Ngày khai giảng lớp 10.
Sân trường đông nghẹt học sinh mới, ai nấy đều mang theo sự háo hức, hồi hộp và có chút lo lắng. Tôi cũng không ngoại lệ. Trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, tôi ngước nhìn lên lễ đài, nơi thầy hiệu trưởng đang phát biểu khai giảng.
Tôi biết đây là khoảnh khắc quan trọng, là cột mốc đánh dấu ba năm cấp ba của tôi chính thức bắt đầu. Nhưng thay vì chăm chú lắng nghe, tôi lại để tâm trí mình trôi dạt đâu đó.
Hoặc chính xác hơn là, tôi đã bị thu hút bởi một người.
Giữa đám đông học sinh, một chàng trai lặng lẽ đứng đó. Anh không nói chuyện với ai, không cười đùa, không có chút hứng thú với sự kiện đang diễn ra. Ánh mắt trầm lặng của anh hướng về một nơi nào đó xa xăm, dường như cả thế giới này chẳng có gì liên quan đến anh.
Trái tim tôi đập mạnh hơn một nhịp.
Tôi không phải kiểu con gái dễ rung động. Nhưng lần này, tôi có linh cảm rất lạ. Anh không phải kiểu “nam thần học đường” hoàn hảo trong phim ảnh, nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Cảm giác như anh mang theo một câu chuyện chưa kể, một bí ẩn nào đó mà tôi nhất định phải khám phá.
Tôi lặng lẽ quan sát.
Anh ấy đứng đó, một tay cầm điện thoại, tay kia nhét vào túi quần. Một bạn nữ từ đâu bước đến, có vẻ đang muốn bắt chuyện với anh ấy. Nhưng trước khi cô ấy kịp mở lời, anh ấy đã lùi lại một bước, không nhìn thẳng vào bạn nữ mà chỉ khẽ lắc đầu.
Bạn nữ đó có vẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn cười gượng gạo rồi rời đi.
Có vẻ anh ấy không thích con gái đến gần.
Một người khó tiếp cận như vậy, nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu. Nhưng tôi thì khác. Càng khó, tôi lại càng muốn thử.
Tôi quyết định sẽ làm quen với anh ấy.
Hít sâu một hơi, tôi lấy hết can đảm bước đến. Khi khoảng cách giữa tôi và anh ấy chỉ còn khoảng hai bước chân, tôi nở nụ cười tươi nhất có thể: “Chào anh, em có thể làm quen với anh không?
Anh ấy khẽ liếc nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Tôi nghĩ có thể anh không nghe thấy, nên nhấn mạnh lại lần nữa: “Anh ơi, em có thể làm quen với anh không?”
Vẫn không có phản hồi.
Tôi cắn môi. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người lạ, vậy mà lại không nhận được chút phản hồi nào. Có lẽ cách tiếp cận của tôi không đủ ấn tượng?
Nghĩ vậy, tôi thử bước lên một chút để tạo sự chú ý.
Nhưng ngay khi tôi nhích lên, anh aya lại lùi một bước.
Tôi khựng lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Không phải trùng hợp. Anh ấy thực sự đang tránh tôi.
Tôi quan sát thêm một chút và chợt nhận ra: mỗi khi có ai đó, đặc biệt là con gái đến gần, anh ấy đều vô thức lùi lại hoặc giữ khoảng cách.
Anh ấy không thích con gái đến gần?
Điều đó làm tôi càng tò mò hơn.
Tôi thầm nghĩ: “Anh tưởng bơ tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc sao? Sai rồi, anh càng làm vậy, tôi càng muốn chinh phục anh!”
Đang mải suy nghĩ, bỗng một tiếng chuông tập hợp vang lên. Các học sinh nhanh chóng di chuyển đến vị trí xếp hàng. Tôi giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy anh ấy đâu nữa.
Có chút hụt hẫng, tôi đành buồn bã bước ra chỗ tập trung.
Đột nhiên, từ phía sau, một cái ôm chầm lấy tôi: “San San! Chúng ta học cùng lớp đó!”
Tôi quay lại, thấy Thúy An đang rạng rỡ nhìn mình. Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại: “Thật á? Vậy thì tuyệt quá!”
Dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn về anh ấy, nhưng ít nhất có Thúy An học chung, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn trong môi trường mới.
Sau khi mọi người tập trung xong, thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu: “Trong không khí ngày hội khai giảng của cả nước, trường Trung học phổ thông Tinh Kha long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý cha mẹ học sinh đã đến dự ngày lễ trọng đại này cùng với thầy trò chúng tôi.”
Một tràng vỗ tay vang lên.
Tôi ngồi nghe, nhưng tâm trí lại bay tận nơi nào.
Thúy An nhận ra điều đó, liền huých nhẹ tôi một cái: “Cậu sao thế? Trông cậu lạ lắm.”
Tôi thở dài một hơi, buột miệng nói: “Hình như tớ đã yêu.”
“CÁI GÌ?”
Thúy An hét lên, khiến một vài học sinh xung quanh quay lại nhìn. Tôi vội che miệng cậu ấy: “Cậu hét lớn thế! Người ta nhìn kìa!”
Mặt Thúy An đỏ bừng, nhưng vẫn thì thầm: “Cậu nói cái gì cơ?”
Tôi lặp lại một lần nữa, lần này giọng nhỏ hơn: “Tớ đã yêu rồi.”
Thúy An sững sờ nhìn tôi, như thể vừa nghe thấy điều không tưởng. Tôi cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ cười.
Tôi biết phản ứng của Thúy An cũng là điều dễ hiểu. Vì tôi vốn là người ít tiếp xúc với con trai, bạn bè xung quanh tôi hầu như toàn là nữ.
Lễ khai giảng kết thúc.
Mọi người lần lượt trở về lớp học của mình. Tôi và Thúy An cũng đi về lớp 10A2.
Nhưng ngay khi tôi bước vào lớp, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là… anh ấy.
Tôi sững sờ.
What? Tôi và anh học cùng lớp!
Nhìn vẻ ngoài trưởng thành của anh ấy, tôi cứ nghĩ anh lớn hơn tôi, có khi còn là đàn anh lớp 11 hay 12. Nhưng không… Anh cũng là học sinh mới, và hơn nữa, lại là bạn cùng lớp của tôi.
Tim tôi lại một lần nữa lỗi nhịp.
Tôi thầm nghĩ: “Ông trời đúng là không muốn tôi từ bỏ mà.”