Lâm Dịch ở phía đối diện vô thức tiến lên nửa bước, ánh mắt không giấu nổi vẻ kích động.
Hốc mắt anh đỏ hoe.
Suốt gần một năm qua, anh đã gõ cửa không biết bao nhiêu quỹ đầu tư.
Ai cũng nói ý tưởng của anh quá viển vông.
Ai cũng khuyên anh nên từ bỏ.
Có người thậm chí còn cười nhạo vào mặt anh, nói anh chỉ là thằng coder dấm dớ ôm mộng tưởng làm chủ thế giới!
Chỉ có người phụ nữ trước mặt…
Là người đầu tiên tin rằng tương lai anh nhìn thấy có thể trở thành hiện thực.
Hai người đồng đội đi cùng cũng bước đến bên cạnh anh.
Họ nhìn nhau, đôi mắt ai cũng đỏ hoe, viền mắt hằn lên vì những đêm thức trắng và những tháng ngày bị hiện thực vùi dập.
Thế nhưng, nụ cười trên gương mặt lại rạng rỡ hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong suốt một năm qua.
Bọn họ… cuối cùng cũng sống rồi!
Khoản đầu tư này giống như mưa rào bất chợt đến sau nhiều ngày hạn hán.
Nó là tiền lương để những anh em đã cắn răng đồng cam cộng khổ suốt bao tháng ngày không còn phải chờ đợi.
Là một văn phòng tử tế thay cho căn phòng thuê chật chội, nóng bức.
Là cơ hội để dự án không phải chết yểu ngay trước vạch đích.
Quan trọng hơn cả…
Đó là lần đầu tiên có người chịu đặt cược vào giấc mơ của họ.
Lâm Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Diệp Tinh Ngôn đầy cảm kích.
Hai người đồng đội phía sau cũng đồng loạt nhìn theo.
“Cô Ngôn… cảm ơn cô.”
Giọng Lâm Dịch khàn đặc:
“Khoản đầu tư này, không chỉ cứu công ty chúng tôi… mà còn cứu cả ước mơ của tất cả anh em trong đội. Chúng tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng.”
Diệp Tinh Ngôn khẽ gật đầu.
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
Ba người lập tức ngẩng đầu:
“Tôi cần các anh hoàn thành phiên bản Smart Home 1.0 trong vòng một tháng.”
Cô nhìn thẳng vào Lâm Dịch:
“Làm được không?”
“Được!”
Lâm Dịch gần như đáp lại ngay lập tức, không hề có lấy một giây do dự.
Ánh mắt anh sáng rực, như ngọn lửa vừa được tiếp thêm nhiên liệu:
“Nếu không làm được, tôi sẽ tự tay xé bỏ chức CEO của mình!”
Diệp Tinh Ngôn bật cười:
“Không cần tiêu cực như vậy.”
Cô mỉm cười nhìn anh:
“Anh Dịch, tôi tin anh.”
Chỉ ba chữ đơn giản ấy, lại khiến trái tim Lâm Dịch chấn động dữ dội.
Khuôn mặt anh nóng bừng, vội vàng cúi đầu để che đi vẻ mất tự nhiên.
Thật kỳ lạ.
Sao tim anh lại đập mãnh liệt đến mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy?
Suốt thời gian khởi nghiệp, anh đã nghe quá nhiều lời nghi ngờ, quá nhiều câu “không thể”, quá nhiều ánh mắt xem thường.
Nhưng hôm nay…
Cuối cùng cũng có một người, không hỏi anh đã thất bại bao nhiêu lần, không chê anh mơ mộng hão huyền.
Cô chỉ nói một câu: “Tôi tin anh.”
Đối với một người khởi nghiệp…
Không có sự khích lệ nào còn quý giá hơn thế.
Lâm Dịch âm thầm siết chặt nắm tay.
Dù phải thức trắng một tháng.
Dù phải đánh đổi tất cả.
Anh cũng nhất định sẽ biến niềm tin của cô thành sản phẩm tốt nhất, để chứng minh rằng quyết định ngày hôm nay của Diệp Tinh Ngôn… hoàn toàn xứng đáng.