Đến nội dung chính

Chương 8: Bữa trưa

admin 660 Chữ Cài Đặt

Ôn Tư Nhiễm cúi đầu nhìn Em Bé. Chú mèo nằm gọn trong vòng tay cô, chẳng hề giãy giụa, chỉ chớp mắt chậm rãi như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.

“Tôi không có mang dây”

Lễ tân nghe vậy thoáng bối rối rồi nói:

“Vậy chị đợi chút để em liên hệ với bên phòng trợ lí”

Ôn Tư Nhiễm ôm Em Bé đến chiếc sofa tiếp khách ngay tại sảnh rồi vừa thư thả chờ đợi vừa vuốt ve chú mèo nhỏ.

Một lúc sau cô người từ thang máy chạy đến chỗ cô:

“Ôn tiểu thư, Tổng Giám Đốc đang họp để tôi đưa cô lên phòng đợi ngài ấy”

Sau đó cô được đưa đến phòng của Du Khắc Tiệp. Đó là một căn phòng lớn với đầy sách và các báo cáo tài chính được sắp xếp trên các kệ, xen lẫn trong đó là vài bức hình cũng như một số món đồ nhỏ trang trí. Ôn Tư Nhiễm đến sofa định ngồi thì vô tình đụng trúng một cục màu đen đang nằm dưới ghế. Cảm nhận được cơn đau, thứ ấy ngẩn đầu lên nhìn cô, lúc này Ôn Tư Nhiễm mới nhìn rõ đấy là một chú cún đen.
Nhìn thấy cô, chú cún ấy liền cụp một xuống rồi rời khỏi chiếc ghế đến một góc khác. Người thư kí kia thấy khuôn mặt ngơ ngác của Ôn Tư Nhiễm vội giải thích:

“Đó là chú chó mà Tổng Giám Đốc nhận nuôi một năm trước, tên của nó là Hắc Hắc, bình thường nó được nuôi ở nhà Tổng Giám Đốc nhưng không hiểu sao mấy hôm nay ngài ấy lại mang nó đến công ty chăm sóc. Hắc Hắc rất hiền, chưa từng cắn ai nên Ôn tiểu thư không cần quá lo lắng đâu”

Ôn Tư Nhiễm thật ra cũng rất thích cún con nên khi thấy Hắc Hắc cô đã muốn ôm nó nhưng thấy bộ dạng tránh né của nó cô đành bỏ đi tâm tư ấy.

Ôn Tư Nhiễm còn chưa kịp thu tay lại thì cửa phòng đã mở ra, Du Khắc Tiệp bước vào.

Cuộc họp dưới sức ép của anh đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Áo vest vẫn chỉnh tề, cà vạt còn nguyên, chỉ có ánh mắt là thay đổi ngay khi nhìn thấy cô.
Anh đứng khựng lại đúng một nhịp. Rồi ánh nhìn rơi xuống Em Bé trên sofa, sau đó là Hắc Hắc đang đứng cách Ôn Tư Nhiễm không xa. Nhìn Ôn Tư Nhiễm đang dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ khiến anh khẽ cau mày.

Ánh mắt đó, cái ánh nhìn mà cô dành cho chú mèo ấy hệt như ánh nhìn mà cô nhìn đứa trẻ hôm qua. Ôn Tư Nhiễm chưa từng nhìn anh như vậy.

Du Khắc Tiệp bước nhanh về phía cô. Ôn Tư Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.

“Em đến rồi.”

Du Khắc Tiệp khẽ gật đầu. Đôi mắt anh mềm đi thấy rõ.

Sau đó anh cúi người, bế Em Bé lên khỏi sofa, động tác thuần thục đến mức như đã làm việc này vô số lần.

Hắc Hắc thấy vậy liền lùi về sau hai bước, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Du Khắc Tiệp liếc nhìn nó một cái, rồi quay sang Ôn Tư Nhiễm, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói:

“Đói chưa? Đi ăn.”
Ôn Tư Nhiễm không hiểu hành động của anh khi bế Em Bé nhưng rồi cũng chẳng để ý mà đáp:

“Vậy còn Em Bé với Hắc Hắc?”

“Lát phòng trợ lí sẽ mang đồ ăn đến cho chúng.”

Nghe vậy Ôn Tư Nhiễm an tâm cùng anh đi ăn. Trên đường đi, cô hỏi:”Công ty anh có căn tin chứ? Em muốn thử ăn đồ ở đấy.”

Du Khắc Tiệp nhìn cô tay giơ lên đáp:”Có, để anh đưa em đi.”