Trong tay Hạ Miên vẫn nắm chặt con gấu bông màu nâu sứt chỉ.
Cố Uyên khẽ vươn cánh tay không cắm kim truyền, cẩn thận vén lọn tóc vương trên gò má cô.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Hạ Miên vẫn giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cô hằn lên những tia máu đỏ vì thức trắng đêm, nhưng lại sáng rực khi thấy anh đã tỉnh.
Hạ Miên giơ con gấu bông lên trước mặt anh, giọng nói khàn đặc: “Hai mươi năm trước ở viện điều dưỡng, cậu bé câm điếc bị lạc đường ôm gấu bông khóc thầm… là anh sao?”
Cố Uyên ngẩn người, khóe môi khô khốc khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Anh khó nhọc với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, chậm rãi gõ từng chữ.
[Phải, năm đó tôi vừa mất đi thính lực, hoảng loạn đến mức không dám nhắm mắt ngủ. Chính cô đã nhét con gấu này vào tay tôi, nắm tay tôi dắt về văn phòng bác sĩ Lê. Kỷ vật này là minh chứng duy nhất cho việc tôi từng được một người sưởi ấm trong chuỗi ngày tăm tối nhất.]
Nước mắt Hạ Miên không kiềm được mà trào ra. Hóa ra, sợi dây liên kết giữa họ đã được đan kết từ hai mươi năm trước. Cô áp trán mình lên trán anh, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má gầy guộc của người đối diện.
Hai ngày tiếp theo, Hạ Miên gần như dọn hẳn vào phòng bệnh VIP để tiện chăm sóc Cố Uyên. Vì khối lượng công việc ở Hoa Chính quá nhiều, cô đành mang cả máy tính xách tay vào viện, đau đầu vật lộn với mớ tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cần dịch gấp sang tiếng Pháp.
Thấy cô vò đầu bứt tai, Cố Uyên chủ động kéo máy tính về phía mình. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím như múa, thoắt cái đã xử lý xong hai đoạn văn khó nhằn. Đột nhiên, động tác của anh dừng lại. Anh nhíu mày, mở một tài liệu trống và gõ nhanh một dòng chữ.
[Có thể cho tôi một viên kẹo được không? Dạ dày trống rỗng, tôi hơi đói.]
Hạ Miên đứng bên cạnh, phì cười: “Bác sĩ Trịnh Phong cấm anh ăn đồ cứng. Anh đợi một lát, tôi đi hâm nóng cháo bào ngư cho anh.”
Cố Uyên lập tức xua tay, gõ tiếp một dòng thẳng thắn đến mức đáng yêu.
[Dạ dày tôi rất nhỏ, ăn cháo sẽ không chứa nổi cơm do bác sĩ Lê nấu nữa. Ăn kẹo lót dạ là được rồi.]
Hạ Miên dở khóc dở cười trước sự bướng bỉnh này. Cô lục lọi trong túi xách một lúc rồi mang ra một gói kẹo nổ vị dâu, món quà vặt của mấy đứa trẻ hàng xóm để lại.