Môi lưỡi quấn quýt, Nguyễn Hùng hôn cô một cách cuồng nhiệt, giống như một kẻ bộ hành trên sa mạc tìm thấy dòng nước mát lành duy nhất. Anh dùng một tay giữ chặt gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này, trong khi tay kia vô thức lướt dọc theo sống lưng mảnh mai của cô dưới lớp váy mỏng, cảm nhận từng đốt xương gầy guộc đang khẽ run rẩy dưới sự vuốt ve của mình.
Sự yếu ớt của cô khơi dậy lòng thương xót tột cùng nhưng đồng thời cũng kích thích ham muốn được chà đạp, được bắt nạt cô một cách ngọt ngào trong lòng anh.
Khi Tạ Khanh bắt đầu cảm thấy khó thở, cô khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, đứt quãng từ trong cổ họng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ đẩy nhẹ vào ngực anh, tỏ ý cầu xin.
Nguyễn Hùng lúc này mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã bị anh hôn đến mức đỏ mọng, sưng đỏ đầy quyến rũ. Anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn chăm chú vào gương mặt đang ửng hồng của cô gái dưới thân.
Anh khàn giọng thì thầm: “Tạ Khanh, từ giờ trở đi, em là của tôi. Không ai có quyền bắt nạt em nữa, kể cả Tạ Nguyệt.”
Tạ Khanh khẽ chớp mắt, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy vẻ cảm động, cô rúc đầu vào hõm cổ anh, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Nguyễn Hùng cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một sự thỏa mãn chưa từng có. Anh kéo chiếc chăn bông ấm áp lênđắp lên người cô, ôm chặt lấy thân thể mảnh mai ấy vào lòng để tiếp tục truyền hơi ấm cho cô qua đêm đông lạnh giá.
Hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn của Nguyễn Hùng dần xoa dịu đi cái lạnh buốt còn sót lại trong cơ thể Tạ Khanh. Cô rúc sâu vào ngực anh, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống làn da nhợt nhạt. Nhìn cô ngoan ngoãn và nhỏ bé như một chú mèo con tìm được nơi trú ẩn an toàn, trái tim Nguyễn Hùng tràn ngập một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiên nhẫn và dịu dàng với một người đến thế.
Nguyễn Hùng khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, hương hoa nhài thanh khiết vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến anh say đắm không muốn rời. Anh khẽ nghiêng đầu, áp sát tai vào lồng ngực cô để lắng nghe nhịp tim đều đặn của cô, như muốn khắc ghi sự hiện diện của cô vào sâu trong tâm trí mình.
Trong căn phòng ấm áp chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Nguyễn Hùng không hề có ý định rời đi. Anh biết hành động của mình đêm nay đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của một vị hôn phu nhưng khi nhìn thấy cô gái này chịu khổ, mọi quy tắc đạo đức hay hôn ước gia tộc đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ muốn giữ chặt lấy cô, biến cô thành của riêng mình, bảo vệ cô khỏi mọi sự tổn thương trên đời này.
Tạ Khanh nằm trong vòng tay anh, cảm nhận rõ rệt nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm áp nóng hổi của người đàn ông. Dưới hàng mi nhắm nghiền, đôi mắt cô không hề có sự mơ màng của giấc ngủ. Ngược lại, tâm trí cô vô cùng tỉnh táo và nhạy bén. Cô có thể cảm nhận được sự chiếm hữu cực đoan đang dần hình thành trong lòng Nguyễn Hùng qua cái ôm siết chặt của anh. Con mồi này quả thật rất dễ thuần hóa. Chỉ cần một chút yếu đuối, một chút cam chịu, cô đã có thể khiến vị thiếu gia kiêu ngạo của Nguyễn thị sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để bảo vệ cô.
Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối, một nụ cười chứa đựng sự thống trị và đắc ý của kẻ đi săn đã nắm chắc phần thắng. Cô khẽ dịch chuyển người, vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn, miệng lẩm bẩm những tiếng mê sảng ngọt ngào… “Hùng… đừng bỏ em…”