Cảnh đầu tiên suôn sẻ, tâm trạng cả đoàn đều khá tốt nên hiệu quả quay tăng lên rõ rệt. Hôm nay Lê Tình chỉ có 3 cảnh quay ban ngày, sau khi hoàn thành là có thể nghỉ. Cô ngồi lại một chút trò chuyện cùng trợ lý đạo diễn, xem nhóm diễn viên chính thể hiện, ăn xong bữa trưa thì về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối lại có một cảnh quay đêm, địa điểm ở bệnh viện dã chiến.
Bối cảnh dựng trong kho xưởng cũ, khắp nơi đều là máu giả, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, diễn viên quần chúng chen chúc trong một căn phòng.
Lê Tình mặc một chiếc áo y tá loang lổ sắc đỏ ngồi ở góc đọc kịch bản.
Nam chính Chu Diễn bước tới đưa cho cô lon cà phê.
“Nghe nói cô bị fan quấy rối à?”
Lê Tình ngẩng đầu nói: “Tin truyền nhanh vậy.”
Chu Diễn nhún vai: “Đoàn phim ai cũng biết.”
Chu Diễn là người nổi tiếng thật sự, số giải thưởng anh nhận được còn nhiều hơn vai nữ chính Lê Tình từng đóng. Khi anh ra ngoài luôn có 4, 5 người đi theo.
So với Chu Diễn, Lê Tình chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi. Nhưng tính cách anh lại khá hoà đồng, không làm kiêu, đối xử với hậu bối khá nhã nhặn. Vì trong cùng một đoàn phim, thỉnh thoảng Chu Diễn cũng sẽ hỏi thăm trò chuyện với Lê Tình.
“Cảm ơn! Tôi quen rồi.” Cô nhận lon cà phê: “Cũng không nghiêm trọng lắm.”
Chu Diễn nhìn cô, hơi mỉm cười nói: “Cô nói dối rất kém.”
Lê Tình mở lon cà phê, có chút không để tâm nói: “Vậy à.”
“Ừ.”
Lê Tình trầm mặc hai giây.
Chu Diễn lại nói tiếp: “Nhưng fan thật sự thích cô thì sẽ thích luôn cả mặt kỳ quặc của cô thôi.”
Lê Tình khựng lại, một lúc sau cô cúi đầu bật cười rất nhẹ: “Nghe nguy hiểm ghê.”
–
Khoảng thời gian quay Nam Thành Như Mộng gần như chiếm toàn bộ cuộc sống của cô, và cô dường như cũng sống trong thế giới của Thẩm Vãn.
Mỗi ngày đều lặp lại giống nhau, bốn giờ sáng dậy trang điểm, sáu giờ vào set quay.
Đêm khuya về lại khớp kịch bản, có khi biên kịch sửa đổi chi tiết lại phải khớp lại từ đầu. Rồi chạy cảnh, chỉnh tóc, chờ ánh sáng, chờ máy quay, chờ bạn diễn…
Chờ trời tạnh mưa rồi lại quay.
Phần lớn thời gian của diễn viên không phải diễn xuất mà là chờ đợi.
Cảnh quay khó nhất mà cô chờ đợi diễn ra vào cuối tháng mười một.
Lần đầu tiên Thẩm Vãn nhìn thấy thương binh được đưa từ tiền tuyến trở về, đó là bước ngoặt lớn của nhân vật.
Từ một tiểu thư được bảo vệ quá kỹ… Cô bắt đầu thật sự trưởng thành.
Trong bệnh viện dã chiến, khắp nơi là tiếng người rên đau và mùi khói súng giả.
Đạo diễn yêu cầu quay one shot dài. Máy quay sẽ đi theo cô từ ngoài hành lang tiến vào phòng bệnh.
Không cắt.
Không đổi góc.
Nếu sai một người sẽ quay lại từ đầu.
Lê Tình đứng ngoài set rất lâu, cô cầm kịch bản nhưng không đọc.
Trần Hảo nhìn cô qua lớp kính trường quay, ghé lại hỏi nhỏ với cô: “Căng thẳng à?”
“Có một chút.” Thực ra trái tim Lê Tình đang đập loạn cả lên, nếu trên tay cô là một chiếc đồng hồ thông minh, chắc nó đã báo đỏ thúc giục cô đi kiểm tra rồi.
“Chỉ một chút?”
“Thì cũng hơi hơi ạ.”
Trần Hảo im lặng vài giây rồi đưa cho cô cốc nước ấm.
“Em biết ưu điểm lớn nhất của mình là gì không?”
Lê Tình lắc đầu.
“Em không biết giả.”
“… Đó là ưu điểm ạ?”
“Trong giới này thì hiếm lắm.” Trần Hảo nhìn cô, đôi mắt không có vẻ đùa, nó rất sâu, rất chuyên chú: “Cho nên lúc diễn, em đừng cố trở thành kiểu diễn viên hoàn hảo, chỉ cần thật là được.”