Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như vũ trụ đang cố tình sắp đặt tất cả.
Người tôi vừa gặp sáng nay, người khiến tim tôi lỗi nhịp, người không thích con gái đến gần lại chính là bạn cùng lớp của tôi.
Tôi đứng sững trước cửa lớp, mắt không rời khỏi cậu ấy. Có vẻ cậu ấy cũng nhận ra tôi, nhưng chỉ liếc nhìn một giây rồi quay đi, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như lúc sáng.
“Này, cậu sao thế? Đứng ngay cửa làm gì?”
Thúy An huých nhẹ vào tay tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, vội bước vào lớp, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối.
Lớp học khá rộng rãi, bàn ghế đã được xếp ngay ngắn. Một số bạn đã ngồi vào chỗ, một số khác vẫn còn đứng trò chuyện rôm rả. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra một vấn đề quan trọng.
Chỗ ngồi gần như đã kín hết.
Tôi và Thúy An vội vã tìm chỗ còn trống. Nhưng khi đến hàng bàn cuối cùng, Thúy An chợt bám chặt lấy tay tôi, vẻ mặt méo xệch.
“San San… chúng ta hết chỗ rồi…”
Tôi giật mình nhìn quanh. Đúng là hầu hết các bàn đều đã có hai người ngồi. Chỉ còn một chỗ ở bàn hai và một chỗ ở góc lớp, mà…
Tôi chớp mắt.
Người ngồi ở góc lớp chính là cậu ấy.
Cậu ấy đang tựa lưng vào ghế, mắt dán vào điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh. Chiếc bàn của cậu ấy vẫn trống một chỗ, nhưng rõ ràng chẳng ai dám đến ngồi cùng.
Tôi nuốt nước bọt.
“Cậu có dám không?” Thúy An thì thầm bên tai tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Còn lựa chọn nào khác sao?
“Dám!” Tôi đáp, dù tim đập thình thịch.
Không do dự nữa, tôi tiến đến bàn cuối lớp, dừng lại trước mặt cậu ấy.
“Chào cậu, mình có thể ngồi đây không?”
Cậu ấy ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi vài giây.
Không trả lời.
Không phản ứng.
Không từ chối.
Cũng không đồng ý.
Tôi mím môi. Nếu là người khác, chắc họ sẽ bỏ đi vì thái độ khó gần này. Nhưng tôi không phải người dễ dàng từ bỏ.
Tôi đặt cặp xuống ghế, kéo ghế ra và ngồi xuống như thể đã được cậu ấy cho phép.
“Cảm ơn nhé!” Tôi cười tươi.
Cậu ấy không nói gì, cũng không tỏ ra phiền lòng. Chỉ lặng lẽ tiếp tục bấm điện thoại.
Tôi thở phào trong lòng. Vậy là tôi đã chiếm được chỗ bên cạnh cậu ấy.
Tiết sinh hoạt đầu tiên trôi qua trong sự ồn ào của cả lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tự giới thiệu bản thân và phổ biến nội quy. Cả lớp vẫn còn xa lạ nên ai cũng nói chuyện rì rầm, chỉ có người ngồi bên cạnh tôi vẫn im lặng tuyệt đối.
Suốt cả buổi, tôi len lén liếc nhìn cậu ấy không dưới mười lần. Cậu ấy chỉ nhìn ra cửa sổ hoặc cúi xuống bàn, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với bất kỳ ai.
“Tên của cậu ấy là gì nhỉ?”
Tôi không thấy cậu ấy giới thiệu bản thân, cũng không có ai gọi tên cậu ấy. Cả lớp đều bận rộn với cuộc trò chuyện của mình, chẳng ai để ý đến cậu ấy cả.
Tò mò quá đi mất!
Tôi cắn môi, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cùi chỏ sang phía cậu ấy, cố gắng tỏ ra tự nhiên: “Chào cậu, cậu tên gì vậy?”
Cậu ấy khựng lại một chút.
Sau vài giây, cậu ấy quay sang nhìn tôi.
Lần đầu tiên trong ngày, tôi được đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy.
Ánh mắt cậu ấy rất đẹp, trong veo nhưng lại lạnh lẽo như mùa đông.
Rồi, rất chậm rãi, cậu ấy mở miệng: “Không cần biết.”
Tôi: “…”
Tôi đơ mất ba giây.
Gì cơ? Cậu ấy thực sự trả lời mình như vậy sao?
Không phải chỉ im lặng hay lờ đi, mà là một câu từ chối đầy phũ phàng!
Tôi bực bội, trừng mắt nhìn cậu ấy.
“Cậu thật sự không định giới thiệu bản thân với bạn cùng bàn sao?”
“Không.”
“Nhưng chúng ta sẽ học chung ba năm đấy.”
“Ừ.”
“Vậy biết tên nhau cũng đâu có gì to tát?”
“Không cần thiết.”
“…”
Tôi muốn phát điên! Cậu ấy thực sự là người khó chịu nhất mà tôi từng gặp!
Cả lớp đều đang vui vẻ làm quen, vậy mà tôi lại ngồi đây đôi co với một người từ chối thẳng thừng việc nói ra tên của mình.
Tôi hít sâu, cố kìm chế cơn tức giận. Nhưng không hiểu sao, càng bị cậu ấy phớt lờ, tôi lại càng muốn khiến cậu ấy phải chú ý đến mình.
Thế là, tôi chống cằm, nở nụ cười thật tươi: “Không sao! Nếu cậu không nói, tớ sẽ tự tìm hiểu!”
Cậu ấy nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự bướng bỉnh của tôi. Nhưng rồi cậu ấy quay đi, chẳng buồn phản ứng thêm.