Đến nội dung chính

Chương 10

admin 772 Chữ Cài Đặt

Cô khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai anh: “Anh Hùng… cảm ơn anh…”

Giọng nói ngọt ngào, run rẩy ấy như một chiếc lông vũ khẽ khàng vuốt ve tâm trí đang căng như dây đàn của Nguyễn Hùng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt đang phản chiếu gương mặt anh, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ gò má mềm mại của cô truyền qua mu bàn tay mình.

Sự ỷ lại vô điều kiện của cô lúc này giống như một liều thuốc độc ngọt ngào khiến một người đàn ông kiêu ngạo như anh hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.

Nguyễn Hùng khẽ dịch chuyển người, ngồi sát vào mép giường hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô dưới lớp váy mỏng và hơi thở ấm áp mang theo hương nhài thanh khiết phả nhẹ lên cằm mình. Anh khàn giọng hỏi: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Tạ Khanh không trả lời bằng lời nói. Cô chỉ khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt, trượt qua ngón tay anh rồi biến mất vào lớp gối mềm.

Cô khẽ siết chặt những ngón tay đang đan xen với tay anh, kéo bàn tay anh áp sát hơn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình như thể muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi đó để xua đi cái lạnh thấu xương vẫn còn vương vấn từ căn nhà kho cũ. Sự im lặng đầy cam chịu và khao khát được che chở của cô chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất đối với lý trí của anh.

Bản năng chiếm hữu vốn bị kìm nén bấy lâu nay trong lòng Nguyễn Hùng bỗng chốc bùng nổ. Anh không muốn nghĩ đến Tạ Nguyệt, không muốn nghĩ đến hôn ước gia tộc nực cười kia nữa. Lúc này trong mắt anh, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất cô gái nhỏ bé, đáng thương đang run rẩy dưới thân mình.
Anh buông chiếc khăn ấm trong tay xuống sàn, bàn tay to lớn nhanh chóng thế chỗ, dịu dàng nâng niu gương mặt thanh tú của cô. Những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve làn da mịn màng như sứ của cô, lướt qua đôi gò má nhợt nhạt rồi dừng lại trên bờ môi anh đào đang khẽ run rẩy. Nguyễn Hùng cúi đầu xuống, hơi thở dồn dập ấm nóng của anh bao trùm lấy cô: “Tạ Khanh, nhìn tôi.”

Tạ Khanh ngoan ngoãn ngước mắt lên, ánh mắt ngập tràn vẻ mờ màng và tin cậy tuyệt đối. Sự phục tùng vô điều kiện của cô càng kích thích thú tính và khao khát thống trị sâu thẳm trong lòng người đàn ông.

Nguyễn Hùng không thể kìm chế được nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chiếm hữu mãnh liệt lên vầng trán thanh tú của cô.

Nụ hôn của anh trượt dần xuống sống mũi cao thanh mảnh, rồi dừng lại bên gò má vẫn còn vương nét ẩm ướt của nước mắt. Sự mềm mại và hương thơm hoa nhài thanh khiết tỏa ra từ làn da cô khiến anh say đắm, đầu óc quay cuồng trong một cơn mê say chưa từng có. Khi đôi môi anh chạm vào bờ môi mềm mại, lạnh ngắt của cô, Nguyễn Hùng khẽ rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng.
Anh dịu dàng nhưng đầy bá đạo tách mở hai cánh môi của cô, tham lam mút mát, chiếm đoạt từng chút mật ngọt bên trong. Tạ Khanh khẽ giật mình, cả cơ thể gầy gò run lên một nhịp như thể bị kinh động. Nhưng cô không hề né tránh, ngược lại hai cánh tay nhỏ nhắn của cô từ từ vòng lên cổ anh, ôm chặt lấy bả vai rộng lớn của người đàn ông, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.

Sự vụng về, ngây thơ đó của cô càng làm tăng thêm ngọn lửa dục vọng trong lòng Nguyễn Hùng. Anh siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể mềm mại của cô vào lòng mình, như muốn khảm sâu cô vào xương tủy. Hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên người anh và hương hoa nhài thanh khiết của cô hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian ấm áp của phòng nghỉ khách, tạo nên một bản giao hưởng của sắc dục và sự chiếm hữu cực đoan.