Tô Linh Linh không ngốc. Cửa hàng này vì sao đáng giá tới 500 vạn? Trước giờ công ty thu nợ này chưa từng làm ăn lỗ vốn.
Cô đi dạo một vòng quanh khu vực liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Tập đoàn Tài chính Long Đại đã có ý định khai thác nơi này từ lâu.
Lần này Trương Thân xuất hiện đúng là quá ân cần!
Anh hoàn toàn không ngờ Tô Linh Linh lại tinh tường đến thế, có thể nhìn thấu ý định khai phá của khu vực này.
Anh nói với Tô Linh Linh: “Thật ra, cô làm bà chủ ở đây cũng không tệ. Nhà giàu thì chuyện rắc rối cũng nhiều. Nhưng chẳng phải cô định đóng cửa rồi sao? Tôi ngửi thấy mùi thịt thơm quá, lúc này lại thấy hơi đói bụng.”
Tô Linh Linh đáp: “Trong bếp của tôi chẳng còn gì cả, đến nước canh cũng không còn. Đây là ông chủ chỗ bạn thân tôi, tôi đâu dám lén lấy đồ của người ta. Chính vì không có gì ăn nên anh ấy mới mang đồ ăn tới.”
Tô Linh Linh không nhịn được mà thầm oán trong lòng: Lăng Tối giàu như vậy mà keo kiệt đến mức không cho nổi một đồng, đúng là bủn xỉn quá mức.
Cô không hề hay biết rằng Lăng Tối thật sự coi cô là người có đạo đức cao, đưa tiền chẳng khác nào xúc phạm cô nên anh ta mới quyết không đưa.
“Vậy thì thế này đi! Tôi tới đây là vì chuyện đó. Tôi thấy tầng trên của cô vẫn còn trống. Trong hợp đồng ghi tầng một là do cô thuê, còn tầng hai tôi định ở. Tôi nghĩ một cô gái như cô sống một mình bên ngoài cũng không an toàn nên định để cô dùng một phòng…”
Tô Linh Linh nhìn gương mặt xấu xí của Trương Thân, tai cô như ù đi, không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa. Anh còn mang theo một túi đồ nhỏ, rõ ràng là thật lòng muốn chuyển tới ở. Tô Linh Linh hiểu ngay ý đồ của Trương Thân: anh muốn tiết kiệm tiền thuê nhà nên mới định dọn đến đây ở ké.
Tô Linh Linh đã thuê căn nhà này rồi nên Trương Thân chỉ cần lén chiếm lấy một phòng là có thể ở mà không tốn xu nào.
Tô Linh Linh đưa tay sờ con dao phay sau lưng. Dao này rất bén, mà hiện giờ cô cũng đã được cường hóa, chắc là có thể đánh thắng Trương Thân! Cô đang suy nghĩ có nên dạy cho tên mặt dày này một bài học, cho anh biết thế nào là hiểm ác chốn nhân gian.
Thật tưởng cứ cao to là vô địch thiên hạ? Giờ đây anh chỉ có một mình, không có đàn em đi theo.
Cô sẽ lột sạch quần áo anh, xem sau này anh còn dám làm trò khinh người ở khu này, bắt nạt phụ nữ nữa không!
Trương Thân cười khẩy: “Cô làm gì mà sờ dao? Định đánh nhau với tôi à? Hợp đồng thuê chỉ ghi tầng một là nhà ăn, hợp đồng là chính cô viết. Tầng trên là của công ty chúng tôi. Nếu ra tòa, cô cũng chẳng có lý đâu.”
Tô Linh Linh không ngờ Trương Thân lại tinh mắt đến vậy, cô mới vừa chạm tay vào dao, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện hành động thì anh đã nhận ra ý đồ của cô.
Cô chống chế: “Tôi sờ dao thì sao? Tôi là đầu bếp, dao chính là mạng của tôi. Sờ dao là chuyện bình thường…”
Ngay khi Tô Linh Linh còn đang biện hộ hợp tình hợp lý thì bầu trời bỗng chốc chuyển sắc. Ánh trăng trên cao biến thành một màu đỏ như máu trong chớp mắt.
Tô Linh Linh cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, tim đập dồn dập. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Trương Thân đã ra tay. Không biết từ đâu, anh rút một thứ giống như con dao rọc đường ra, vung một nhát chém xuống.
Một con chim trông như diều hâu rơi xuống đất, xác nằm im.
Nhát chém đó nhanh như tia chớp, lóe lên rồi biến mất. Tô Linh Linh hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cô chợt nhớ ra một chuyện: Trương Thân là tên thu nợ khét tiếng ở khu này, nghề của anh chính là đánh đấm, chém giết.
Cô tuyệt đối không thể lấy sở thích nghiệp dư của mình ra để thách đấu với người chuyên nghiệp. Dù cô có là thần đao nhưng tốc độ của cô trước mặt anh chẳng khác gì rùa bò.
[Đinh! Phát hiện thịt Huyết Ưng cấp 5, nhận được một phần món ăn thần cấp “Bạo xào thịt Huyết Ưng”, ăn vào có thể tăng sức mạnh và tốc độ, đồng thời có xác suất nhất định kích hoạt huyết mạch tiềm ẩn.]
Tô Linh Linh nghe thấy âm thanh từ hệ thống, đôi mắt sáng rực, toát ra ánh sáng chói lóa.
Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động thưởng món ăn, hơn nữa ăn vào còn có thể tăng sức mạnh và tốc độ. Còn chuyện kích hoạt huyết mạch gì đó thì… tạm thời tính sau!