Đến nội dung chính

Chương 13

admin 511 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe lao nhanh đến cửa bệnh viện Bác Nhã. Các y tá nhanh chóng chuyển Cố Uyên lên cáng, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật khoa Tiêu hóa.

Hạ Miên đứng trân trân ngoài hành lang, toàn thân dính đầy vết bẩn. Tống Giai Kỳ nhìn đồng hồ, thông báo công ty còn có việc gấp rồi lạnh lùng rời đi, bỏ lại Hạ Miên một mình đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Một bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt nghiêm nghị và uy quyền.

Hạ Miên lao tới: “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ nhìn lướt qua bộ dạng nhếch nhác của cô, trầm giọng nói: “Tình trạng xuất huyết đã được kiểm soát. Cảm ơn cô đã sơ cứu và đưa bệnh nhân đến kịp thời, giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều khó khăn trong quá trình giành giật sự sống.”
Hạ Miên thở hắt ra, liên tục xua tay: “Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả.”

Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính, buông một câu nhẹ bẫng nhưng mang sức sát thương kinh người: “Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi là cha ruột của bệnh nhân.”

Hạ Miên sững sờ. Một người cha vừa tự tay phẫu thuật khâu lại dạ dày cho con trai mình, bước ra khỏi cửa lại dùng giọng điệu khách sáo, lạnh nhạt đến rợn người để cảm ơn người ngoài. Giữa họ rốt cuộc tồn tại loại quan hệ máu mủ tàn khốc đến mức nào.

Bác sĩ Trịnh Phong từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ vai cô phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị chính của Cố Uyên. Cảm ơn cô đã không bỏ mặc cậu ấy như những người khác.”

Đêm đó, Hạ Miên túc trực bên giường bệnh của Cố Uyên. Căn phòng VIP tĩnh lặng chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim. Cô ngồi xuống ghế, vô tình đưa mắt về phía chiếc tủ đầu giường.
Nằm lẻ loi cạnh bình nước, một con gấu bông nhỏ màu nâu đã cũ sờn, sứt chỉ mấy chỗ, đang im lìm nằm đó.

Hạ Miên trố mắt nhìn. Con gấu bông đó xấu xí vô cùng, nhưng cô quen thuộc từng đường kim mũi chỉ trên người nó. Bởi vì hai mươi năm trước, chính tay cô đã nhét nó vào túi áo của một cậu bé câm điếc không quen biết, với hy vọng nó sẽ thay cô bảo vệ người đó.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai lọt qua khe rèm, đậu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Uyên. Hàng mi dài khẽ chớp, anh chậm rãi mở mắt.

Trọng lượng cơ thể sau ca cấp cứu dạ dày như bị rút cạn, nhưng ánh mắt anh lập tức dừng lại ở bóng dáng đang gục đầu ngủ gật bên mép giường.