Tô Linh Linh cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, giữ vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với Lăng Tối, rồi nói: “Cảm ơn ông chủ đã để mắt đến tôi. Nhưng thật ra, tôi đã quen nấu cơm ở đây rồi. Nói thật, với tay nghề của tôi, kiếm tiền không hề khó. Tôi hoàn toàn không cần phải bán cơm hộp ở chỗ này.
Hôm nay tôi mở cửa cũng chỉ vì nể mặt một người bạn thân. Chứ bình thường giờ đó tôi đã đóng cửa từ lâu rồi.
Nếu anh thích đồ ăn tôi nấu, trưa với tối cứ ghé qua đặt cơm, tôi rất hoan nghênh.”
Lăng Tối nhìn Tô Linh Linh với vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, trong lòng càng thêm xác định: Tô Linh Linh là cao thủ. Người thường đừng nói đến việc xào nấu thịt bò lửa lớn, đến cả việc thái thịt cũng không thể nào thái mỏng được như cô. Miếng thịt mỏng như cánh ve, đều tăm tắp, đó không phải kỹ năng mà người bình thường có thể làm được.
Anh ta thầm nghĩ, Tô Linh Linh rất có thể là đệ tử của một cao nhân nào đó. Người như vậy, không thể dùng tiền để lung lạc.
Với tay nghề như thế này, e rằng ngay cả đầu bếp cao cấp nhất của Thủy Lam Tinh cũng khó sánh kịp. Có khi chỉ có đầu bếp đến từ Thần Vương Tinh mới có thể đạt tới trình độ ấy.
Lăng Tối cung kính nói với Tô Linh Linh: “Tô tiểu thư quả là cao nhân, Lăng mỗ vô cùng khâm phục. Tối nay xin cảm ơn tiểu thư đã khoản đãi.”
Ngay lúc này, trong lòng Tô Linh Linh như có ai cắt: 100 vạn ơi!
100 vạn đó!
Nhưng nghĩ lại, cô cần nhiều người ăn cơm hộp của mình thì mới có thể nhận được lời khen, mới có thể mở khóa thực đơn mới.
Nếu Lăng Tối cho rằng cô chỉ biết nấu vài ba món, đến lúc đó bị phát hiện, chưa biết chừng sẽ bị anh ta ném ra tận ngoại thành.
Quý tộc giết người thì vẫn là phạm pháp nhưng nếu không để lại chứng cứ, cùng lắm cũng chỉ bị giam vài năm mà thôi.
Trừ khi là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, giết người hàng loạt, đạo đức suy đồi, mới bị xử tử hình.
Hơn nữa, tính khí của quý tộc vốn không tốt. Dân thường và quý tộc vốn là hai tầng lớp khác nhau. Tô Linh Linh cũng chẳng có hứng thú đi làm người hầu cho đám quý tộc đó.
Ban đầu Lăng Tối cũng không để tâm nhưng sau khi thưởng thức món ăn của Tô Linh Linh, anh ta cảm nhận được: tay nghề này tuyệt đối không phải của người bình thường.
Đặc biệt là kỹ thuật thái thịt, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Trên người Tô Linh Linh không có khí tức của dị năng giả nhưng kiểu ẩn giấu này thường là đặc trưng của những dị năng giả cấp cao.
Anh ta từng nghe nói, có rất nhiều cao nhân thích che giấu thân phận, du ngoạn nhân gian, rèn luyện tâm cảnh. Biết đâu Tô Linh Linh chính là một người như vậy.
Vì thế, khi rời đi, Lăng Tối còn cúi người hành lễ với Tô Linh Linh.
Tô Linh Linh hoàn toàn không ngờ, đến lúc rời đi mà Lăng Tối vẫn còn hành lễ với cô.
Trong lòng cô thầm cảm thán: mình không thể cứ mãi nghèo khó như thế này được. Quý tộc cũng không phải ai cũng xấu, ít nhất Lăng Tối rất lễ phép, cư xử đúng mực. Nghĩ vậy, cô cũng bắt chước cách anh hành lễ, đáp lễ lại.
Hôm nay thật may mắn, còn được tặng một con dao phay. Con dao này thái thịt chẳng khác gì thái đậu hũ, dùng cực kỳ thuận tay.
“Lương tháng 100 vạn, cô thật sự không đi à? Bán cơm hộp ở đây vất vả lắm đó!”
Lăng Tối vừa đi khỏi, một bóng người liền từ góc tường lặng lẽ bước ra.
Tô Linh Linh chẳng buồn nhìn ai, liền bật ra một câu: “Xì, anh nghe lén ở góc tường lâu như vậy rồi, còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói chuyện.”
Nói xong cô mới quay lại nhìn, hóa ra là Trương Thân.
Tô Linh Linh đổi sang gương mặt tươi cười lấy lòng: “Trương ca, nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ, ra đây đòi nợ à?”
Trương Thân cười khổ: “Tôi cũng hết cách rồi. Dù sao cũng chỉ là người làm công, không cố gắng thì giữ không nổi việc này. Đây là 100 vạn đó! Vài năm nữa là có thể chuộc lại cửa hàng tổ truyền của cô rồi. Lăng Tối là con trai trưởng của Lăng gia, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, là khách hàng tốt đó.”
Tô Linh Linh nói: “Anh Trương, anh cũng nói rồi, đây là 100 vạn! Hiện tại đầu bếp đỉnh cấp ở thành phố H một tháng cũng đâu được bao nhiêu. Tôi chỉ là dân thường, số tiền lớn như vậy, cầm vào thấy bất an lắm!
Bán cơm hộp thì cứ thành thật mà kiếm tiền. Hơn nữa tôi để ý thấy mấy thông báo xung quanh, khu này có vẻ sắp bị giải toả. Cái cửa hàng này chắc tôi cũng không giữ lại được, đến lúc đó người ta sẽ xây cao ốc.”