Đến nội dung chính

Chương 8: Nam Thành Như Mộng

admin 722 Chữ Cài Đặt

Thực ra cô gặp anh chưa được mấy lần. Lúc hai người còn nhỏ, gia đình anh chuyển tới Tô Thành gây dựng sự nghiệp, tới tuổi niên thiếu anh theo xu hướng của thời đại, lên tàu viễn dương để theo đuổi vùng tri thức mới. Đến khi đất mẹ bị đặt lên chảo nóng, bị mặc người xâu xé anh lại trở về. Chưa kịp tìm hiểu về người bạn đời tương lai thì nhà đã mất, chiếc kẹp tóc chưa kịp tặng cũng bị thất lạc trên con đường xuôi Bắc.

Thẩm Vãn không đi về vùng di tản theo gia đình, cô chọn ở lại Nam Thành, làm nút thắt níu giữ con thuyền đang chông chênh không bến bờ này. Cô theo nhóm nữ sinh trường nữ học tới trú điểm ở nhà thờ phía Tây thành phố. Nơi đây đã trở thành hậu phương chuyên chăm sóc các thương binh nặng chuyển từ tiền tuyến về, cũng là nơi nhóm phụ nữ tụ tập, cùng nhau chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi tới nơi đầu sóng.
Thẩm Vãn từ một tiểu thư khuê các trở thành tình nguyện viên y tế, đôi tay ngày thường dùng để đánh đàn, viết chữ nay cầm bông cầm kim, từ run rẩy không kiểm soát tới giờ đã vững vàng khâu từng mũi từng mũi trên da thịt đỏ hồng.

Nhân vật này không phải nữ chính.

Nhưng là kiểu vai rất dễ lấy thiện cảm.

Trần Hảo từng nói: “Vai này nếu diễn tốt, em sẽ được nhớ mặt.”

Lê Tình thật sự rất thích Thẩm Vãn, hoặc chính xác hơn… Cô thích cảm giác được sống thành một người khác.

–

Phim trường được dựng ở ngoại ô Nam Kinh, một thị trấn dân quốc giả lập đã rộng bằng gần nửa khu quay chụp.

Ngày đầu tiên thử tạo hình, Lê Tình ngồi trước gương gần ba tiếng đồng hồ. Tóc được tạo thành kiểu buộc nửa đầu đơn giản. Sườn xám màu xanh nhạt thêu hoa hải đường.
Khuyên tai ngọc trai rất nhỏ.

Chuyên viên trang điểm vừa chỉnh tóc vừa cảm thán: “Em hợp tạo hình dân quốc ghê.”

Lê Tình nhìn người trong gương.

Xa lạ.

Nhưng đẹp thật.

Tiểu Ngô đứng cạnh chụp ảnh lia lịa.

“Đăng Weibo được không chị?”

Trần Hảo lập tức lên tiếng: “Đợi đoàn phim đăng trước.”

“… Vâng.”

Lê Tình chống cằm nhìn màn hình điện thoại. Thật ra có đôi lúc cô cảm thấy mình không giống diễn viên, mà giống một món hàng đang được đóng gói cẩn thận hơn.

Buổi quay đầu tiên là cảnh Thẩm Vãn tiễn chồng chưa cưới nhập ngũ.

Mưa nhân tạo xối xuống con phố dân quốc, nam diễn viên mặc quân phục đứng dưới mái hiên, Lê Tình ôm chiếc ô giấy ngẩng đầu nhìn anh.

Đạo diễn hô “Action!” là cô lập tức vào trạng thái.

Cô bước tới, bùn nước lạnh ngắt thấm qua giày thêu, mưa bay bay làm tóc mái dính vào má.
“Nhất định phải trở về nhé.” Giọng cô rất nhẹ, có chút xúc động, có chút quyến luyến, tuy chưa có một lễ cưới trọn vẹn nhưng lại thân thuộc như người nhà. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, lời thương không thốt thành tiếng nhưng tiềm thức lại khắc khoải lo lắng cho đối phương.

Người đàn ông nhìn cô vài giây rồi cười: “Được.”

Máy quay dừng, đạo diễn im lặng hai giây rồi gật đầu.

“Không tệ.”

Cả đoàn bắt đầu chuyển cảnh, Lê Tình cũng thở phào một hơi, trước buổi quay cô có chút hồi hộp, sợ làm không tốt ngay cảnh quay đầu tiên sẽ để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn. Cả tối hôm trước cô đều tập diễn trước gương, đọc đi đọc lại kịch bản, tự mường tượng vô số lần nên diễn thế nào cho phù hợp. Bây giờ được đạo diễn cho qua ngay lần đầu tiên, quả thật có chút vui mừng.

Tiểu Ngô lập tức chạy tới khoác áo cho cô, còn không quên khen ngợi: “Chị diễn tốt ghê.”

“Thật à?”

“Vâng!”

Lê Tình cúi đầu nhìn nước mưa nhỏ từ tay áo xuống đất.

Thật kỳ lạ.

Lúc diễn cô lại không cần cố gắng trở nên đáng yêu, không cần suy nghĩ mình phải cười thế nào, không cần để ý góc mặt.

Cô chỉ cần làm Thẩm Vãn, coi bản thân là Thẩm Vãn