Nàng khẽ nhíu mày.
Rất nhẹ.
Nhưng lại khiến cả không gian như chùng xuống thêm một tầng.
“Thì ra là vậy.”
Giọng nàng rơi xuống, mềm, chậm, nhưng lại mang theo một thứ nguy hiểm khó diễn tả—như người vừa nhìn thấu toàn bộ ván cờ, và cũng vừa quyết định không còn làm quân cờ nữa.
Đêm đó, thôn dã chìm trong một màu đen đặc quánh. Trăng treo cao nhưng ánh sáng mỏng manh ấy lại không thể xua đi được sự u tối bao trùm lên căn nhà tranh cũ nát.
Bên trong, một người phụ nữ trung niên bị trói chặt tay chân, thân thể bị quăng vào góc phòng như một món đồ bỏ đi. Miệng bà ta bị nhét chặt bằng vải thô, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ đứt quãng, vừa tức giận vừa hoảng loạn.
“Ư… ưm…!”
Bà ta vùng vẫy, dây trói siết vào cổ tay đến bật cả da, nhưng tất cả chỉ càng khiến tình cảnh thêm tuyệt vọng.
Trước cửa nhà, một bóng người đứng lặng.
Tô Cửu.
Ánh trăng lạnh rơi xuống, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng bạc mờ ảo, càng làm nổi bật vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt nàng sâu thẳm, không gợn chút dao động, như thể tất cả bi kịch vừa xảy ra trong căn nhà này chỉ là một cảnh tượng không đáng bận tâm.
Bên trong, tiếng giãy giụa ngày càng dữ dội.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì! Ưm… thả ta ra!!”
Giọng nói bị bóp nghẹt vang lên, chói tai trong không gian chật hẹp.
Nhưng Tô Cửu không đáp ngay.
Nàng chỉ chậm rãi đảo mắt, nhìn từng góc tối trong căn nhà này—nơi nguyên chủ đã sống suốt bao năm, nơi từng cú đánh, từng lời chửi rủa, từng giọt máu và nước mắt đã thấm vào từng kẽ đất, từng bức vách mục nát.
Một nơi không phải nhà.
Mà là một chiếc lồng.
Im lặng kéo dài một nhịp.
Rồi nàng khẽ lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, như đang nói với chính mình:
“Ta không phải nàng ấy.”
Câu nói ấy không có cảm xúc, cũng không cần ai thấu hiểu.
Chỉ là một lời xác nhận.
Một ranh giới được cắt ra giữa quá khứ và hiện tại.
Ánh mắt Tô Cửu hơi trầm xuống.
“Nhưng ta sẽ dùng thân thể này sống tiếp.”
Sống thay nàng ấy.
Nhưng cũng là sống cho chính mình.
Dứt lời, nàng bước vào trong.
Tiếng gỗ cũ kẽo kẹt vang lên dưới chân, từng bước chân của nàng đều rất chậm, nhưng lại nặng đến mức như đang giẫm lên toàn bộ quá khứ bị chôn vùi.
Người phụ nữ thấy nàng tiến lại gần thì càng hoảng loạn, giãy giụa dữ dội hơn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Ư… ưm!!”
“Ngươi đừng lại đây!!”
Tô Cửu cúi xuống, tháo sợi dây trói khỏi bà ta.
Động tác không vội, cũng không mang theo chút dao động nào.