Mưa thu lất phất từ lúc chập choạng tối, từng hạt mưa gõ nhè nhẹ lên những ô cửa kính của nhà cũ họ Nguyễn.
Trong phòng ăn, ánh đèn vàng phủ lên nội thất gỗ lim cổ kính ánh lên vẻ xa hoa, sang trọng.
Hôm nay là bữa cơm gia đình định kỳ của họ Nguyễn.
Một quy củ đã được duy trì suốt nhiều thế hệ.
Nhưng điều khiến toàn bộ con cháu, từ dòng chính đến các chi nhánh, đều có mặt đông đủ lại là sự trở về của ông nội sau nhiều tháng điều dưỡng ở nước ngoài.
Là người từng nắm giữ quyền lực tối cao của Tập đoàn, cũng là gia chủ sở hữu số lượng cổ phần lớn nhất hiện tại. Ở trước mặt ông, mọi người đều tìm mọi cách thể hiện, lấy lòng.
Nguyễn Kiến Thành khẽ nâng ly rượu vang, ánh mắt lặng lẽ lướt về phía ông nội.
Thấy ông Hạo vẫn chậm rãi dùng súp, thần sắc không lộ chút cảm xúc, khóe môi ông ta khẽ cong lên.
Ông biết, thời cơ của mình đã đến:
“Cảnh Thâm.”
Nguyễn Kiến Thành đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng đủ lớn để cả phòng ăn đều nghe rõ:
“Báo cáo doanh số mảng bất động sản quý này giảm khá sâu so với cùng kỳ năm ngoái.”
Ông ta khẽ cười:
“Cháu vừa tiếp quản Tập đoàn, chú hiểu áp lực không nhỏ. Nhưng cổ đông, và cả các bậc trưởng bối trong gia tộc, cần nhìn thấy kết quả, chứ không phải những lời hứa về một cuộc chuyển giao.”
Cả phòng ăn bỗng yên tĩnh hơn.
Vài người chú, người bác ngồi phía dưới lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Ông nội cũng chậm rãi đặt chiếc thìa xuống, ánh nhìn sắc như dao lướt về phía người cháu đích tôn.
Nguyễn Cảnh Thâm vẫn ngồi thẳng lưng, thần sắc không đổi.
Chỉ có bàn tay đặt dưới mặt bàn khẽ siết lại.
Anh bình tĩnh gác đôi đũa sang một bên, ngước mắt nhìn thẳng Nguyễn Kiến Thành.
“Doanh số giảm là kết quả của việc chủ động cắt bỏ những dự án có tỷ suất sinh lời thấp.”
Giọng anh trầm ổn, không nhanh không chậm:
“Thay vì chạy theo những con số đẹp trong một vài quý, cháu chọn tái cấu trúc toàn bộ danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho hệ sinh thái mới. Giá trị ngắn hạn có thể giảm, nhưng lợi nhuận dài hạn sẽ cao hơn rất nhiều.”
“Nếu ai chỉ nhìn vào một bản báo cáo quý để đánh giá thành công hay thất bại của cả chiến lược, e rằng tầm nhìn… hơi thiển cận.”
Từng câu nói đều bình tĩnh, nhưng đủ sắc bén để đẩy Nguyễn Kiến Thành vào thế cứng họng.
Khóe môi ông ta khẽ giật, nhất thời không tìm được lời để phản bác.
Cảnh Thâm vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ.
Chỉ có chính anh mới biết, sau một ngày liên tiếp họp với cổ đông, xử lý những tranh chấp nội bộ rồi tiếp đãi khách khứa trong buổi tiệc nhậm chức, cơ thể đã gần chạm đến giới hạn.
Một cơn đau âm ỉ lan từ thái dương, từng nhịp một gõ vào đầu, khiến sống mũi anh khẽ căng lên.
Thế nhưng trước mặt cả gia tộc, anh không được phép để lộ dù chỉ một chút mệt mỏi.