Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, cuốn phăng chiếc khăn voan mỏng manh trên vai cô bay ra phía ngoài lan can. Tạ Khanh hoảng hốt, cô theo bản năng rướn người ra phía trước, vươn tay định chụp lấy chiếc khăn đang bay lơ lửng giữa không trung.
Thế nhưng nền ban công đá cẩm thạch lúc này đang đọng sương đêm vô cùng trơn trượt. Trọng tâm cơ thể bị mất đột ngột, cả người Tạ Khanh trượt chân, ngã nhào về phía sau.
Cô khẽ kêu lên một tiếng nhỏ đầy hốt hoảng.
Ngay trong khoảnh khắc cô tưởng mình sẽ ngã xuống nền đá lạnh ngắt, một vòng tay to lớn, ấm áp và vô cùng vững chãi đã kịp thời xuất hiện từ phía sau, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô.
Một lực kéo mạnh mẽ và dứt khoát kéo cô ngược trở lại, áp sát vào một lồng ngực rộng lớn, nóng hổi.
Nguyễn Hùng ôm chặt lấy Tạ Khanh từ phía sau. Cả cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn rúc sâu vào lòng anh, tấm lưng gầy guộc dán chặt vào vòm ngực săn chắc của người đàn ông.
Dưới lớp lụa mỏng manh của chiếc váy trắng, Nguyễn Hùng có thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại, ấm áp của làn da cô và nhịp tim đang đập dồn dập vì hoảng sợ của cô gái nhỏ. Hương hoa nhài thanh khiết quen thuộc lập tức bao vây lấy anh, hòa quyện hoàn hảo với mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên cơ thể anh.
Toàn thân Nguyễn Hùng cứng đờ, hô hấp trở nên dồn dập một cách bất thường. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, khàn giọng hỏi: “Em có sao không? Sao lại bất cẩn như thế hả?”
Tạ Khanh thở dốc, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay to lớn của anh đang vòng qua eo mình như thể tìm kiếm sự an toàn. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ngập nước đầy bối rối nhìn anh từ khoảng cách cực gần, giọng nói run rẩy: “Anh Hùng… em… em xin lỗi… em chỉ muốn lấy lại chiếc khăn…”
Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức họ có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi của đối phương phả lên da thịt.
Đôi môi anh đào hơi hé mở của cô dưới ánh trăng mờ ảo trông vô cùng quyến rũ, như một lời mời gọi thầm lặng đối với thú tính đang trỗi dậy trong lòng người đàn ông.
Nguyễn Hùng nhìn chăm chú vào đôi môi cô, lồng ngực đập liên hồi những nhịp đập điên cuồng. Sự thèm khát được chiếm đoạt cô một lần nữa bùng cháy dữ dội trong tâm trí anh, khiến anh quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc bầu không khí mờ ám, ngọt ngào đến nghẹt thở đang bao trùm lấy hai người, tiếng giày cao gót gõ nhịp nhàng trên nền đá cẩm thạch bỗng nhiên vang lên từ phía hành lang dẫn ra ban công.
Cộp! Cộp!
Tiếng động sắc bén ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nguyễn Hùng, kéo anh trở về với thực tại tàn nhẫn. Đó là tiếng bước chân quen thuộc của Tạ Nguyệt.
Nguyễn Hùng giật mình, vội vàng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy eo Tạ Khanh ra, lùi lại phía sau một bước để tạo khoảng cách an toàn. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối và tội lỗi chưa từng có, đôi mắt anh dán chặt vào bóng tối của hành lang nơi tiếng bước chân đang càng lúc càng gần.
Tiếng gót giày nhọn hoắt của Tạ Nguyệt nện xuống nền đá mỗi lúc một gần, kéo theo bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nguyễn Hùng nhanh tay rút bao thuốc từ trong túi áo ra, châm một ngọn lửa nhỏ để che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Khi Tạ Nguyệt bước hẳn ra ngoài ban công, đập vào mắt cô ta là hình ảnh vị hôn phu đang tựa lưng vào lan can, khói thuốc mờ ảo che khuất nửa gương mặt tuấn tú, còn Tạ Khanh thì đứng khép nép ở một góc tối phía đối diện, hai tay ôm lấy bả vai gầy guộc vì lạnh.