Đến nội dung chính

Chương 17

admin 728 Chữ Cài Đặt

Tạ Khanh khẽ run rẩy, cúi đầu thật thấp để che giấu đi tia sáng lạnh lẽo trong mắt, giọng nói lí nhí đầy phục tùng: “Dạ, em biết rồi thưa chị… Em sẽ không làm phiền đến chị đâu…”

Khi ba người bước vào sảnh tiệc, Nguyễn Hùng đã đứng đợi sẵn ở đó. Anh mặc một bộ tuxedo đen lịch lãm, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao và gương mặt góc cạnh nam tính. Tạ Nguyệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, buông lỏng tay mẹ mình để chạy đến khoác chặt lấy cánh tay Nguyễn Hùng, giọng nũng nịu: “Anh Hùng, anh đợi em có lâu không? Anh xem chiếc váy này có hợp với em không?”

Nguyễn Hùng khẽ gật đầu, lịch sự đáp: “Rất đẹp.”

Thế nhưng ánh mắt anh không tự chủ được mà lướt qua vai Tạ Nguyệt, hướng thẳng về phía bóng dáng màu trắng đang đứng khép nép phía sau.

Trái tim anh dường như lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy Tạ Khanh trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi. Trông cô quá đỗi mong manh, giống như một thiên sứ vô tình lạc vào chốn hồng trần đầy dơ bẩn này. Hương hoa nhài thanh khiết thoang thoảng bay đến, len lỏi qua mùi nước hoa nồng nặc của Tạ Nguyệt, khơi dậy mạnh mẽ những ký ức tội lỗi và ngọt ngào của đêm hôm ấy trong lòng anh.
Tạ Khanh dường như cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh một cái đầy bối rối, đôi má ửng hồng rồi vội vàng cúi đầu tránh né. Sự ngượng ngùng và sợ hãi của cô càng làm Nguyễn Hùng cảm thấy ngứa ngáy da thịt, khao khát được kéo cô vào lòng để che chở.

Tạ Nguyệt không hề nhận ra sự bất thường giữa hai người. Cô ta vô cùng đắc ý, liên tục kéo Nguyễn Hùng đi gặp gỡ, trò chuyện với các đối tác thượng lưu và những gia tộc lớn để khẳng định vị thế hôn thê của mình.

Nguyễn Hùng dù rất khó chịu nhưng vì thể diện gia tộc, anh buộc phải đứng yên chịu đựng những lời tâng bốc xã giao giả tạo.

Trước khi đi, Tạ Nguyệt không quên quay lại liếc nhìn Tạ Khanh bằng ánh mắt cảnh cáo rồi lạnh lùng ra lệnh: “Mày tự tìm góc nào đó mà đứng, đừng có đi lung tung làm hỏng chuyện của tao.”
Tạ Khanh ngoan ngoãn gật đầu. Cô lặng lẽ bước về phía góc tối gần ban công ngoài trời, nơi khuất ánh đèn và ít người qua lại nhất. Cô đứng đó, một tay cầm ly nước lọc, bóng lưng gầy guộc dưới ánh trăng mờ nhạt trông vô cùng cô đơn và u sầu, hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt, xa hoa của sảnh tiệc phía sau.

Nguyễn Hùng đứng ở trung tâm sảnh tiệc, tay cầm ly rượu vang nhưng tâm trí anh đã sớm bay theo bóng hình màu trắng phía xa kia. Anh nhìn thấy cô đứng một mình trong góc tối, bờ vai khẽ run lên vì lạnh dưới làn gió đêm thổi qua khe cửa ban công. Sự chán ngán đối với những lời nịnh bợ của những kẻ xung quanh và sự bám víu của Tạ Nguyệt dâng lên đến đỉnh điểm.

Anh khẽ đặt ly rượu xuống bàn phục vụ gần đó, quay sang nói nhỏ vào tai Tạ Nguyệt bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi ra ngoài ban công hút điếu thuốc, em cứ ở đây trò chuyện với mọi người đi.”
Tạ Nguyệt dù muốn đi cùng nhưng đúng lúc đó có vài phu nhân quý tộc tiến lại gần bắt chuyện, cô ta đành phải mỉm cười đồng ý: “Dạ, anh đi đi, đừng đi lâu quá nhé.”

Nguyễn Hùng dứt khoát quay người bước đi, sải bước dài hướng thẳng về phía ban công tối tăm nơi Tạ Khanh đang đứng.

Gió đêm mùa đông thổi qua ban công mang theo cái lạnh thấu xương. Tạ Khanh đứng nép mình sát lan can đá, chiếc khăn voan mỏng màu trắng khoác trên vai cô khẽ bay phấp phới theo gió. Cô khẽ thở dài một tiếng, giả vờ như đang vô cùng buồn bã và tủi thân vì bị cô lập.