Đến nội dung chính

Chương 3

admin 459 Chữ Cài Đặt

“Ngươi… ngươi dám chống lại ta?!”

Trong ký ức của bà ta, đứa con gái này từ nhỏ đến lớn chỉ biết cúi đầu, chỉ biết chịu đòn, chưa từng dám hé răng nửa lời, càng không thể có sức phản kháng như vậy.

Vậy mà giờ đây—

Nó lại đang đứng trước mặt bà ta, nắm chặt gậy trúc như thể đang nắm cổ họng của chính bà ta.

Tô Cửu khẽ nhếch môi.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lạnh đến mức không có chút ấm áp nào.

Ngay sau đó, nàng hất mạnh tay.

“Rầm!”

Người phụ nữ bị lực đạo bất ngờ quật ngã ra phía sau, lưng đập mạnh xuống nền đất, đau đến mức bật ra tiếng rên khẽ.

Cả căn nhà tranh trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió lùa qua vách đất cũ kỹ, rít lên khe khẽ như đang chứng kiến một điều gì đó vượt khỏi lẽ thường.

Một kẻ vốn luôn bị xem là đồ bỏ đi…
Một đứa con gái bị đánh đến không dám ngẩng đầu…

Lại dám phản kháng?

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Người phụ nữ trung niên sau khi ngã xuống đất, khuôn mặt méo mó vì tức giận và hoảng loạn, như thể sự kiểm soát trong tay bà ta suốt bao năm bỗng nhiên bị xé toạc.

Bà ta nghiến răng, trong cơn phẫn nộ không kịp suy nghĩ đã buột miệng gào lên:

“Đồ tiện chủng! Ngươi tưởng ngươi thật sự là thiên kim Hầu phủ sao?!”

“Ngươi chỉ là kẻ bị tráo đổi thôi!”

“Con gái ta mới là thiên kim thật! Còn ngươi—ngươi chỉ là thứ đáng lẽ phải biến mất từ lâu!”

Lời nói vừa dứt, cả không gian như bị cắt đôi.

Gió trong phòng dường như cũng ngừng lại.

Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào cũng trở nên nhạt đi, lạnh lẽo hơn hẳn.

Tô Cửu đứng im.

Không động đậy.

Không nói gì.

Chỉ có đôi mắt nàng khẽ chậm rãi thay đổi.
Một tầng sương mỏng như băng phủ lên đáy mắt.

Thiên kim thật?

Tráo đổi?

Từng mảnh ký ức của thân thể này, của “nguyên chủ”, bắt đầu trào lên như những mảnh vỡ sắc nhọn ghép lại.

Một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị cướp khỏi vòng tay gia tộc quyền quý.

Một thân phận vốn thuộc về Hầu phủ, thuộc về hoàng thất, lại bị ném vào nơi thôn dã này như rác rưởi.

Mười mấy năm sống không bằng một con chó hoang.

Bị đánh, bị chửi, bị coi như công cụ tồn tại chỉ để chịu đựng.

Nhưng—

Điều khiến Tô Cửu chú ý không phải là bi kịch ấy.

Mà là thứ ẩn phía sau nó.

Một “kịch bản”.

Một thế giới đã được sắp đặt sẵn.

Một câu chuyện mà nàng chỉ là một quân cờ bị đặt sai vị trí ngay từ đầu.