Đến nội dung chính

Chương 3: Cảm giác của sự nổi tiếng

admin 585 Chữ Cài Đặt

“Em có Weibo không?”

An Hạ hỏi cô câu đó vào ngày quay thứ năm.

Khi đó cô đang ngồi ăn hộp cơm, suýt bị sặc.

“… Có.”

“Đưa tài khoản đây.”

“Để làm gì ạ?” Cô thật sự không hiểu nên ngây ngô hỏi lại.

“Em nghĩ diễn viên bây giờ chỉ cần biết diễn thôi à?” An Hạ ngồi xuống cạnh cô, tiện tay kéo hộp salad của cô về phía mình.

“Bắt đầu từ hôm nay, đừng đăng mấy thứ linh tinh nữa.”

Lê Tình nhíu mày.

“Em có đăng gì đâu.”

“Đó mới là vấn đề.” An Hạ nhìn cô: “Em phải học cách khiến người khác thích mình.”

Lê Tình không hiểu lắm.

Trong suy nghĩ của cô khi ấy, làm diễn viên là chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần đủ xinh đẹp, đủ chăm chỉ, diễn tốt một chút thì sớm muộn cũng sẽ được công nhận.

Chẳng phải phim ảnh và tiểu thuyết đều viết như vậy sao?

Những cô gái bình thường được phát hiện giữa đám đông rồi nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Rồi trở thành minh tinh.

Cô chưa từng nghĩ phía sau còn có những thứ khác.

–

An Hạ nhanh chóng kéo cô tới công ty quản lý hợp tác với đoàn phim.

Đó là lần đầu tiên Lê Tình bước vào một công ty giải trí thật sự. Tòa nhà không lớn như cô tưởng.

Không có cầu thang dát vàng hay phòng họp xa hoa như trong phim.

Chỉ có hành lang trắng lạnh, ánh đèn sáng đến đau mắt và vô số người trẻ tuổi đi qua đi lại với vẻ mặt mệt mỏi.

Một phòng tập nhảy bật nhạc ầm ĩ.

Một cô gái đang ngồi khóc ngoài hành lang vì bị giáo viên thanh nhạc mắng.

Trợ lý ôm tài liệu chạy vội đến mức làm rơi cả điện thoại.

An Hạ dẫn cô đi ngang qua mọi thứ đó.

“Ngành này đào thải nhanh lắm.” Cô ấy nói như tiện miệng: “Đừng nghĩ được quay phim là ghê gớm.”

Lê Tình gật đầu cho có lệ.

Thật lòng mà nói, lúc ấy cô chẳng nghe lọt bao nhiêu.
Vì cô đang quá tò mò.

Tò mò về mọi thứ.

Tò mò về cách nghệ sĩ sống.

Tò mò về chuyện quay phim.

Tò mò về cảm giác được người khác nhận ra. Giống như một khán giả ngồi xem bộ phim về cuộc đời một người nghệ sĩ.

–

Khoảng hai tuần sau đoàn phim bắt đầu tung ảnh công bố dự án. Lê Tình chỉ xuất hiện trong vài tấm hình mờ nhưng Trần Du vẫn kích động đến mức mang điện thoại chạy khắp lớp.

“Đây là bạn cùng khoa tôi!”

Cậu ấy gần như gặp ai cũng khoe.

Mấy nữ sinh cùng lớp bắt đầu hỏi cô chuyện đoàn phim.

“Nam chính ngoài đời đẹp trai thật không?”

“Diễn viên nữ có dùng filter không?”

“Cậu có gặp idol nào chưa?”

Lê Tình bị hỏi đến đau đầu.

Nhưng cảm giác đó lại khiến cô thấy mới lạ.

Lần đầu tiên trong đời, cô trở thành người được chú ý, dù chỉ một chút xíu.
Tài khoản Weibo của cô cũng tăng thêm vài nghìn người theo dõi.

Ban đầu, Lê Tình cực kỳ nghiêm túc đọc từng bình luận. Có người khen cô hợp đồng phục học sinh, có người nói cô trông lạnh lùng, có người nói nhìn cô có khí chất…

Cô nằm trên giường ký túc xá đọc đi đọc lại mấy dòng đó đến nửa đêm.

Thật kỳ lạ.

Chỉ vài câu của người xa lạ thôi cũng đủ khiến tim cô rung lên. Cô bắt đầu hiểu vì sao nhiều người nghiện cảm giác nổi tiếng.