Đến nội dung chính

Chương 6: Linh và Hạnh

admin 2.543 Chữ Cài Đặt

Trong không gian mờ ảo với khói thuốc và tiếng nhạc sập sình, ít ai có thể tỉnh táo, chí ít là có hơi men trong người. Mạnh ngồi với bạn nãy giờ toàn uống bia với rượu. Mạnh đã không còn thái độ cợt nhả, ranh mãnh như lúc đi tiếp khách, ở bên ba người bạn Mạnh quay trở lại là con người thật của mình.

Không lúc nào là Mạnh bình thường, hôm nay còn không bình thường hơn. Hùng thấy bạn định gọi thêm rượu nữa nên cố ý nói với nhân viên phục vụ đang đi tới bàn thêm hoa quả, nhân viên bỏ đi rồi Tùng mới lên tiếng hỏi.

“Mạnh có chuyện gì à?”

Tuyền cứ gắn mắt lên điện thoại như không quan tâm nhưng nghe thấy Tùng tò mò chuyện gì thì liền ngồi thẳng lưng lên hướng màn hình điện thoại cho hai người bạn không biết gì cho họ xem song nói.

“Còn cái gì nữa, tại em Linh có người yêu chứ sao.”
Ảnh Linh chụp hình vui vẻ bên người mới khiến Mạnh rơi vào buồn bã, đã gần sáu năm rồi mà Mạnh vẫn chưa quyên được Linh, không ai hiểu sao Mạnh lại lụy đến thế, Hùng thì chỉ cười nhẹ.

“Lụy hơi lâu đấy, mà em Linh không có người yêu thì cũng đâu có chịu quay lại với mày đâu, buồn làm gì.”

Nhân viên đi đến đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Mạnh với lấy nĩa cắm miếng táo mà ăn, vị táo trong miệng đắng ngắt, anh cười nhưng lòng chẳng mấy vui.

“Tao cũng không biết nữa, sao người ta hạnh phúc thế mà tao thì lại không.”

Tùng lúc này vừa nhắn tin cho trợ lý xong mới ngẩng đầu lên nhìn mấy đứa bạn.

“Mấy ngày nữa là hết ý, ai buồn được suốt đâu.”

Tuyền quay ra lườm cho, lần nào cũng là mấy cái câu khuyên rỗng tuếch ấy chả có tác dụng gì.

“Mày khuyên câu đấy đến lần bao nhiêu rồi, mày biết nó lụy mấy năm rồi không. Có để ý gì đâu mà.”
Tuyền lúc này quay ra an ủi bạn.

“Thôi, sáu năm rồi mày cũng phải cưới vợ chứ, lụy làm gì, khéo em ý sắp cưới chồng đến nơi rồi ý.”

Hùng tiếp thêm cho bạn một quả nho nữa.

“Mà cũng khó nhờ, lần trước thấy em đào ở quán giống em Linh quá nên cứ kéo lại mà, em kia chắc sợ luôn.”

Tuyền bật cười nhớ lại vẻ mặt của cô gái hôm đó, Tuyền cũng khá ấn tượng với cô gái ấy, có nụ cười xinh, giọng nói hay, đồng điếu bên trái là biểu hiện người thông minh, bố mẹ Tuyền bảo anh phải cưới cô nào thông minh, nhất là mấy cô có đồng điếu bên trái sẽ quán xuyến được chuyện trong nhà, mà Tuyền đó giờ chỉ gặp toàn người đặc biệt, hoa có chủ và hoa ngành.

Mạnh nghe nhắc lại cô gái hôm đấy thì cũng nhớ theo, Mạnh còn nhớ cô gái ấy tên Hạnh, có thái độ tốt, cười xinh, lại khá giống Linh. Lần trước bị bố mắng cho Mạnh đã nghĩ mình sẽ không quay lại đó nữa để khỏi phải gặp bố, nhưng giờ anh đang suy nghĩ lại, hiếm ai có vẻ ngoài và cách nói chuyện giống Linh như thế, hình như còn trạng tuổi Linh nữa.
Mạnh ngây người ra cười như thằng điên, Tuyền đá chân bạn một cái, cảm thấy bạn mình đã lụy người yêu cũ đến điên rồi.

“Nói thế thôi, nhưng khuyên thật là đừng có yêu em Linh, từ lúc chúng mày quen nhau là bọn tao đã thấy không có kết quả rồi, tại thấy em ấy không thích mày.”

Mạnh trầm ngâm bỏ dở miếng táo lên bàn, anh biết chuyện này từ lúc bắt đầu yêu đương với Linh, nhưng Mạnh vẫn chấp nhận yêu, tôn trọng Linh đến cùng vì nghĩ bản thân mình sẽ làm Linh thay đổi suy nghĩ, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là đắng cay, một trái tim khó mở lòng và một loại cảm giác khó buông bỏ, và có lẽ con người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối khi không được một thứ gì đó trọn vẹn.

Điện thoại Mạnh để ở trên bàn sáng lên, dòng tin nhắn của Tú hiện lên, cô gái chấp nhận bên anh khi biết anh không có tình cảm.

“Mai anh đi khám với em nhé, em bị chậm một tuần rồi.”

Mạnh úp điện thoại xuống, bạn bè anh đang ngồi nói chuyện với nhau chẳng hơi đâu để ý đến anh, chuyện mà Mạnh thấy phiền nhất là nhắn tin hỏi han quan tâm, vì Mạnh bây giờ chỉ cần một người hứng lấy cảm xúc và cơ thể anh, chứ không hề muốn quan tâm ai cả.

Giữa một thành phố sầm uất có những người vẫn có thể tình cờ gặp nhau và trở thành định mệnh của nhau, đặc biệt là hai người giữa hai thế giới, không ai nghĩ được là họ sẽ gặp được nhau, ban đầu họ chỉ chạm mặt như bao người bình thường, cả hai đều nghĩ đơn giản là đối phương chỉ là một người mà mình tình cờ gặp được, họ sẽ không thể đoán được ở tương lai giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì. Cho đến khi họ gặp nhau lần thứ hai, họ vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp.

Sáng thứ bảy, theo lịch thì Hanh được nghỉ, Hanh theo chị Thảo đến bệnh viện để khám và bỏ đi đứa bé trong bụng chị ý. Hanh có hơi sợ chuyện này, hai sáu tuổi qua Hanh lần đầu tiên đi bỏ con thế này.

Theo chân chị Thảo đi khám tổng quát, chị ý đã hẹn lịch từ trước nên việc cũng nhanh hơn, Hanh chỉ có tác dụng tiếp sức tinh thần cho chị ấy, cô đợi chị ấy ở bên ngoài, trong lúc đấy ở phòng bên cạnh chị y tá đi ra gọi tên người tiếp theo vào khám.

“Nguyễn Thanh Tú.”

Hanh hơi giật mình vì cái tên quen quá, nếu bây giờ mà quay ngoắt ra nhìn người ta thì hơi vô duyên, Hanh đợi người kia bước vào phòng đã mới dám quay ra nhìn, cô chỉ thấy được bóng lưng của cô gái ấy, nhưng bóng lưng này cũng rất quen. Không phải là bộ đồ sơ mi và váy bút chì mà là chiếc váy liền bó eo nhỏ xinh màu xanh da trời, Hanh vẫn nhìn ra dáng người đó, nhưng Hanh không dám chắc chắn vì chưa thấy mặt.

Được một lúc thì chị ở bên phòng chị Thảo có một chị y tá đi ra gọi người nhà, Hanh vội chạy vào xem chị. Người chị chín chắn, mạnh mẽ của Hanh đang nằm thoi thóp ở trên giường bệnh, đứa con vô tội của chị ấy bị bỏ đi, giọt nước mắt lăn trên má chị ấy như một bản năng đau đớn của người mẹ, vì cuộc sống chị ấy không mấy suôn sẻ nên chị bắt buộc phải đi đến con đường này, cũng vì tốt cho chị và cho con.

“Chị ơi, chị này bao giờ thì tỉnh lại ạ?”

Chị y tá kéo rèm mở toang ra hơi cau mày nói.

“Tỉnh rồi, đợi một tý nữa hồi sức là đi về được, nhớ nghỉ ngơi hai, ba ngày tới đấy, đừng làm việc gì quá sức.”

Hanh lễ phép gật đầu.

“Dạ vâng ạ.”

chị y tá lại vừa bước đi được ba bước là quay lại nói với Hanh.

“À, trong lúc đợi thì chị cũng có thể qua quầy thuốc lấy thuốc.”

Chị y tá đưa đơn thuốc cho Hanh.

“Đây, đơn thuốc đây, qua lấy ngay nhá không lát nữa nhiều người lắm đấy.”

Hanh hơi cúi người lễ phép cảm ơn.

“Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thế em đi lấy thuốc chị ấy có dậy thì nói với chị giúp em ạ.”

Chị y tá gật đầu thì Hanh cũng yên tâm đi ra ngoài. Cô chạy ra lấy thuốc đứng xếp hàng sau hai người nữa, phía sau Hanh cũng có người đến đứng đợi lấy thuốc, một người đứng đợi khác hẳn với dáng vẻ vội vã hấp tấp của Hanh, một người đàn ông hơi ương bướng, cúc áo không cài hết để hở ngực như mời lơi người khác.

Hanh đưa tiền xong cầm thuốc quay ra sau thì đã đụng vào người đứng đằng sau, đơn thuốc rơi xuống đất, Hanh hấp tấp vừa cúi xuống nhặt vừa xin lỗi rối rít.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ.”

Khi hai bàn tay đều chạm vào đơn thuốc dưới sàn thì hai người cũng chạm mặt nhau. Hanh thì cố gắng tỏ ra không quen biết mặc dù Hanh nhớ người đàn ông này là ai, còn Mạnh thì mỉm cười nhìn cô.

“Ô quen nhỉ, em đi khám hả?”

Hanh vội đứng lên nhìn Mạnh.

“Em với anh quen nhau ạ?”

Mạnh hơi bối rối, Mạnh nhớ rõ khuôn mặt giống với người yêu cũ của mình, Mạnh nghĩ mình không nhầm nhưng Hanh lại giỏi diễn.

“Nếu không có gì thì em đi trước đây ạ.”

Nói xong Hanh quay người bỏ đi, bước chân của Hanh nhanh hơn bao giờ hết, vội vã bỏ chạy khỏi khách hàng cũ và vội vã đi về gặp chị Thảo, trên đường bỏ chạy Hanh đã gặp mặt Tú, người phụ nữ mà Hanh tình cờ quen lần trước bằng một cách đặc biệt.

Nhưng Hanh cố gắng không tỏ ra bất ngờ, về đến phòng thì chị Thảo đã xách túi xách đi ra khỏi phòng bệnh.

“Chị, chị đỡ hơn chưa ạ.”

Hanh lo lắng đi đến. Chị Thảo thấy Hanh liền được thở phào một hơi, chị nắm tay cô không muốn cô đi đâu hết, ngay lúc này chỉ có Hanh là chị tin tưởng được tuyệt đối. Hanh nhét vào túi xách của chị túi thuốc mình vừa lấy về. Xong Hanh còn hối chị đi về nhanh.

“Chị ơi mình về đi, nãy em đi lấy thuốc gặp khách á.”

Chị Thảo phờ phạc như lấy hết sức để hỏi chuyện.

“Khách á, ai?”

Hanh lúng túng.

“Thì, thì cái ông lần trước em kể với chị ý, em bảo ông ấy bị điên ấy. Ông ý nhận ra em cơ, mà em giả ngu bỏ chạy, em còn gặp được cả cái cô hôm đấy nữa.”

Chị Thảo bật cười, làm cái nghề này sợ nhất là đi ra ngoài gặp phải khách hàng, nhất là mấy ông trẻ trẻ, mấy ông này nhớ dai, còn hay mở lời chào nữa.

Chị nắm chặt tay Hanh để ra về, hai chị em nói chuyện theo dọc đường đến bãi đỗ xe, cả bãi đỗ xe chỉ có bốn người, Hanh nhìn từ xa xa thấy hai bóng dáng đứng chênh lệch với nhau kia khá quen mắt, Hanh cứ nghĩ là người giàu thì toàn đi ô tô, nhưng người giàu ngày hôm nay lại đi xe hai bánh, ra đến bãi đỗ xe bốn người chạm mặt nhau, Hanh cứ muốn né thì lại gặp nhau.

Mạnh đưa mũ bảo hiểm cho Tú và vô tình lướt mắt sang thấy cô. Chị Thảo thấy người thì cười trừ, Hanh lướt mắt nhìn chị không biết phải làm gì, Mạnh lại rất vui vẻ, thấy Hanh là vẫy tay chào.

“Chào Hạnh, Hạnh đi về hả.”

Hanh quay ra hỏi nhỏ chị.

“Làm sao đây chị.”

Chị Thảo nắm chặt tay Hanh còn run hơn.

“Biết cả tên thế thì nhận đi chứ còn làm gì nữa.”

Hanh còn chần chừ, Mạnh thì vẫn cứ ôm mũ bảo hiểm cười tươi với Hanh, với cái áo sơ mi đóng cúc hững hờ và nụ cười hiện tại Hanh còn thấy anh ta đểu hơn lúc ở khách sạn.

Hanh cười trừ vẫy tay lại, hai chị em đi ra chỗ xe mình để đi về, Mạnh phớt lờ người phụ nữ bên cạnh mình, bắt đầu đi về phía Hanh để làm quen.

“Hai đứa mình quen nhau đấy Hạnh nhỉ.”

Hanh hơi hãi hùng kiểu bắt chuyện này. Chị Thảo đứng bên cạnh run tay đội mũ bảo hiểm vào, Hanh cũng nhanh chóng đội, Mạnh thì đi đến hỏi.

“Tối nay Hạnh có rảnh không?”

Hanh ngơ ngác nhìn anh.

“Tối nay ý ạ? Nhưng mà làm gì anh?”

Mạnh khẽ bật cười.

“Anh hỏi để biết, xem là tối nay Hạnh có đi làm không để anh đến.”

Hạnh nhìn chị cười một cái rồi mới đáp.

“Tối nào em cũng có lịch làm anh ạ, em chỉ rảnh vào ban ngày thôi, anh biết mà.”

Mạnh gật đầu, Hanh lại vội vã nói tiếp.

“Thế hẹn gặp anh vào buổi tối ạ, bái bai anh.”

Hai chị em leo lên xe rồi bỏ đi mất, cứ như ban ngày gặp phải ma. Mạnh thì lại rất mong chờ vào tối nay, vì anh ta không chỉ đơn giản là cần một người phụ nữ để mình giải tỏa, mà anh ta còn muốn một người để thay thế nữa, đặc biệt là người giống người trên đời này rất hiếm.

Mạnh quay lại chỗ Tú, vẻ mặt Tú vẫn bình thản chẳng có phản ứng gì khi thấy Mạnh đi bắt chuyện với gái như thế, Mạnh cũng rất dứt khoát, trước khi bước đi tìm một người mới anh đã thẳng thắn.

“Anh nghĩ là mình dừng lại được rồi.”

Tú vẫn chưa kịp nghĩ hết thì Mạnh lại nói.

“Như thế nào thì em và anh cũng đâu yêu nhau thật đâu, lần sau có yêu ai như thế này thì cẩn thận hơn nhá.”

Tú thở dài một hơi, khoanh tay nhìn anh, cô chỉ về phía cửa ra hỏi anh.

“À, anh thích cái cô kia à?”

Mạnh không trả lời, Tú lại cười nói.

“Mà thôi vậy, bây giờ em không quan tâm chuyện của anh nữa.”

Tú thở dài nhưng vẫn cười nói tiếp.

“Nói thật với anh thì em chơi chưa đã, nhưng mà anh đã muốn dừng lại thì OK thôi, em đồng ý.”

Mạnh vui vẻ vì đã tìm được một người bạn tình đúng ý mình, có phong cách phóng khoáng, lại giỏi diễn kịch. Anh đội mũ bảo hiểm leo lên xe rồi hất tay đòi Tú lên.

“Lên xe đi để anh đưa em về.”

Tú có vẻ chán cái yên xe máy, cô đưa mũ cho anh nói với giọng hơi phũ.

“Em không nghĩ là anh đi xe máy luôn ấy, thôi để em gọi taxi về.”

Mạnh đón lấy mũ bảo hiểm, cảm giác như mình bị bị đá ấy, anh bật cười, đúng là cái cô này kiểu gì cũng diễn được, mấy đứa bạn anh còn nghĩ Tú là cô gái thảo mai, dẹo, ưỡn ẹo với trai đủ điều, nhưng đâu ai biết mấy cái đấy đều là Tú diễn đâu.

Mạnh đưa tay thả like với Tú.

“OK, em làm anh ấn tượng đấy.”

Nói xong thì Mạnh phóng xe đi về một mình, Tú thì lấy điện thoại ra gọi xe.