Fabio không rõ từ khi nào những buổi gặp gỡ với Kỳ Dao đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần tìm kiếm một đối tác – một người đàn bà khôn ngoan, sắc sảo và đủ kín tiếng giữa chốn giới ngầm đầy biến động. Nhưng rồi, mỗi lần cô xuất hiện, dù là trong ánh đèn lập lòe của quán bar, giữa ván cược căng thẳng, hay trong những bữa tối yên tĩnh chỉ có hai người, ánh mắt hắn đều không thể rời khỏi cô dù chỉ một khoảnh khắc.
Có lần, họ cùng ăn tối trong một căn phòng riêng biệt, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú của cô. Giọng cô vang lên, nhẹ đến mức như đang trò chuyện với chính mình:
“Anh có bao giờ nghĩ… thế giới này quá nhàm chán không?”
Fabio lặng thinh. Hắn nhìn cô thật lâu, dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét gương mặt ấy khiến hắn thấy lạ lùng. Vừa quen thuộc, vừa xa vời, như thể một ký ức cũ nào đó đang tái hiện.
“Nhàm chán à? Có chứ,” hắn bật cười, giọng trầm đục, chậm rãi như kéo theo suy tư. “Cho đến khi gặp em, tôi mới thấy thế giới này có chút màu sắc.”
“Kỳ… em biết không? Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ – em không thuộc về nơi này.”
Cô bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua lá:
“Anh nhầm rồi. Tôi không ngây thơ như anh tưởng đâu.”
Hắn không nói gì thêm. Ánh mắt vẫn dõi theo cô, giọng nói khẽ hẳn đi:
“Không. Tôi vẫn nghĩ vậy. Em khiến tôi muốn quên mất mình là ai.”
Lời đó, không cần bóng bẩy, cũng chẳng mang danh xưng tình yêu. Nhưng với Kỳ Dao, nó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất – Fabio đã bắt đầu rơi vào bẫy.
Cô trầm ngâm, ánh mắt hướng về khoảng tối xa xăm ngoài ô cửa kính.
Câu nói đó, hơn cả bất kỳ lời thú nhận nào, chính là bằng chứng Fabio đã rơi vào bẫy.
—
Có những đêm, họ chẳng cần nói với nhau một lời.
Trên tầng thượng khách sạn, gió đêm phả vào làn da mát lạnh, hương vị của biển, của thành phố và của ly rượu sóng sánh trên tay vẫn còn vương vấn trong không khí.
Kỳ Dao đứng im lặng bên lan can, mái tóc dài thả buông lơi, khẽ lay động theo từng cơn gió. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên dáng người mảnh mai, trên người cô chỉ là một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, hờ hững trễ xuống, để lộ một bên vai trần mịn màng. Bên dưới là chiếc váy lụa đen dài, mỏng manh rủ nhẹ tới bắp chân, phác họa nên một dáng hình vừa quyến rũ, vừa mong manh, như thể chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng có thể vỡ tan.
Fabio chậm rãi tiến lại gần.
Không cần nói, không cần lên tiếng, hắn vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cằm hắn tựa lên bờ vai cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc phảng phất nơi mái tóc.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Hắn vén một lọn tóc rối ra phía sau tai cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai mảnh khảnh ấy, rồi áp sát môi mình lên má cô, một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, không chiếm hữu, chỉ như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào trí nhớ.
Gió vẫn thổi, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới của Fabio dường như chỉ còn có cô.
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, ấm áp, có chút mơ hồ, khiến cho từng sợi thần kinh trong cô khẽ rung lên. Vòng tay Fabio siết lại, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ chặt, như muốn giữ cô mãi trong khoảnh khắc ấy, không để thoát đi.
Kỳ Dao vẫn đứng im, không cựa quậy, ánh mắt hướng về thành phố xa xa. Tựa như một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình cảm, nhưng sâu bên trong, trái tim cô lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Cô có thể cảm nhận rất rõ, nhịp tim Fabio phía sau lồng ngực hắn, không còn là kẻ máu lạnh, lý trí, luôn kiểm soát mọi thứ như khi ở sòng bạc, mà là một người đàn ông thực sự đã bắt đầu yêu.
Hắn đang tin cô.
Hắn đang yêu cô.
Và hắn sợ mất cô
Và điều đó, là vũ khí sắc bén nhất cô có thể dùng.
Kỳ Dao nghiêng đầu, khẽ dựa vào bờ vai rộng lớn phía sau, đôi mắt khẽ nheo lại, môi cong lên một nụ cười nhạt đến khó phát hiện.
Cô biết rõ, cảm giác này không phải là lần cuối. Fabio sẽ còn tiến sâu hơn vào thứ tình cảm mù quáng này. Còn cô, sẽ còn nhiều lần nữa, khoác lên mình vẻ dịu dàng và yếu đuối, để hắn cam tâm tình nguyện đặt cả thế giới của hắn vào tay cô. Cơn gió đêm thoảng qua, cuốn đi tất cả.
Chỉ còn lại hai bóng người đứng cạnh nhau, một kẻ yêu thật lòng, một kẻ lạnh lùng giăng bẫy cùng chia sẻ một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi…
Ngoài ban công, gió đêm lùa qua mái tóc dài buông xõa của cô, thổi nhẹ từng sợi vướng vào gương mặt thanh tú. Kỳ Dao đứng tựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố về đêm. Ánh sáng từ những tòa nhà xa xa phản chiếu trong mắt cô, vừa lạnh lẽo, vừa mê hoặc.
Fabio đứng phía sau, lặng lẽ quan sát cô hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới, vòng tay siết nhẹ lấy eo cô từ phía sau. Cằm hắn tựa lên bờ vai cô, mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng hương gió đêm, khiến không khí giữa hai người mờ ảo đến lạ.
“Ở cạnh em, ngay cả gió cũng dễ chịu.” – Hắn khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm thấp đầy quyến rũ.
Kỳ Dao không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người về phía hắn, để mặc cho hắn siết chặt hơn. Fabio cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua đường cong nơi cổ cô, dừng lại bên vành tai, khẽ cắn một cái thật nhẹ như trêu đùa.
Rồi hắn xoay người cô lại, hai ánh mắt giao nhau trong khoảng cách gần kề. Gió ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim đập rõ rệt trong lồng ngực cả hai.
Fabio cúi xuống, môi hắn chạm lên môi cô, chậm rãi và sâu lắng. Không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thể nào dứt ra nổi. Bàn tay hắn nâng gáy cô, đầu lưỡi khẽ quấn lấy hơi thở của cô, từng chút một chiếm lấy mọi cảm giác. Đầu lưỡi hắn lướt qua khe môi, quấn lấy hơi thở của cô, kéo dài nụ hôn đến mức khiến không khí trong lồng ngực cô như bị rút cạn. Bàn tay hắn áp sau gáy, giữ chặt cô, không cho cô trốn thoát.
Mùi nước hoa trên người hắn, hòa lẫn cùng vị rượu nhàn nhạt, len lỏi vào từng giác quan, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Kỳ Dao nhắm mắt, tay cô vô thức siết lấy vạt áo hắn, để mặc cho nụ hôn kéo dài, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ tan vỡ.
Một lúc lâu sau, Fabio mới rời khỏi môi cô, ánh mắt dán chặt vào gương mặt có chút ửng hồng, khẽ cười:
“Vào trong thôi. Anh không muốn để em đứng ngoài này rồi bị gió cuốn mất đâu.”
Bàn tay siết chặt vòng eo cô, cả người cô bị kéo sát vào hắn, không một khe hở. Hơi thở hai người hòa vào nhau, tim đập loạn nhịp, từng nhịp một đều như thúc giục lý trí sụp đổ.
Chiếc váy mỏng manh của cô trượt xuống theo từng cái siết chặt của bàn tay hắn, chẳng cần nhiều động tác, cũng chẳng có câu nói thừa thãi. Hắn ôm cô, bế bổng lên, chậm rãi đặt xuống chiếc giường phủ drap trắng muốt, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi gương mặt cô.
“Anh muốn tất cả.”
“Muốn em.”
Câu nói bật ra, trầm khàn, đầy khao khát.
Ngón tay hắn luồn vào mái tóc cô, kéo nhẹ cô lại gần, đôi môi tiếp tục vờn quanh cổ, vai, từng nơi hắn chạm đến đều khiến cô run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Đêm ấy, không có những lời hoa mỹ, không có bất kỳ sự che giấu nào.
Chỉ có hai con người, quấn lấy nhau trong cảm xúc cuồng nhiệt, triền miên và lặng lẽ, tựa như ngoài kia không còn tồn tại thế giới nào khác.
Hắn âu yếm cô, từng chút một, dịu dàng đến tận cùng
Vừa khi đặt chân vào phòng, Fabio lại kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn tiếp, lần này không còn dịu dàng như ban nãy. Hắn hôn cô thật sâu, thật chậm, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ.
Tay hắn vuốt nhẹ sống lưng cô, từng ngón tay lướt qua lớp vải mỏng manh, cảm giác rõ ràng đến mức da thịt cũng như đang run rẩy.