn tệ.
Một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực Tiểu Vũ, đốt cháy sự yếu đuối cuối cùng.
Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc bút chì cũ trên bàn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô áp sát mặt vào bức tường cạnh giường, nơi bị tấm rèm che khuất hoàn toàn.
*1. Tự kiếm tiền.*
*2. Không lấy một xu của bà Mỹ Linh.*
*3. Rời khỏi Thanh Hà sau kỳ thi đại học.*
Những nét bút chì xám xịt in lên nền vôi bong tróc. Chúng mỏng manh, dễ dàng bị xóa sạch chỉ bằng một đầu ngón tay, nhưng đối với Tiểu Vũ lúc này, chúng là lời thề máu.
“Con sẽ không nhường nữa.” Cô lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực lên một cách đáng sợ.
“Dù là đùi gà hay là cuộc đời này, con sẽ giữ lấy phần của mình.”
Sáng hôm sau.
Trường số 2 huyện Thanh Hà đón chào ngày mới bằng một không khí uể oải. Những học sinh lôi thôi trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tiếng nô đùa ồn ã vang khắp hành lang.
Lâm Tiểu Vũ bước vào cổng trường, tay ôm chặt chiếc túi giấy nâu đã được gấp lại vuông vức.
Cô không đi về phía lớp 12A3. Cô đi về phía dãy nhà văn phòng, nơi có một thông báo mới dán ở bảng tin: *”Chào mừng giảng viên Trần Hạo Nhiên, Chuyên gia tư vấn tâm lý và kỹ năng sống bán thời gian.”*
Bước chân cô khựng lại một nhịp.
Giáo viên? Anh ta là giáo viên sao?
Cánh cửa phòng tư vấn tâm lý đang khép hờ. Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và mùi cà phê mới xay. Trần Hạo Nhiên đang ngồi sau chiếc bàn làm việc đơn giản, tay cầm một cuốn sổ tay, cặp kính gọng đen khiến anh trông tri thức và xa cách hơn thường ngày.
Nghe tiếng động, anh ngước lên. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt anh, nhưng rất nhanh được thay thế bằng một nụ cười điềm tĩnh.
“Em đến sớm hơn tôi tưởng, Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ không nói gì, cô bước tới, đặt mạnh chiếc túi giấy nâu lên bàn anh. Tiếng sột soạt vang lên đanh thép trong căn phòng yên tĩnh.
Trần Hạo Nhiên nhìn chiếc túi, rồi nhìn cô: “Em không thích món quà đó sao?”
“Tôi không thích sự thương hại.” Tiểu Vũ nói, giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi một chút run rẩy.
“Và tôi cũng không thích ăn đồ thừa của người khác.”
Trần Hạo Nhiên nhướn mày, anh tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay lại với nhau.
“Đồ thừa? Tôi đã giải thích trong mảnh giấy rồi mà?”
“Tôi đã đọc.” Tiểu Vũ tiến lên một bước, đối diện thẳng với ánh mắt của anh.
“Anh muốn dạy tôi về cái tôi, về việc không cần nhường nhịn. Nhưng anh có biết không? Việc anh chỉ đưa cho tôi một nửa con gà, dù với lý do gì, cũng chính là một sự áp đặt.”
Trần Hạo Nhiên im lặng, ánh mắt anh trở nên sâu sắc hơn, như đang đánh giá lại cô gái nhỏ trước mặt.
Tiểu Vũ chỉ tay vào chiếc túi giấy: “Trong đó vẫn còn nguyên miếng lườn và cánh. Tôi chỉ mới ăn một miếng để biết vị của nó thế nào. Bây giờ, tôi trả lại cho anh.”
“Em đang trả lại sự tử tế của tôi sao?”
“Không. Tôi đang trả lại sự không công bằng.” Tiểu Vũ dứt khoát.
“Nếu anh muốn tặng, hãy tặng nguyên con gà. Đừng bắt tôi phải chấp nhận một “phần còn lại” được tính toán sẵn. Tôi đã sống cả đời với những “phần còn lại” đó rồi, tôi không cần thêm một cái nào nữa từ anh.”
Trần Hạo Nhiên khẽ bật cười. Tiếng cười của anh trầm thấp, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.
“Thú vị thật. Lâm Tiểu Vũ, em sắc sảo hơn tôi nghĩ.”
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng lại cách cô đúng khoảng cách 5 mét như anh vẫn thường giữ.
“Vậy em muốn gì?”
Tiểu Vũ lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ dán lên mặt túi giấy nâu. Trên đó viết một dòng chữ bằng mực đen rõ ràng: *”Cảm ơn. Nhưng lần sau, xin để nguyên con gà.”*