Đến nội dung chính

Chương 23: Khó tiêu (1)

admin 877 Chữ Cài Đặt

“Huyết Mạch Chi Lực gì chứ, cô khoác lác thì có. Nói khoác không sợ cắn phải lưỡi à.”

Trương Thân tỏ vẻ không tin nhưng vốn dĩ món thịt Huyết Ưng không ngon mà Tô Linh Linh lại chế biến thành món ăn thơm ngon như vậy, xem ra cô cũng có vài phần bản lĩnh.

Anh ta gắp một miếng thịt Huyết Ưng cho vào miệng. Miếng thịt xào vừa chín tới, mềm mượt, sau khi nhai xong, vị cay nồng vẫn còn lan tỏa trong miệng, quyện thêm chút tê tê đặc trưng.

Thịt Huyết Ưng xào không chỉ có kết cấu tuyệt vời mà còn mang hương thơm đậm đà, nhìn qua đã thấy hấp dẫn. Ăn kèm với cơm trắng lại càng thêm hoàn hảo. Chỉ cần thêm một miếng cơm nữa thôi là thấy đúng “hết sảy”.

Quan trọng nhất, anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh nhỏ bé đang luân chuyển trong cơ thể. Dường như những nguồn năng lượng vốn khô cạn đang dần hồi phục.
Trương Thân cụp mắt xuống, ăn cơm lia lịa. Anh ta đã biết, cô nhóc trước mặt không hề nói dối. Món thịt Huyết Ưng này quả thực có công hiệu như cô nói.

Lúc này, Tô Linh Linh cũng không tranh cãi thêm với Trương Thân, cô tập trung ăn ngấu nghiến thịt Huyết Ưng.

Món thịt này có thể giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ. Sau khi tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm của Huyết Ưng, cô càng quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Tô Linh Linh để ý thấy Trương Thân chỉ chăm chú ăn thịt Huyết Ưng mà không đụng đến đĩa cải thảo xào chua cay. Cô đoán chắc anh ta cũng cảm nhận được rằng ăn món này có thể khiến bản thân mạnh hơn.

Trương Thân không giống cô. Cô đã được cường hóa một lần, còn anh ta thì chưa nên cảm giác chắc chắn sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Xương của con Huyết Ưng này rất cứng. Vì ăn quá nhanh, Tô Linh Linh bất cẩn bị xương cứa vào lưỡi, đau đến mức phải kêu oai oái.
Cảm giác khó chịu ập đến. Nếu bị nhiệt miệng mà đau vài ngày thì cũng không đáng lo nhưng quan trọng là việc này sẽ khiến những bữa ăn sau mất ngon đi.

Vết thương tuy nhỏ nhưng lại gây ra cảm giác vô cùng khó chịu.

“Là con gái con đứa, ăn uống đừng có vội vàng như thế, trông như bị bỏ đói mấy kiếp vậy. Bình xịt này cô cầm lấy mà dùng đi! May mà trên người tôi có mang theo thuốc trị thương.”

Trương Thân vừa nói vừa đưa cho Tô Linh Linh một bình xịt nhỏ.

Tô Linh Linh nhận lấy, xịt vào trong miệng. Cô cảm thấy vết thương man mát, dễ chịu hẳn ra và cơn đau ở lưỡi cũng biến mất một cách thần kỳ.

Y thuật của Tinh Tế đúng là lợi hại, tiến bộ vượt bậc thật không ít.

Sau đó, Tô Linh Linh chỉ dám gắp thịt Huyết Ưng từ từ để cắn nhỏ, ăn uống cẩn thận hơn. Tuy thịt ngon nhưng xương lại khá nhiều, cô phải chọn những miếng nhiều thịt để ăn chậm rãi.
Vốn đã ăn tối trước đó rồi, giờ thêm một bát cơm cùng chỗ thịt này khiến cô cảm thấy hơi no. Vì thế cô quyết định không đi xới thêm cơm nữa.

Thịt Huyết Ưng cũng đã hết sạch – đúng là con trai ăn thịt nhanh thật! Đĩa cải thảo xào chua cay vẫn còn nóng hổi, vị chua cay đậm đà xen lẫn chút ngọt làm món ăn càng thêm ngon miệng.

Dù đã no nhưng vì món này quá ngon, Tô Linh Linh vẫn gắp thêm vài lá cải thảo để thưởng thức.

Mặc dù thời gian ngâm chưa đủ lâu, điều đó cũng không làm giảm đi vị ngon đặc biệt của cải thảo.

Tô Linh Linh bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng quy mô chế biến. Ngày mai, cô dự định mua thêm nhiều cải thảo để muối thử nghiệm.

Cải thảo muối một ngày là ngon nhất vì giữ được chất dinh dưỡng tươi mới. Nếu muối lâu quá, nước và chất dinh dưỡng sẽ mất đi, ăn không còn tốt như trước nữa.

Món cải thảo xào chua cay chỉ cần có vị chua thấm vào là đủ ngon rồi – khác biệt với các loại dưa muối hay kim chi ở một số nơi khác.

Sau khi ăn xong, Tô Linh Linh nhìn sang Trương Thân vẫn đang xới cơm.

“Để thừa cũng không tốt, cơm thừa không còn tươi nữa!” Trương Thân vừa nói vừa chan nước sốt vào cơm rồi tiếp tục ăn.

Thấy vậy, Tô Linh Linh lên tiếng: “Ăn no quá đến mức phải vào bệnh viện thông ruột thì chẳng còn tốt hơn đâu! Không lãng phí đâu, cơm thừa sáng mai tôi nấu cháo uống là được mà. Dù không còn tươi như ban đầu thì cũng chỉ mất đi chút dinh dưỡng thôi, chứ vẫn ăn được ngon lành. Mà thời buổi bây giờ ai cũng thừa dinh dưỡng cả rồi, ít đi chút còn hay – đỡ béo mà lại không phải tốn tiền mua thuốc.”