Đến nội dung chính

Chương 2

admin 490 Chữ Cài Đặt

Cái tên Lục Vân Tiêu không hề xa lạ ở thành phố S này.

Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, người thừa kế nhà họ Lục hùng mạnh, nổi tiếng với sự tàn nhẫn trên thương trường và đời tư sạch sẽ đến mức kỳ quặc.

Nguyễn An nhìn lọ thuốc nhỏ xíu trong lòng bàn tay, cảm giác như nó nặng ngàn cân.

“Đây là thuốc độc sao?” Cô hỏi, giọng run rẩy.

“Không, chỉ là một loại thuốc kích thích thần kinh nhẹ, khiến cậu ta mất kiểm soát hành vi trong vài giờ thôi.” Người đàn ông đáp, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết: “Sau khi cậu ta uống, cô chỉ cần dìu cậu ta lên phòng 808 ở khách sạn đối diện quán bar. Ở đó sẽ có người tiếp ứng. Sau khi cô xong việc, tiền sẽ vào tài khoản, mẹ cô sẽ được phẫu thuật ngay lập tức.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Vì cô là nhân viên phục vụ khu VIP tối nay, và quan trọng nhất…” Hắn ta ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Cô đang ở đường cùng. Người ở đường cùng mới dám làm bất cứ điều gì.”
Hắn ta nhét lọ thuốc vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi, để lại một câu nói lửng lơ: “Quyết định là ở cô. Mạng sống của mẹ cô, hoặc là sự trong sạch của một tên công tử nhà giàu xa lạ.”

Nguyễn An đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn về phía phòng bệnh của mẹ.

Hình ảnh mẹ cô đau đớn quằn quại trong những cơn lọc máu hiện lên rõ mồn một.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, sự yếu đuối đã biến mất, thay vào đó là một vẻ quyết tâm đến tuyệt vọng.

…

20:00, Quán bar Midnight.

Không khí ở Midnight đặc quánh mùi rượu, khói thuốc và dục vọng.

Tiếng nhạc EDM dập dìu khiến lồng ngực người ta rung lên bần bật.

Nguyễn An trốn trong nhà vệ sinh nhân viên, nhìn mình trong gương.

Bộ đồng phục phục vụ bó sát, váy ngắn trên đầu gối, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng che đi vẻ hốc hác.
Cô nhét lọ thuốc vào túi tạp dề, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.

“An, mày làm gì trong đó lâu thế? Khách VIP số 8 đến rồi!” Tiếng quản lý quát tháo bên ngoài.

“Em ra ngay đây.”

Nguyễn An vỗ nước lạnh lên mặt, cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi: Chỉ một lần này thôi. Xin lỗi, Lục Vân Tiêu. Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Khu vực VIP số 8 nằm tách biệt ở tầng lửng, được bao quanh bởi lớp kính cường lực một chiều, có thể nhìn xuống sàn nhảy bên dưới nhưng bên ngoài không thấy được bên trong.

Khi Nguyễn An bưng khay rượu bước vào, cô cảm nhận được ngay một luồng áp lực vô hình.